Tin thế giới sáng thứ Ba

Ông Trump và Pence chính thức được đề cử là ứng viên tổng thống và phó tổng thống

Tổng thống Mỹ Doanald Trump và Phó tổng thống Mike Pence tại hội nghị quốc gia của đảng Cộng hòa hôm 24/8 (ảnh: Reuters).

Ông Donald Trump và ông Mike Pence hôm 24/8 (giờ Mỹ) được đảng Cộng hòa đề cử là ứng viên tổng thống và phó tổng thống ngay trong ngày đầu tổ chức hội nghị quốc gia của đảng này.

Theo AFP, sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri khiến Tổng thống Trump nhanh chóng đạt đủ số phiếu tối thiểu 1.276 để trở thành ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu ngày 24/8. Ông Trump sẽ có bài phát biểu tại hội nghị ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina ngay sau khi ông tới đây từ Washington.

Trong khi đó, ông Mike Pence được đảng Cộng hoà đề cử là phó tổng thống vào sáng 24/8. Tờ The Hill cho hay, ông Pence đã có bài phát biểu tại hội nghị. Ông ca ngợi Tổng thống Trump và so sánh chương trình nghị sự của ông Trump với đại hội đảng Dân chủ diễn ra vào tuần trước.

“Nền kinh tế đang ở trong lá phiếu. Luật pháp và trật tự nằm trong lá phiếu”, ông Pence phát biểu. “Những lý tưởng ấp ủ nhất của chúng ta về sự tự do và thị trường tự do đều có trong lá phiếu. Đó là lý do tại sao chúng ta cần Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng thêm 4 năm nữa”.

Theo Reuters, đại hội của đảng Cộng hoà sẽ kéo dài 4 ngày. Đảng này cho biết hội nghị của họ sẽ đưa ra một thông điệp hứa hẹn với trọng tâm là “luật pháp và trật tự”, quyền sử dụng súng, cắt giảm thuế và những người đàn ông và phụ nữ “bị lãng quên” ở nước Mỹ. Đảng Dân chủ đã tổ chức đại hội toàn quốc hồi tuần trước. Tại sự kiện này, ông Joe Biden chính thức được đề cử làm ứng viên tổng thống, trong khi thượng nghị sĩ Kamala Harris được chọn làm ứng viên phó tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Ông Trump cấp phép điều trị Covid-19 bằng huyết tương (plasma)

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi họp báo ngày 23/8 tại Nhà Trắng (ảnh: White House/Flickr).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/8 thông báo ông đã cấp phép khẩn việc sử dụng huyết tương từ người nhiễm Covid-19 đã bình phục làm phương pháp điều trị.

Ông Trump nói: “Đây là một liệu pháp mạnh mẽ, truyền các kháng thể rất mạnh từ máu của những bệnh nhân đã hồi phục để giúp điều trị cho những bệnh nhân hiện đang phải chống chọi với virus”, và thêm rằng việc cấp phép “sẽ mở rộng khả năng tiếp cận phương pháp điều trị này”.

“Dựa trên cơ sở khoa học và dữ liệu, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã đưa ra tuyên bố độc lập rằng phương pháp điều trị này là an toàn và rất hiệu quả”, Tổng thống Trump nói. Ông cũng kêu gọi tất cả bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đã hồi phục ở Hoa Kỳ hiến tặng huyết tương của họ, theo Fox News.

“Phương pháp này có thể có hiệu quả trong việc điều trị Covid-19, những lợi ích đã được biết đến và tiềm năng của nó lớn hơn những rủi ro đã biết và tiềm ẩn”, FDA ngày 23/8 ra tuyên bố.

Trước đó, vào tối 22/8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã viết trên Twitter vào tối hôm trước rằng cuộc họp báo của Tổng thống Trump vào hôm sau sẽ đề cập đến “một bước đột phá lớn trong việc điều trị virus Trung Quốc”.

Theo The BL, tuần trước, các quan chức Nhà Trắng cáo buộc FDA cản trợ việc triển khai vắc-xin và các phương pháp điều trị vì lý do chính trị.

Bị tố ‘tích nước’, Trung Quốc hứa chia sẻ dữ liệu sông MêKông

Thủ tướng Trung Quốc cam kết hôm thứ Hai (24/8) sẽ chia sẻ thêm dữ liệu quản lý nguồn nước sông Mê-Kông trong lãnh thổ của họ với các nước láng giềng Đông Nam Á. Động thái này xảy ra sau khi Mỹ chỉ trích Trung Quốc tích trữ nước và làm tổn hại đến sinh kế khu vực hạ nguồn, theo Reuters.

“Trung Quốc sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ hơn trong khả năng cho các nước Lan Thương – Mêkông để sử dụng nguồn tài nguyên nước tốt hơn”, Tân Hoa Xã trích phát biểu của thủ tướng Lý Khắc Cường trong một hội nghị video với 6 nước thành viên LMC gồm Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Huawei bước vào tình trạng ‘thời chiến’

Sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Huawei bước vào tình trạng 'thời chiến'
Ảnh: Reuters

Một số nhà phân tích nhận định lệnh trừng phạt mới của Mỹ là “bản án tử hình” đối với tập đoàn thiết bị viễn thông Trung Quốc.

Lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đe doạ cắt đứt nguồn cung chất bán dẫn mà Huawei cần dùng cho phát triển viễn thông 5G, điện thoại thông minh và các mảng kinh doanh khác. Các nhân viên ngày càng lo lắng trước viễn cảnh bị sa thải, và mô tả tập đoàn này như bước vào “tình trạng thời chiến”.

“Công ty đã thúc giục chúng tôi làm quen với tình trạng thời chiến này”, một nhân viên trong bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) chia sẻ với tờ Financial Times. “Nhưng chúng tôi vẫn lo lắng. Liệu lợi ích của chúng tôi có bị tổn hại và cuối cùng chúng tôi có bị sa thải hay không?”.

“Một số người đã nghỉ việc vì cảm thấy lo lắng”, một nhân viên Huawei đề cập đến các đồng nghiệp rời công ty. Một kỹ sư khác cho biết anh không còn cần phải làm thêm giờ, và mô tả rằng đây là một việc “đáng lo ngại”.

Một nhân viên đã đặt câu hỏi trên bản tin của Huawei: “Nếu tất cả các vi mạch – dù là tiên tiến, trung bình hay lạc hậu – đều bị cấm từ ngày 17/8, thì chúng ta có thể chế tạo ra được sản phẩm gì nữa đây?”.

Các nhân viên và nhà phân tích cho biết lệnh cấm của Mỹ có thể chấm dứt mảng kinh doanh smartphone và các thiết bị 5G quan trọng của Huawei, đồng thời tác động đến các đơn vị khác, chẳng hạn như điện toán đám mây, trò chơi và thực tế ảo.

Việc điều phối nhân viên sang bộ phận khác, tình trạng xin nghỉ việc, sa thải đang tăng lên khi Huawei bị chững lại sau nhiều năm tăng trưởng trên phạm vi toàn cầu. Công ty đã quay lại tập trung vào thị trường quê nhà, khi doanh số bán điện thoại thông minh của họ tại đây đang bùng nổ và nhu cầu đối với các sản phẩm viễn thông đang ở mức cao trong bối cảnh mạng 5G đang được triển khai tại đại lục.

Trong nửa đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng của công ty đã giảm xuống chỉ còn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhân viên cho biết, lượng nhân lực dư thừa và việc điều chuyển tăng mạnh trong bộ phận tiếp thị toàn cầu của Huawei. Trong năm 2013, 65% doanh thu của Huawei đến từ thị trường nước ngoài, nhưng năm ngoái con số này giảm chỉ còn 41%.

“Ngày càng có nhiều nhân viên từ nước ngoài trở về. Trước đây, các nhân viên sẽ phải xếp hàng để xin việc ở các chi nhánh nước ngoài nhưng giờ đây mọi người đang cân nhắc lại”, một nhân viên trong bộ phận nhân sự của Huawei cho biết. Nhân viên này nói thêm rằng việc đăng tin tuyển dụng ngày càng ít đi và các ứng viên lo lắng về tình hình căng thẳng quốc tế ngày càng gia tăng.

HiSilicon – công ty con chuyên thiết kế chip của Huawei, cũng chịu ảnh hưởng sau khi đối tác sản xuất chính, nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC, ngừng nhận đơn đặt hàng. Richard Yu, người đứng đầu bộ phận kinh doanh tiêu dùng của Huawei, cho biết trong tháng này rằng động thái của TSMC có thể là dấu chấm hết cho dòng chip Kirin tiên tiến nhất của công ty.

Một nhân viên công ty HiSilicon cho rằng, rất nhiều người đã rời đi, bao gồm những người ở vị trí cấp cao. Nhiều nhân viên cho biết ban lãnh đạo bắt đầu coi trọng tính kín đáo. “Nếu bạn quá ‘lên giọng’, bạn có thể dễ dàng bị Hoa Kỳ chế tài”.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhân viên đều lo lắng về các lệnh trừng phạt của Mỹ. Một số cho biết họ đã quen với các thông báo của Washington và hầu như không quan tâm đến nữa. Họ cho biết công ty đã chuẩn bị tinh thần cho các tình huống xấu, các dự án tự cung tự cấp đang được triển khai hiệu quả.

Đa số người Nga không muốn tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của Nga

52% người Nga không muốn tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 do nước này sản xuất, theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng VTsIOM. Nga đăng ký vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới hôm 11/8. Chế phẩm được đặt tên là Sputnik V, theo hãng thông tấn Tass.

Theo khảo sát của VTsIOM, 58% người Nga dự đoán sẽ xảy ra làn sóng đại dịch thứ hai ở nước này.

Tính đến nay, Nga ghi nhận 951.897 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 767.477 ca hồi phục và 16.310 ca tử vong.

An Huy – Trung Quốc: Gần 500 người bị nhiễm khuẩn Shigella

(ảnh chụp màn hình video)

Năm Canh Tý 2020, Trung Quốc thảm họa không ngừng, sau thảm họa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, bệnh dịch hạch và virus Bunya mới, gần đây, có thông tin gần 500 ở tỉnh An Huy, Trung Quốc được ghi nhận là bị nhiễm khuẩn Shigella tập thể, làm dấy lên những lo ngại từ thế giới bên ngoài.

Vào lúc 6h23 ngày 23/8, chính quyền huyện Thọ, tỉnh An Huy đã thông báo trên Weibo rằng, kể từ ngày 20/8, có tổng cộng 493 cư dân ở thị trấn Bảo Nghĩa, huyện Thọ xuất hiện các triệu chứng như sốt, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Bệnh viện địa phương và bệnh viện Trung Y của huyện hiện đang điều trị cho 289 bệnh nhân, nhưng không đề cập đến tình trạng của 204 người còn lại. Các quan chức nhấn mạnh rằng, tình trạng của các bệnh nhân nhập viện nhìn chung đã được cải thiện, một số bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện. Theo kết quả điều tra sơ bộ của tổ điều tra liên ngành của chính quyền từ 3 phía huyện, thành phố và tỉnh An Huy, các bệnh nhân được xác định là do nhiễm trùng khuẩn Shigella.

Theo Xincai.com đưa tin vào ngày 23/8, hàng trăm người ở thị trấn Bảo Nghĩa, huyện Thọ, tỉnh An Huy có biểu hiện sốt không rõ nguyên nhân kèm theo các triệu chứng về đường tiêu hóa như tiêu chảy, hầu hết bệnh nhân đều là trẻ em. Một số phụ huynh ở địa phương tiết lộ, ngoài trẻ em sốt cao, tiêu chảy thì người già cũng có biểu hiện tương tự, tuy nhiên không phải kiểu sốt từ nhẹ rồi chuyển sang sốt cao, mà ngay lập tức nhiệt độ cơ thể lên tới 39,5 ℃, 40 ℃. Có ít nhất 300 người ở 2 thị trấn gồm người già và trẻ nhỏ xếp hàng đến bệnh viện kiểm tra nhưng cũng thật khó để chờ đến lượt. Có người chia sẻ: “Tôi đã xếp hàng chờ đến 4 – 5 giờ đồng hồ rồi, bệnh viện chẩn đoán là do nhiễm trùng vi khuẩn, họ nghi ngờ rằng nguồn nước địa phương có vấn đề”. Một số người dân còn cho biết, trước đó nước sinh hoạt tại địa phương chuyển sang màu đen và màu vàng.

Người dân địa phương nghi ngờ có sự cố về nguồn nước. 
(Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình Weibo)

Về vấn đề này, chính quyền huyện Thọ nhấn mạnh rằng để ngăn ngừa lây nhiễm nguồn nước, nhà máy nước thị trấn Bảo Nghĩa đã đóng cửa vào ngày 21/8 và công việc xử lý có liên quan đang được tiếp tục thực hiện.

Trước tin tức này, dân chúng bàn luận xôn xao trên mạng:

“Tôi có thể là thuộc nhóm F1, hôm trước tôi tới bệnh viện không có mấy người, hôm sau đến thì người xếp hàng chật kín cả bệnh viện”.

“Em trai tôi bắt đầu bị sốt vào tối 22/8 và bị tiêu chảy nặng, đến ngày 23, cậu ấy đã không thể đến trường. Hơn 3h sáng, anh chồng tôi lo quá nên đã đưa cậu ấy đến bệnh viện huyện… Phải chờ mãi đến 8 giờ sáng mới được truyền nước, vì toàn bộ bệnh viện đã thực sự quá tải …”.

“Tất cả trẻ em dưới 15 tuổi ở thị trấn Bảo Nghĩa, huyện Thọ, Hoài Nam, tỉnh An Huy đều bị nhiễm bệnh, sốt cao liên tục, nôn mửa và tiêu chảy, toàn bộ bệnh viện quận đã chật cứng cả rồi, làm ơn hãy giúp đỡ các em! Mấy ngày qua chúng vẫn chưa kiểm tra ra gốc rễ của bệnh… bọn trẻ đau đớn… người nhà cũng đau đớn theo”.

Một số cư dân mạng để lại lời nhắn: “Đừng nhắc nữa, ngay cả hệ thống nước máy của huyện này cũng có mùi kỳ lạ. Có những lúc cả tuần nước sinh hoạt đều có mùi nước khử trùng 84 và đôi khi nó lại có mùi giống như cái nước 84 kia đã hết hạn”.

“Không thể chấp nhận được, nước đã chuyển sang màu vàng màu đen mà vẫn đạt tiêu chuẩn kiểm định sao? Lời dối trá trắng trợn như vậy cũng nói ra được”.

“Tôi mong điều tra và xử lý càng sớm càng tốt. Những thứ liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày đã bị ô nhiễm thật sự rất đáng lo ngại”.

“Tôi hy vọng rằng các bộ phận liên quan có thể vào cuộc điều tra làm rõ, chúng tôi cần câu trả lời”.

Hiện tại, các quan chức Trung Quốc chưa giải thích gì thêm, nhưng theo Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan: Bệnh lỵ trực khuẩn là một bệnh đường ruột cấp tính do nhiễm trùng khuẩn Shigella, mầm bệnh có khả năng kháng axit. Nhiễm trùng nhóm thường xảy ra ở những nơi đông người hoặc với những chỗ có khả năng tiếp xúc với phân của người bệnh, chẳng hạn như: Nhà tù, nhà trẻ, viện dưỡng lão, trại tị nạn… Đặc biệt dễ gây thành dịch ở những nơi chưa phổ biến nước máy hoặc điều kiện vệ sinh môi trường còn kém. Nước uống hoặc thức ăn bị ô nhiễm thường gây ra các ổ dịch quy mô lớn trong khu vực. Thời gian ủ bệnh khoảng 1 đến 3 ngày với các triệu chứng như bụng đau đột ngột, sốt cao, nôn mửa, chán ăn và tiêu chảy…

Đồng minh phe đối lập Nga tin ông Navalny sẽ sống sót dù bị hạ độc

Đồng minh phe đối lập Nga tin ông Navalny sẽ sống sót dù bị hạ độc
Các chuyên gia y tế tại Omks, Nga, ngày 22/8 đưa nhà lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny trên cáng vào xe cứu thương trên đường tới sân bay để đến Đức điều trị y tế (ảnh: Reuters).

Nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny bị ngã bệnh do nghi vấn bị đầu độc hôm 20/8 sẽ sống sót, người sáng lập nhóm hoạt động xã hội đã gửi máy bay cứu thương chở ông Navalny tới Đức chia sẻ với một tờ báo.

“Ông Navalny sẽ sống sót sau cuộc tấn công bằng thuốc độc, nhưng sẽ mất khả năng hoạt động chính trị trong nhiều tháng”, ông Jaka Bizilj, người sáng lập Tổ chức Điện ảnh vì Hòa bình (Cinema for Peace Foundation) khẳng định với tờ Bild của Đức, theo Reuters.

Ông Navalny, một đối thủ lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là nhà vận động chống tham nhũng, đã được đưa tới Đức điều trị hôm thứ Bảy (22/8).

Ông Navalny, 44 tuổi, đang ở trong tình trạng hôn mê khi được “sơ tán y tế” khỏi thành phố Omsk của Siberia, nhưng vẫn chưa có thông tin gì từ bệnh viện Charite ở Berlin về tình trạng của ông.

“Nếu anh ấy vượt qua được, điều mà tất cả chúng tôi đều hy vọng, thì chắc chắn sau đó anh ấy sẽ phải rời khởi chính trường trong ít nhất một đến hai tháng”, tờ Bild trích dẫn lời ông Bizilj.

Ông Bizilj nói rằng ông Navalny đã chống chọi trong chuyến bay, nhưng cũng cho biết tình trạng sức khỏe tổng thể của Navalny là “vẫn đáng lo ngại”.

Nhóm của ông Navalny dự định tổ chức một cuộc họp ngắn qua YouTube vào tối Chủ nhật (23/8) để chia sẻ “mọi thứ mà chúng tôi biết về vụ đầu độc ông”, nhưng sau đó đã hủy kế hoạch với lý do là họ chưa sẵn sàng, thư ký báo chí Kira Yarmysh viết trên Twitter.

Ông Navalny đã bị cảnh sát giám sát gắt gao vào những ngày trước đó, nguồn tin cảnh sát tiết lộ với một tờ báo của Nga.

Trước khi ông gục ngã trên một chuyến bay trong hành trình công tác Siberia, Navalny đã bị các mật vụ Tổng cục An ninh Liên bang Nga bám theo, nhất cử nhất động của ông bị giám sát chặt chẽ bằng camera CCTV, bản tin trên tờ Moskovsky Komsomolets tiết lộ.

Trích dẫn các nguồn tin an ninh, tờ báo liệt kê hành trình chuyến đi trước khi ông đổ bệnh cho đến số lượng phòng mà nhóm ông đã đặt ở một khách sạn địa phương, và thực tế là ông Navalny không ngủ trong căn phòng đặt dưới tên mình.

Căn hộ một người ủng hộ thuê cho ông Navalny bị cảnh sát theo dõi khi một đơn hàng giao sushi được những người ủng hộ Navalny đặt mang tới địa chỉ này, theo tiết lộ của bài báo.

Moskovsky Komsomolets trích dẫn các nguồn tin an ninh cho biết việc giám sát các chuyển động của ông Navalny không hé lộ bất kỳ mối liên hệ đáng ngờ nào có thể liên quan đến việc ông ngã bệnh.

Các cơ quan an ninh cho rằng nếu Navalny bị đầu độc, vụ việc nhiều khả năng sẽ diễn ra trong sân bay hoặc trên máy bay, tờ báo viết.

Tuy nhiên, tờ báo nói họ vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm các mẫu phẩm được cảnh sát lấy từ tất cả các địa điểm mà Navalny và nhóm của ông đã ghé qua trong chuyến công tác, bao gồm các mẫu không khí.

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway trung thành với Trump bất ngờ từ chức

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway – một trong những người trung thành nhất với ông Trump đã thông báo từ chức hôm 23/8 để tập trung hơn cho gia đình.

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway thông báo tối 23/8 rằng bà sẽ rời vị trí của mình vào cuối tháng này và chồng bà – George Conway cũng cho biết ông đang rút khỏi Dự án Lincoln (một nhóm thành viên đảng Cộng hòa chống Trump – ND). Cả hai đều cho biết họ muốn tập trung vào gia đình.

“Tôi sẽ rời Nhà Trắng vào cuối tháng này. George cũng đang muốn thay đổi”, bà Kellyanne Conway cho hay.

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway. Ảnh: CNN

“Chúng tôi bất đồng nhiều điều nhưng chúng tôi đều thống nhất với nhau, vấn đề quan trọng nhất là những đứa con của mình. Bốn đứa con của chúng tôi đều đang ở tuổi vị thành niên và “bắt đầu năm học mới ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, cũng như học tại nhà trong ít nhất một vài tháng. Hàng triệu phụ huynh trên toàn quốc đều biết, trẻ em “học tập ở nhà” cần mức độ chú ý và cảnh giác nhiều hơn trong những lúc thế này”.

Kellyanne Conway có kế hoạch phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa trong tuần này nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu bà có tiếp tục dự định này hay không.

Trước đó vài phút, ông George Conway thông báo trên Twitter rằng ông đang rút khỏi Dự án Lincoln để “tập trung nhiều thời gian hơn cho các vấn đề gia đình”.

Thông báo từ chức tối 23/8 (giờ địa phương) đánh dấu sự ra đi đột ngột của bà Kellyanne Conway trong quá trình làm việc tại Nhà Trắng với vai trò là một trong những người bảo vệ Tổng thống Trump mạnh mẽ nhất.

Bà Kellyanne Conway cũng nhấn mạnh, việc từ chức “hoàn toàn là lựa chọn và quyết định” của bà.

“Nhân đây, tôi sẽ thông báo về các kế hoạch tương lai. Hiện nay, kế hoạch đó tập trung vào những đứa con yêu quý của tôi. Việc này sẽ ít kịch tính và giống một người mẹ hơn”./.

Related posts