Tin nước Úc sáng thứ Ba

Thủ phạm giết ba binh sĩ Úc sắp được phóng thích

Defence Force service photo of Lance Corporal Stjepan Milosevic.
Stjepan Milosevic

Tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan đã hứa với nữ công dân Úc Kelly Walton làt sẽ trừng phạt người giết chồng bà bằng hình phạt nặng nhất của Afghanistan là tử hình, tuy nhiên hiện tại can phạm này sắp sửa được trả tự do theo chương trình “thả tù binh đổi hòa bình” của chính phủ nước này.

Đó là Hekmatullah, một thành viên Taliban len lỏi để nằm vùng trong Quân đội Quốc gia Afghanistan (Afghanistan National Army: ANNA) và leo lên cấp trung sĩ; đã dùng súng hạ sát ba quân nhân Úc tại Afghanistan vào ngày 29.8.2012, trong đó có chồng bà Kelly Walton là Hạ sĩ Stjepan Milosevic.

Ngay sau vụ nổ súng này Tổng thống Ashraf Ghani ký lệnh xử tử đương sự và nói chuyện trực tiếp với thân nhân của ba tử sĩ Úc.

Vụ bắn hạ ba binh sĩ trên diễn ra tại trạm tuần tiễu Wahib thuộc tỉnh Oruzgan. Ba quân nhân Úc bị bắn hạ là Hạ sĩ Stjepan Milosevic 40 tuổi, Binh nhất Robert Poate 23 tuổi và chiến sĩ công binh, thuộc James Thomas Martin, 21 tuổi.

Hekmatullah vốn có nhiệm vụ canh phòng tại căn cứ trên vào khoảng 9.45 tối ngày 29.8.2012 y đã xả sạch băng đạn 23 viện của khẩu súng liên thanh M-16trong cự ly gần để bắn vào toán binh sĩ Úc 12 người đang chơi đánh bài và xem phim khiến 3 binh sĩ Úc chết và 3 binh sĩ khác bị thương.

Ngay sau đó đương sự vứt súng và chạy ra ngoài, nơi một đồng bọn đang chờ sẵn bằng xe mô tô để tẩu thoát.

Một tiếng đồng hồ sau thì lực lượng phản ứng nhanh của Úc đã có mặt tại Patrol Base Wahab để truy lùng. Hai ngày sau một lực lượng 60 quân nhân Úc bố ráp vào làng Sula ở căn cứ Tarin Kowt, tại đây họ đã hạ sát hai và bắt sống một phiến quân Taliban tuy nhiên không có dấu hiệu nào của Hekmatullah.

Man with long black hair wearing brown shirt stares, with nondescript small building behind him
Hekmatullah

Một tuần sau Hekmatullah đã bị treo giá 5000 Mỹ kim: bất cứ ai cung cấp thông tin bắt giữ anh ta sẽ được thưởng số tiền này. Lúc đó Bộ chỉ huy Lực lượng đồng minh do NATO dẫn đầu tại đây đã treo gần 10,000 bích chương in cáo thị tầm nã nói trên cũng như rải nhiều truyền đơn với thông tin về phần thưởng nói trên tại tỉnh Oruzgan, nơi quân đội Úc tham gia gìn giữ an ninh.

Trước áp lực này Hekmatullah đã phải trốn sang Pakistan và trở thành kẻ bị săn lùng không thua trùm khủng bố Osma bin Laden hay trùm ma tuý Colombo Pablo Escobar. Nhưng phải chỉ hơn một năm sau thì Hekmatullah bị Cục tình báo Pakistan (Inter-Services Intelligence: ISI) bắt vào tháng Hai năm 2014 và sự vụ được giữ bí mật suối bảy tháng sau đó đến khi anh ta bị dẫn độ về Afghanistan.

Đóng góp vào việc truy lùng tên Taliban nằm vùng này gồm có Cục tình báo bí mật Úc (Australian Secret Intelligence Service: ASIS), Cục tính báo quốc phòng Úc (Defence Intelligence Organisation: DIO), Cục tình báo tín hiệu (Australian Signals Directorate: ASD) và Cục tình báo không ảnh (Australian Geospatial-Intelligence Organisation: AGO).

Các cơ quan tình báo Úc đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tình báo Pakistan và Afghanistan cùng các đồng minh như Cục An ninh Quốc gia Mỹ (National Security Agency: (NSA), Cục tình báo trung ương Mỹ (Central Intelligence Agency: CIA), Lực luợng đặc biệt Mỹ, Cục tình báo hải ngoại Anh (MI6) và Biệt kích SAS của Anh và cả Úc.

Hãng tin News Ltd trích “các nguồn tin bên trong” việc truy tìm hành tung Hekmatullah là kết quả làm việc của các chuyên viên phân tích của các cơ quan trên:

  • AGO phân tích các hình ảnh do vệ tinh và máy bay không người lái chụp,
  • ASD phân tích các tín hiệu điện tử thu thập được…
  • ASIS thu thập thông tin qua hệ thống các điệp viên hoạt động dọc theo biên giới Pakistan.
  • Thông tin tình báo do các lực lượng đặt biệt Anh và Úc thu thập.

Các thông tin này được các chuyên viên tình báo Úc phân tích rất kỹ và trao đổi với NSA, CI và MI6.

Để truy lùng Hekmatullah, các chuyên viên tình báo của các cơ quan trên đã sử dụng kỹ thuật chặn sóng điện thoại di động và phân ích giọng nói, kỹ thuật phân tích nhân dạng. Các thông tin này được AGO sử dụng để xác định vị trí địa lý của đương sự. Các dữ kiện này được thẩm tra bằng cách phối kiểm với các thông tin tình báo do các điệp viên hay lực lượng đặc biệt thu thập được.

Sau cùng, với các thông tin này, ISI đã có thể tìm ra và tóm cổ Hekmatullah.

Tuy nhiên bây giờ, sau 6 năm, anh ta có thể được trả tự do, sau thỏa thuận thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban.

Mỹ và Taliban đã ký một thỏa thuận hòa bình ở thủ đô Doha của Qatar vào cuối tháng Hai năm nay, quy định việc Mỹ rút quân theo từng giai đoạn và khởi động tiến trình hòa đàm nội bộ cũng như trao đổi tù nhân. Các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan đã không thể diễn ra như dự kiến do những bất đồng trong vấn đề phóng thích tù nhân, với việc Taliban đòi thả toàn bộ 5,000 tù nhân cùng một lúc.

Cho đến cuối tháng Sáu, chính phủ Afghanistan đã phóng thích đến 3,000 tù binh Taliban chỉ giữ lại những thành phần khét danh nhất, tuy nhiên Taliban nằng nặc phải phóng thích tất cả và do đó việc Hekmatullah hít thở không khí tự do chỉ là vấn đề thời gian, có thể chỉ trong vòng vài tuần!

Ngày lạnh nhất của NSW

Theo Nha khí tượng, NGày thứ Bảy vừa qua (22.8.2020) có thể là ngày lạnh nhất trong năm 2020 của NSW và Canberra do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ Nam cực thổi tới. Đó là hiện tượng mà các nhà khí tượng học gọi là “Antarctic blob”, khiến tuyết rơi từ tiểu bang Tasmania tới bắc NSW,.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Sydney là 16 độ, nhưng nhiều nơi như Goldburn, Canberra, Katoomba và Orange, nhiệt độ cao nhất chỉ đạt 9 độ và dự kiến thấp nhất là 3 độ C.

Nhà khí tượng học Tom Saunder cho biết: “Thứ Bảy là ngày rất lạnh ở NSW và ACT, có lẽ là ngày lạnh nhất trong năm, nhất là khi đi kèm với gió mạnh sẽ khiến người ta có cảm giác lạnh hơn.” “

Nhiều thành phố và thị trấn còn bị tuyết rơi, nhiều nơi tuyết rơi đến 20mm. Người dân ở Central West của NSW cho hay họ đã có một cuối tuần tuyết trắng, khi một người dân ở phía tây Lithgow cho biết ‘tuyết rơi dày hơn mọi năm’.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều con đường ở vùng Central West và Southern Highland bị phong toả do trơn trượt.

Nhưng đối với những người đi trượt tuyết thì đó là ngày không thể đẹp hơn, điều kiện thời tiết cực kỳ thuận lợi khi tuyết rơi dày cả mét ở Perisher và Thredbo.

Dịch vụ khẩn cấp SES cho hay các cơn gió giật cũng ảnh hưởng đến NSW, cảnh báo gió giật hơn 90km/giờ gây tàn phá ở Illawara, Macquarie Coast, Hunter Coast và Eden Coast.

Sau khi khối không khí lạnh đi qua NSW sẽ tiếp tục trải qua những ngày mưa, bắt đầu từ thứ Sáu sắp tới.

Related posts