Tin Việt Nam tối thứ Tư

Trung Quốc cấm tàu cá hoạt động ở Hoàng Sa để tập trận trái phép

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Ngày 26/8, Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc Trung Quốc tập trận quân sự tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm chủ quyền, và yêu cầu Trung Quốc không được tái diễn hành vì này.

“Việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông”.

“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, huỷ bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết, phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự tại vùng biển phía Bắc Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo Thanh Niên, trước đó, tối 21/8, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) phát đi thông báo cho biết, Trung Quốc sẽ tập trận quy mô lớn ở Biển Đông từ ngày 24 đến ngày 29/8, với khu diễn ra tập trận rộng khoảng gần 49.000km2, yêu cầu tàu bè không đi vào khu vực nói trên trong thời gian diễn ra tập trận.

Mới hôm 20/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng đã phản ứng trước việc Trung Quốc điều oanh tạc cơ H6 ra Hoàng Sa, khẳng định đây là hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc tổ chức tập trận trái phép trong hai tháng qua ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bị nước này dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1974.

Hà Nội: Nổ lớn ở xưởng cơ khí, 2 người thương vong

Ngày 26/8, 2 công nhân đang hàn ống sắt tại xưởng cơ khí gia đình ông Nguyễn Hữu Soái ở huyện Đông Anh, thì bất ngờ có tiếng nổ lớn khiến 1 người tử vong, 1 người nhập viện.

Danh tính nạn nhân được xác định anh Triệu Văn Xuyên (32 tuổi, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên) bị thương nặng và anh Lê Văn Đình (22 tuổi, quê Quảng Bình) tử vong tại chỗ.

Anh Lưu Quý Dương (xóm 2, thôn Cổ Điển) người chứng kiến vụ việc thông tin trên báo Dân Việt, 2 công nhân đang hàn sắt bên trong xưởng cơ khí thì đột ngột bình gas phát nổ. Sau tiếng nổ lớn là khói lửa và mùi khí gas bốc lên nồng nặc. Bên trong hiện trường toàn bộ đồ vật và máy móc đổ nát, thiệt hại nghiêm trọng.

Hiện nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân nổ bình gas.

Nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc còn trốn khỏi khu cách ly Covid-19 khi đang sốt

Nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc còn trốn khỏi khu cách ly Covid-19 khi đang sốt
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên/Bộ Y tế.

Theo thông tin được TP. Móng Cái phát đi, công dân Bùi Tiến Hà đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện số 1 vào khoảng 14h30 ngày 24/8, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng…

Bùi Tiến Hà (SN 1983), hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thi (TP. Nam Định), nơi ở trước khi về nước là TP. Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tế – Bệnh viện số 1.

Tháng 11/2019, công dân này nhập cảnh trái phép sang An Huy (Trung Quốc) theo đường tiểu ngạch Lạng Sơn. Khi sang Trung Quốc, Hà làm việc tại nhà và không tiếp xúc với người ngoài.

Tới ngày 13/8/2020, Hà nhập cảnh trái phép và bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ bàn giao cho khu cách ly y tế tập trung Công ty Centerway để thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Trốn khỏi khu cách ly Covid-19 khi đang ho, sốt

Sau một ngày ở khu cách ly, anh này có biểu hiện ho, sốt, tức ngực và chuyển vào Bệnh viện số 1 điều trị theo dõi. Trong quá trình điều trị, theo dõi, Hà được cơ quan y tế lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 vào 15/8.

Tuy nhiên, vào khoảng 14h30 chiều hôm qua (24/8), công dân này đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện số 1 (TP. Móng Cái), tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, Ban Giám đốc BV dã chiến số 1 cho hay, qua camera thì thấy ban đầu Bùi Tiến Hà cởi trần, đi chân đất khỏi phòng bệnh để thám thính xung quanh. Khi thấy có sơ hở, người này đã quay về phòng lấy đồ và bỏ trốn.

Sau khi thông tin, hình ảnh về công dân Bùi Tiến Hà trốn khỏi khu cách ly được các nhóm, fanpage, cư dân mạng xã hội tại Quảng Ninh đăng tải, cư dân mạng đã có một ngày sôi sục và ào ạt chia sẻ hình ảnh nhân vật này với mong muốn giúp cơ quan chức năng sớm tìm được, đưa trở lại cách ly phòng chống Covid-19. 

Ngoài việc chia sẻ thông tin, hình ảnh, mọi người còn lo lắng vì Hà bỏ trốn khi có biểu hiện ho, sốt, dù từng xét nghiệm Covid-19 âm tính lần 1. 

Gửi thông báo truy tìm

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND TP. Móng Cái, “Thông tin, hình ảnh về người bỏ trốn đã được gửi tới các lực lượng chức năng. Theo nhận định, đối tượng vẫn đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Móng Cái chứ chưa thể đi xa được”.

Cũng theo UBND TP. Móng Cái, đây không phải lần đầu tiên có người trốn khỏi nơi cách ly. Thời gian trước đã từng có người bỏ trốn khiến người dân lo sợ, địa phương phải truy tìm rất vất vả. Đến 21 giờ tối qua 25/8, lãnh đạo TP. Móng Cái cho biết vẫn chưa thấy tung tích Bùi Tiến Hà.

Related posts