Tin thế giới tối thứ Tư

‘Các bạn không đơn độc’: Bà Melania chia sẻ với người Mỹ chịu ảnh hưởng của Covid-19

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hôm 25/8 phát biểu từ Vườn Hồng, Nhà Trắng (ảnh: Reuters).

Đệ nhất phu nhân Melania Trump hôm 25/8 bày tỏ sự cảm thông với những người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cam kết chồng bà sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ họ.

“Tôi muốn thừa nhận thực tế rằng kể từ tháng 3, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi đáng kể. Kẻ thù vô hình Covid-19 đã quét qua đất nước xinh đẹp của chúng ta và tác động đến tất cả mọi người”, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hôm 25/8 phát biểu từ Vườn Hồng, Nhà Trắng trong đêm thứ hai của hội nghị toàn quốc đảng Cộng hòa.

“Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất với tất cả những người đã mất người thân yêu và cầu nguyện cho những ai đang chịu đựng bệnh tật hay đau khổ. Tôi biết nhiều người lo lắng và một số cảm thấy bất lực. Tôi muốn các bạn hiểu rằng các bạn không đơn độc”, Đệ nhất phu nhân nói tiếp.

Bà Melania cũng cam kết chính quyền của chồng bà sẽ nỗ lực vì người dân. Bà cho biết Tổng thống Trump sẽ “không ngừng chiến đấu cho đến khi tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả hoặc có vắc-xin cho tất cả người dân”.

“Donald sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi làm được tất cả những gì có thể để chăm lo cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch khủng khiếp này”, Đệ nhất phu nhân nhấn mạnh.

Bà cũng gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia y tế, các nhân viên tuyến đầu chống dịch, các giáo viên cũng như những người đã đứng lên trong thời điểm khó khăn này. “Bất chấp rủi ro cho bản thân và gia đình, mọi người vẫn đặt đất nước của chúng ta lên trên hết. Tổng thống và tôi biết ơn các bạn rất nhiều”.

Trung Quốc cảnh báo máy bay trinh sát của Mỹ xâm phạm vùng cấm bay

Bắc Kinh thông báo chiếc U-2 của Mỹ đã “gây nhiễu nghiêm trọng” các hoạt động huấn luyện quân sự của Trung Quốc, Fox News đưa tin.

Hôm 25/8, Bắc Kinh cho hay một máy bay do thám của Mỹ đã lọt vào vùng cấm bay mà Trung Quốc quy định để tập trận bắn đạn thật, và lên án hành động này là “khiêu khích”.

Máy bay trinh sát U-2 của Mỹ (Ảnh: Flight Global)

“Máy bay trinh sát U-2 của Mỹ đã làm cản trở nghiêm trọng hoạt động huấn luyện thông thường của Trung Quốc hôm thứ Ba bằng việc xâm phạm không phận trên khu vực mà Bộ Tư lệnh Quân khu Miền Bắc của Quân đội Giải phóng Nhân dân đang tổ chức tập trận”, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói.

Theo Đại tá Wu Qian, người phát ngôn, việc xâm phạm của máy bay này là một hành động khiêu khích trắng trợn, có thể dễ dàng gây hiểu nhầm, đánh giá sai hay thậm chí một tai nạn. Ông Wu cáo buộc phía Mỹ vi phạm hướng dẫn song phương về an toàn hàng không và hàng hải, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

“Trung Quốc cật lực phản đối sự việc này và đã gửi khiếu nại nghiêm trọng đối với Mỹ”, Wu Qian nói tiếp. Ông này không tiết lộ gì về đường bay cũng như vị trí của cuộc tập trận Trung Quốc đang diễn ra.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa có hồi đáp về cáo buộc của phía Trung Quốc.

Nhà hoạt động Hồng Kông: Phương Tây cần tránh xa không hợp tác công nghệ với Trung Quốc

Nhà hoạt động vì dân chủ Hồng Kông Nathan Law cầm một tấm biểu ngữ bên ngoài Bộ Ngoại giao Ý, trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ý Luigi di Maio và đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, ở Rome, Ý, ngày 25/8/2020 (ảnh: Reuters).

Các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei đang đặt ra mối đe dọa cho phương Tây, nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông La Quán Thông (Nathan Law) nói trong một chuyến thăm Ý hôm thứ Ba (25/8), ngay trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ý và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

La Quán Thông, một cựu nhà lập pháp, chủ tịch đảng Demosistō, đã rời Hồng Kông hồi tháng trước sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên vùng lãnh thổ bị phương Tây chỉ trích nặng nề.

Ông La đã nói chuyện với các phóng viên tại Rome ngay trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Luigi Di Maio có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong đó hai người dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ 5G thế hệ mới ở Ý.

Ý đã không tham gia cùng Hoa Kỳ trong việc áp đặt các hạn chế đối với Huawei, nhưng công ty này đã bị loại khỏi cuộc đấu thầu gần đây của nhà mạng Telecom Italia nhằm cung cấp công nghệ cho mạng 5G ở Ý và Brazil.

La kêu gọi các chính phủ phương Tây hết sức thận trong trong các giao dịch với Bắc Kinh.

“Chế độ độc tài mạnh nhất thế giới đang đặt ra mối đe dọa với các nền dân chủ, bao gồm việc sử dụng các biện pháp xâm nhập vào bên trong, lợi dụng sức ảnh hưởng của các doanh nghiệp nhà nước nắm trong tay như Huawei”, anh chia sẻ với Reuters.

“Nếu cơ sở hạ tầng như viễn thông, bến cảng hoặc thậm chí ngành công nghiệp hạt nhân [của Ý] nằm trong tầm kiểm soát hoặc sở hữu bởi các công ty Trung Quốc thì sẽ gây ra mối nguy hại nghiêm trọng cho đất nước”.

Huawei đã bác cáo buộc của Mỹ rằng họ là con ngựa thành Troia cho ngành tình báo mạng của Trung Quốc, và Bắc Kinh đã chỉ trích các quốc gia như Anh và Úc, những nước tuyên bố sẽ tránh xa gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc này.

Ông Di Maio và Vương Nghị sẽ có một cuộc họp báo vào cuối cuộc thảo luận. La kêu gọi Ý không phớt lờ những gì đã xảy ra ở Hồng Kông.

“Tôi đến đây để mang tới một thông điệp rõ ràng: Chúng ta cần giải quyết các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, thậm chí phải có hành động can thiệp bởi chúng ta nhận thức rất rõ về mối xâm nhập và bản chất độc đoán và bành trướng của chính quyền Bắc Kinh”.

Messi gửi fax thông báo muốn rời Barca ‘ngay lập tức’

Messi gửi fax thông báo muốn rời Barca ‘ngay lập tức’
‘El Pulga’ đã gửi fax cho ban lãnh đạo đội bóng để đòi kích hoạt điều khoản đặc biệt trong hợp đồng – ảnh: Internet.

Tiền đạo người Argentina đã gửi fax cho CLB Barcelona bày tỏ, anh muốn rời câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè này.

Theo VietNamNet, hôm 25/8 Messi đã gửi bản fax đề nghị phía Barcelona kích hoạt điều khoản đặc biệt của hợp đồng cho phép anh rời sân Nou Camp ngay lập tức.

Tuy nhiên, phía CLB lại cho rằng các điều khoản trên đã hết hạn vào ngày 10/6, và M10 vẫn còn giao kèo với Barcelona đến hè 2021.

Đáp lại, tiền đạo 33 tuổi cùng người đại diện lại cho rằng, mùa giải kéo dài do đại dịch Covid-19 nên điều khoản cho phép anh rời sân Nou Camp được gia hạn đến ngày 30/8.

Theo tin từ Marca hay Daily Mail, Lionel Messi sẽ là “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng Hè 2020 khi anh công khai ý định rời Barcelona. Thậm chí, đơn xin ra đi đã được Messi fax cho Barca. Rõ ràng, đây là thời cơ tốt cho Man City, M.U, PSG, Inter Milan và Juventus giành lấy chữ ký của Messi.

Động thái trên của M10 ngay lập tức nhận được ca ngợi bởi người đồng đội cũ và cũng là huyền thoại Barcelona – Carles Puyol. Thông qua trang Twitter cá nhân, Puyol bình luận như sau: “Hãy tôn trọng và ngưỡng mộ Leo. Tôi ủng hộ bạn!”.

Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tương tác của người hâm mộ với gần 260.000 like và gần 90.000 bình luận. Tiền đạo Luis Suarez cũng để lại những hình vỗ tay với hàm ý ủng hộ quan điểm của Puyol.

Hàng trăm CĐV trung thành của Barcelona tối qua đã tụ tập bên ngoài sân Nou Camp kêu gọi Lionel Messi ở lại và chủ tịch Bartomeu phải ra đi.

Theo bản hợp đồng giữa Barca với Messi, M10 có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do ở mỗi kỳ chuyển nhượng mùa hè. Khi đó, đội bóng chiêu mộ anh không cần trả khoản tiền phá vỡ hợp đồng lên đến 700 triệu euro.

Related posts