Tin nước Úc sáng thứ Ba

Covid-19 trên mọi miền nước Úc

Tính đến thứ Hai (24/8/2020) thì số nạn nhân tử vong do Covid-19 tại Úc là 517 người, với 15 ca tử vong mới, tất cả đều các bậc cao niện tại các viện dưỡng lão ở Victoria, tất cả đều trên 80 trở lên. Cũng tại Victoria, trong 24 giờ qua tiểu bang này ghi nhận 116 ca nhiễm mới

Hiện trên toàn tiểu bang có tổng cộng 629 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 31 người được chăm sóc đặc biệt và 17 người đang phải dùng máy thở.

Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng tình hình đã khả quan hơn những vẫn còn nhiều thử thác trước mặt và điều quan trọng là cần phải kiên trì với các biện pháp hạn chế. Ông nói: “Tôi biết nó vô cùng khó khăn. Nhưng nếu chúng ta không kiên trì thì kẻ chiến thắng duy nhất sẽ là virus này vì nó sẽ truyền nhiễm dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là nhiều người phải nhập viện, ốm nặng, và đáng buồn là sẽ có nhiều người tử vong hơn. Và bi kịch lớn sẽ là kinh tế tiếp tục bị suy giảm. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục theo đuổi vấn đề này. Một cuộc đua việt dã siêu đẳng. Đó là phép so sánh thích hợp nhất mà tôi có thể nghĩ đến vào lúc này.”

Ông Andrews cũng thông báo rằng Nghị viện sẽ sớm được triệu tập lại, để xem xét việc mở rộng tình trạng khẩn cấp cho phép hạn chế coronavirus trong 12 tháng nữa. Luật tình trạng khẩn cấp hiện tại chỉ được phép kéo dài sáu tháng và sẽ hết hạn vào ngày 13 tháng 9.

  Ông Andrews cho biết một số hình thức hạn chế coronavirus có thể cần thiết trong 12 tháng nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là việc phong tỏa sẽ kéo dài.

Cố vấn Y tế của Victoria, Giáo sư Brett Sutton cho biết chỉ cần mọi người tuân thủ các khuyến cáo về vệ sinh và giãn cách xã hội, thì sự bùng phát dịch của tiểu bang có thể được giảm thiểu. Ông phát biểu:

“Chúng ta sẽ không chứng kiến số trường hợp mới là 300, 400 trở lại ở Victoria, ít nhất là dưới sự giám sát của tôi. Sẽ thật tuyệt khi thấy các con số còn giảm hơn nữa, nhưng tôi vẫn kỳ vọng chúng ta đang đi đúng quỹ đạo. Chúng ta đang phải làm tất cả những điều thiết yếu. Chúng rất đơn giản. Nghe có vẻ nhàm chán vì cứ lặp đi lặp lại, nhưng về căn bản thì sự truyền nhiễm cộng đồng vẫn xảy ra, đôi khi là do mọi người đã quên những yếu tố thực sự sơ đẳng nhưng rất cần thiết.”

Cũng hôm thứ Hai, Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết tiểu bang đã xét nghiệm cho hơn 20,000 người trong vòng 24 giờ qua, với ba trường hợp dương tính được ghi nhận, trong đó có hai trường hợp từ nước ngoài trở về và đang được kiểm dịch tại khách sạn, chỉ có một trường hợp lây truyền trong cộng đồng do tiếp xúc gần với một trường hợp trước đó.

Bà Berejiklian cũng xác nhận rằng tiểu bang đã xét nghiệm trên 2 triệu người.

Trong khi đó, Queensland ghi nhận một ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, khi các giới chức cố gắng ngăn chặn ổ dịch liên quan đến một trại trừng giáo giữ thanh thiếu niên, nơi đã gây ra cảnh báo về sức khỏe cho hơn 55 địa điểm trên khắp khu vực đông nam của tiểu bang. Đã có 9 trường hợp lây truyền trong cộng đồng hiện có liên quan đến cụm dịch bệnh đáng lo ngại này.

Còn Tây Úc thì ghi nhân một ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm của Tiểu bang lên 653. Trường hợp mới là một người đàn ông khoảng 50 tuổi từ nước ngoài trở về, hiện đang được cách ly tại khách sạn.

Nam Úc không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới nào trong 24 giờ qua. Tuy nhiên cố vấn Y tế của tiểu bang, Giáo sư Nicola Spurrier cho biết đang kêu gọi những người từ Queensland trở về Nam Úc nên cẩn thận:

“Chúng tôi yêu cầu những người đã từng ở khu vực Greater Brisbane và Ipswich nên theo dõi cẩn thận sức khỏe của mình. Chúng tôi biết rằng một số người có thể biểu hiện rất ít triệu chứng khi nhiễm virus này. Hãy vui lòng đi xét nghiệm nếu quý vị đã từng đến khu vực Greater Brisbane hoặc Ipswich.”

Sáng thứ Hai Quốc hội liên bang hôm nay nhóm họp trở lại sau 10 tuần. Nhưng cuộc họp hai tuần sẽ rất khác với bình thường. Lần đầu tiên trong lịch sử nghị viện Úc, các thành viên sẽ tham gia tranh luận và chất vấn thông qua hệ thống video link.

XXX

Không nên cưỡng bức chủng ngừa Covid-19

Hiệp hội Y khoa Úc đã lên tiếng gọi chính phủ liên bang cẩn trọng với vaccine Covid-19, không ra luật để cưỡng bức tất cả người dân phải chủng ngừa.

Như đã thông tin, Úc đã đạt được thỏa thuận và sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới được khai thác bản quyền của vaccine Covid-19 mà Đại học Oxford đang phát triển và chính phủ cho biết sẽ xem xét việc bắt cuộc chủng nửa. Tuy nhiên Hiệp hội Y khoa Úc (Australian Medical Association: AMA) cho rằng chính phủ nước này cần cẩn trọng đối với những vaccine được nghiên cứu gấp rút, đốt cháy giai đoạn.

Chủ tịch AMA, Tiến sỹ Omar Khorshid cho biết AMA này rất ủng hộ việc tiêm chủng vì khoa học đã chứng minh sự an toàn của nó, song đò không phải là câu chuyện với Covid-19, khi thuốc chủng này chỉ mới ở trong giai đoạn ban đầu”.

Tiến sỹ Khorshid khẳng định, quá trình phê duyệt gấp rút và ngay cả khi kết quả giai đoạn thử nghiệm thứ ba đối với vaccine của Oxford thành công thì vẫn chưa chứng minh rằng vaccine này tuyệt đối an toàn như các trường hợp khác và nó rất có thể có những tác dụng phụ chưa hề hay biết. Do đó chính phủ không nên yêu cầu tất cả người dân phải tiêm vaccine Covid-19 và coi vaccine này là điều kiện để trẻ em được đến trường hay là điều kiện để người lớn được nhận các khoản trợ cấp xã hội như các loại vaccine khác.

Hiệp AMA đưa ra tuyên bố này sau khi phát ngôn viên của Tổng trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, dự kiến vaccine Covid-19 sẽ được đưa vào danh sách tiêm chủng quốc gia, đồng thời trong chính quyền cũng có quan điểm rằng, có thể bắt buộc tất cả người dân nước này phải tiêm vaccine Covid-19, nếu không sẽ không được đến các nhà hàng, không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng và không được ra nước ngoài.

Tiến sỹ Khorshid nhấn mạnh: “Vaccine Covid-19 chỉ nên tiêm cho người lớn vì chưa rõ trẻ em sẽ phản ứng ra sao đối với vaccine này. Nếu có tác dụng phụ thì trẻ em sẽ phải gánh chịu hậu quả lâu dài và nghiêm trọng hơn so với người lớn”.

Giáo sư Colin Pouton, thuộc Đại học Monash, cho rằng mọi người được quyền lựa chọn có hay không tiêm vaccine Covid-19.

Trong khi đó thì chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ là Tiến sĩ Anthony Fauci – Giám đốc Viện nghiên cứu dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia (National Institute for Allergy and Infectious Diseases) của tỏ ý tin rằng Úc đã chọn đúng vaccine!

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes, Tiến sĩ Fauci cho biết một trong những loại vaccine mà chính phủ Úc đã thương thảo để mua lại trong tuần qua, được đánh giá là an toàn và hiệu quả.

Ông cho hay thuốc chủng này đang được thử nghiệm tại Brazil và Nam Phi và nhấn mạnh các nhà khoa học không hề “đốt cháy giai đoạn”, bởi vì đây là một loại vaccin rất quan trọng đối với nhân loại, và cho mọi thứ đang diễn ra rất nhanh, đó là sự nhanh chóng của sự tiến bộ kỹ thuật.

Ông nói: “Nếu quý vị thắc mắc rằng ‘Tại sao điều này thường mất vài năm, mà bây giờ quý vị lại đạt được chỉ trong một năm hoặc nhanh hơn. Có phải quý vị đang bỏ qua công đoạn nào hay không?’ Thì câu trả lời thẳng thắn là không.”

Tiến sĩ Fauci tin rằng vaccin sẽ không được phổ biến trước cuối năm 2020, và trước hết cúng sẽ được cung cấp cho các nhân viên y tế tuyến đầu và những người có nguy cơ nhiễm bệnh nhất. Ông nói: “Quý vị không thể sản xuất hàng trăm triệu liều vaccine ngay lập tức. Đó là lúc bạn phải tính xem ai sẽ được chủng ngừa đầu tiên.”

Công ty Úc đối mặt rủi ro gia tăng khi xuất khẩu sang Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham cảnh báo về những rủi ro gia tăng đối với các doanh nghiệp Australia xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời chỉ ra cơ hội cho 10 nước ASEAN, theo Financial Review.

“Một vài quyết định pháp lý mà Trung Quốc đưa ra trong năm nay sẽ làm gia tăng nguy cơ các doanh nghiệp Australia sẽ gặp phải khi giao dịch với các đối tác Trung Quốc. Vì vậy việc thay đổi hành vi kinh doanh là một vấn đề cho cả hai phía”, Thượng nghị sĩ Birmingham nói.

“Tiềm năng tăng trưởng ở một số quốc gia như Việt Nam và Indonesia, cùng mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập với những nước khác như Singapore hoặc Malaysia, sẽ mang đến cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư lớn”.

Related posts