Ông Trump nói về khả năng cắt đứt quan hệ với Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan

Lục Du

Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng hôm 23/8 (ảnh: Từ video của Factbase Videos)

Trả lời phỏng vấn Fox News trong một chương trình phát sóng hôm Chủ nhật (23/8), Tổng thống Trump đã nói về những vấn đề liên quan tới Trung Quốc, từ vấn đề Đài Loan đến cuộc chiến thương mại.

Về vấn đề Đài Loan, Tổng thống Trump nói với người dẫn chương trình Steve Hilton của Fox News rằng chính quyền Trung Quốc biết ông sẽ làm gì nếu Bắc Kinh xua quân xâm lược Đài Loan.

Cụ thể, ông Hilton hỏi ông Trump rằng “Nếu Trung Quốc, có vẻ như họ đang trở nên hiếu chiến hơn, cố gắng xâm chiếm Đài Loan hoặc nắm quyền kiểm soát một cách hiệu quả đối với hòn đảo này và các ngành công nghiệp quan trọng của nó, ông sẽ làm gì?”.

“Tôi nghĩ rằng đây là một nơi không thích hợp để nói về điều đó, nhưng Trung Quốc biết tôi sẽ làm gì. Trung Quốc biết”, ông Trump trả lời. “Bạn biết đấy. Tôi không muốn nói rằng tôi sẽ làm điều này hoặc tôi sẽ không làm điều này. Đây chỉ là một nơi không thích hợp để nói về nó”.

“Đó là một chủ đề rất lớn. Một chủ đề rất có nhiều ảnh hưởng, nhưng tôi nghĩ Trung Quốc hiểu những gì tôi sẽ làm”, ông Trump nói thêm.

Nói về mối quan hệ Mỹ-Trung, ông Trump cho biết, “Hãy nhìn lại ba năm rưỡi qua, tôi là người duy nhất đã xử lý Trung Quốc, và nếu bạn biết về báo cáo tình báo ở đó họ nói rằng Trung Quốc đang nỗ lực giúp Joe Biden đắc cử. Nếu ông ấy [Biden] đắc cử, Trung Quốc sẽ sở hữu đất nước của chúng ta”.

Tổng thống Trump cho biết thêm rằng chính quyền Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với ông Biden, nói rằng Bắc Kinh đã cho con trai ông Biden “một tỷ rưỡi đô la”, và “Họ sở hữu Joe Biden. Họ sở hữu ông ta và họ muốn tôi thua rất nặng”.

Thảo luận về chủ đề nền kinh tế Hoa Kỳ trong mối quan hệ với Trung Quốc, ông Trump nói với người dẫn chương trình Hilton: “Tôi đã trích hàng chục tỷ đô la tiền thuế từ Trung Quốc và đã gửi chúng cho nông dân của chúng ta vì họ [Bắc Kinh] nhắm vào nông dân của chúng ta. Họ nghĩ rằng điều đó sẽ gây được áp lực đối với tôi ”.

Trong chương trình phỏng vấn, ông Trump thậm chí còn nêu ra khả năng cắt đứt mối quan hệ giữa nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc trong trường hợp Bắc Kinh không thay đổi cách cư xử với Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump cũng đã đề cập trở lại những hành vi sai trái của chính quyền Trung Quốc đối với Mỹ, như việc Bắc Kinh thao túng tiền tệ và đánh cắp bí mật thương mại của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ.

“Không có quốc gia nào gây hại đối với chúng ta hơn Trung Quốc. Chúng ta đã mất hàng tỷ, hàng trăm tỷ USD [cho họ]. Chúng ta không nhận được gì từ Trung Quốc. Tất cả những gì chúng ta làm là mất tiền. Khi tôi áp mức thuế 25% lên [hàng hóa] Trung Quốc, chúng ta đã có được rất nhiều doanh nghiệp hồi sinh”.

Related posts