Giao quyền lực cho em gái, liệu Kim Jong-un có đang hôn mê?

Quý Khải

Giao quyền lực cho em gái, liệu Kim Jong-un có đang hôn mê?
(Ảnh: Reuters)

Gần đây nhiều nguồn tin đã tiết lộ, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có vấn đề về sức khỏe, và đã không xuất hiện trong một thời gian dài. Gần đây truyền thông Triều Tiên đã công bố nhiều bức ảnh chụp ông tham dự lễ tưởng niệm Ngày đình chiến, chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị và lái xe ô tô hạng sang kiểm tra vùng lũ, nhưng hiện có tin cho biết những bức ảnh bị lộ này là giả, và bản thân Kim Jong-un đang trong tình trạng hôn mê.

Theo báo cáo, Kim Yo-jung – em ruột ông Kim – được giao nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ hoạt động hành chính nhà nước. Đáp lại, Zhang Sung-min, cựu trợ lý cố tổng thống Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung, đã đăng một thông điệp trên Internet cho biết: “Ở Triều Tiên, trừ khi bị bệnh nặng, hoặc do đảo chính, nếu không sẽ không có nhà lãnh đạo nào giao quyền lực của mình cho ai khác cả”.

Có thông tin tiết lộ rằng Kim Jong-un đang hôn mê, và tất cả các bức ảnh chụp gần đây đều là giả (ảnh chụp màn hình video kênh truyền thông chính thức của Triều Tiên).

Ông Jang Chengmin cũng chỉ ra rằng theo thông tin ông nhận được, ông Kim Jong-un hiện đang trong tình trạng hôn mê, và những bức ảnh chụp ông Kim do Triều Tiên công bố gần đây đều là giả mạo. Ông Jang Chengmin đề cập: “Tôi nghĩ ông ấy (Kim Jong Un) đang hôn mê, nhưng ông ấy vẫn chưa chết. Bởi ông ấy chưa có một hệ thống kế vị hoàn chỉnh; và chính phủ Triều Tiên không thể duy trì tình trạng trống trải vị trí lãnh đạo trong một thời gian dài nên Kim Yo-jung rất được coi trọng. Kim Yo Jung đã được chia sẻ quyền lực để điều hành công việc của đất nước”.

Theo báo cáo của kênh truyền thông Hàn Quốc “News1”, mặc dù Kim Yoo-jung đã được giao thêm quyền kiểm soát toàn bộ bộ máy nhà nước, nhưng quyền lực không được ủy thác toàn bộ cho Kim Yo-jung. Ủy viên Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, Ha Tae Kyung chỉ ra rằng “Pak Bong-joo, Phó Chủ tịch Đảng Lao động và Kim Deok-hsun, Thủ tướng nội các mới, sẽ chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực kinh tế; Bộ trưởng Cui Furi chịu trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự; và Li Bingzhe, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động, chịu trách nhiệm phát triển vũ khí chiến lược”.

Ngoài ra, ông Ha Tae Kyung cũng cho biết các biện pháp này nhằm giảm bớt áp lực cầm quyền cho Kim Jong-un. “Lý do đầu tiên là vì Kim Jong-un đã nắm quyền được 9 năm, nên áp lực dường như rất lớn, hơn nữa các chính sách bất thành cũng có thể khiến Chủ tịch Kim Jong-un mất uy tín. Do đó tồn tại vấn đề rủi ro chính trị, và ông Kim sẽ viện đến việc phân quyền để trốn tránh trách nhiệm”. Nhưng liệu Kim Jong-un có đang giả ốm để phân quyền, và khiến thế giới bên ngoài cưỡi ngựa xem hoa.

Related posts