Mỹ xác định ‘Việt Nam thao túng tiền tệ’

Tâm Tuệ

Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng tiền đồng của Việt Nam, bị định giá thấp hơn 4,7% (ảnh chụp màn hình tờ BBC Tiếng Việt).

Tờ Wall Street Journal cho biết, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vừa lên tiếng xác định Việt Nam đã cố tình giảm giá tiền đồng vào năm 2019. Với kết luận vừa nêu, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu áp thuế lên mặt hàng vỏ lốp xe xuất khẩu của Việt Nam – và, đây là trường hợp đầu tiên mà Chính quyền Donald Trump thực hiện biện pháp đối với các quốc gia bị cáo buộc thao túng tiền tệ có hiệu lực từ tháng 4/2020.

Đánh giá trên của Bộ Ngân khố Mỹ được gửi tới Bộ Thương mại nước này vào hôm thứ Ba 25/8.

Bản tin Wall Street Journal cho biết mức thuế sẽ được áp dụng trong phạm vi hạn chế đối với lốp xe chuyên chở hành khách và xe tải nhẹ của Việt Nam mà Mỹ đã nhập khẩu khoảng 470 triệu USD hồi năm 2019, chiếm ít hơn 1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam, tương ứng 67 tỷ USD trong năm ngoái.

Theo Reuters, điều tra của Bộ tài chính Hoa Kỳ đã xác định rằng Việt Nam cố tình định giá đồng tiền của mình thấp hơn khoảng 4,7% so với đồng đô la vào năm 2019.

Trong đánh giá liên quan đến cuộc điều tra chống trợ cấp của Bộ Thương mại với lốp xe nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Ngân khố Mỹ cho biết việc định giá thấp tiền tệ là kết quả “hành động của chính phủ Việt Nam lên tỷ giá hối đoái”.

Đây là đánh giá đầu tiên được Bộ Ngân khố Mỹ ban hành theo một quy tắc mới của Hoa Kỳ cho phép Bộ Thương mại coi việc định giá thấp tiền tệ là một hình thức trợ cấp. Theo quy tắc này, Mỹ có khả năng tăng thuế chống trợ cấp lên hàng hóa Việt Nam.

Quyết định này cũng có thể làm tăng khả năng Mỹ sẽ nêu tên Việt Nam là “kẻ thao túng tiền tệ” trong báo cáo bán niên về chính sách ngoại hối của các đối tác thương mại lớn.

Đây là lần thứ hai Việt Nam bị nêu tên vi phạm trong báo cáo bán niên về tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ, theo Bloomberg.

Liên quan thông báo mới nhất của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ, Wall Street Journal cho biết vào hôm 25/8, phía Việt Nam – Bộ trưởng Thương mại – Trần Tuấn Anh bác bỏ tuyên bố này. Ông Bộ trưởng giải thích qua thư rằng Việt Nam chỉ đơn giản là thực hiện các chính sách tiền tệ bình thường và các chính sách này “không được thiết kế cho mục đích tạo ra lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu”.

Wall Street Journal cho biết thêm là ngoài việc xác định Việt Nam thao túng tiền tệ, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đang tiếp tục điều tra việc Việt Nam sử dụng các chương trình thuế, trợ cấp thay thế nhập khẩu, viện trợ không hoàn lại và các khoản vay do chính phủ cung cấp để thúc đẩy ngành sản xuất vỏ xe hơi của Việt Nam. Ngoài việc điều tra về tiền tệ, các khía cạnh khác của vụ việc cũng đang được Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tiến hành.

Tỷ giá hối đoái (còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệtỷ giá Forextỷ giá FX hoặc Agio) giữa hai tiền tệ là tỷ giá mà tại đó một đồng tiền này sẽ được trao đổi cho một đồng tiền khác. Nó cũng được coi là giá cả đồng tiền của một quốc gia được biểu hiện bởi một tiền tệ khác.

Related posts