Bộ trưởng Teodoro: Philippines sẽ cầu viện Mỹ nếu bị Trung Quốc tấn công ở Biển Đông

Lục Du

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro L. Locsin Jr. (ảnh: Từ video của DFA Philippines)

Trong một thông điệp mạnh mẽ gửi tới chính quyền Trung Quốc, Philippines tuyên bố rõ rằng họ sẽ nhờ Mỹ giúp đỡ về quân sự nếu Bắc Kinh tấn công họ ở Biển Đông, theo Hindustan Times.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr cho biết, Manila sẽ viện đến thỏa thuận quốc phòng với Mỹ nếu Trung Quốc tấn công tàu hải quân của họ trong vùng biển tranh chấp. “Nếu có điều gì đó xảy ra vượt quá một cuộc xâm phạm, thực tế là một cuộc tấn công nhằm vào tàu hải quân Philippines thì tôi sẽ gọi điện cho Washington DC”, ông Teodoro nói.

Kể từ năm 1951, Mỹ và Philippines đã có Hiệp ước Phòng thủ tương trơ·cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công.

Bình luận của Ngoại trưởng Philippines đánh dấu lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte công khai ý định sát cánh với Mỹ chống lại chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Teodoro cho biết Manila sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra trên vùng trời thuộc Biển Đông bất chấp việc chính quyền Trung Quốc gọi đây là hành động khiêu khích bất hợp pháp.

“Họ có thể gọi đó là một hành động khiêu khích bất hợp pháp, bạn không thể thay đổi điều họ nghĩ. Họ đã thua trong phán quyết của tòa trọng tài”, ông Teodoro nói, đề cập đến phán quyết của tòa trọng tài La Hay năm 2016 bác bỏ các yêu sách đường chín đoạn trên Biển Đông của Bắc Kinh.

Ông Teodoro cũng nói rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á là cần thiết khi sự cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Ông nói thêm rằng việc Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực sẽ là vì lợi ích của Philippines và nhắc lại một tuyên bố rằng đất nước ông sẽ “không ngừng hợp tác” với đồng minh an ninh lâu năm của mình.

“Chúng ta có một tình huống cân bằng về quyền lực, chúng ta cần sự hiện diện của Hoa Kỳ ở châu Á”, Ngoại trưởng Philippines nói.

Thời gian gần đây Philippines liên tục lên tiếng tố cáo các hành vi ngang ngược của chính quyền Trung Quốc trên Biển Đông.

Vào ngày 24/8, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã cáo buộc Trung Quốc chiếm đóng trái phép lãnh thổ hàng hải của Philippines và nói: “Đường chín đoạn của Trung Quốc dùng để tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông là thứ bịa đặt”.

Vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Philippines đã có hành động ngoại giao phản đối Bắc Kinh vì tàu tuần duyên của Trung Quốc tịch thu bất hợp pháp các ngư cụ của ngư dân nước họ gần bãi cạn Scarborough.

Chính quyền Trung Quốc đã lên án các cuộc tuần tra ở Biển Đông của Philippines và tuyên bố các cuộc tuần tra này là vi phạm chủ quyền Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng hành động thu giữ ngư cụ của ngư dân Philippines là không sai và thúc giục Manila ngay lập tức dừng hành động mà họ mô tả là khiêu khích bất hợp pháp.

Đáp trả, ông Lorenzana nói rằng khu vực này nằm trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Philippines nên “Cái gọi là quyền lịch sử của họ (Trung Quốc) đối với khu vực được bao quanh bởi đường chín đoạn là không tồn tại ngoại trừ trong trí tưởng tượng của họ”.

“Ngư dân của chúng tôi hoạt động trong EEZ của chúng tôi và tương tự như vậy, tàu và máy bay của chúng tôi thực hiện các chuyến tuần tra trong vùng biển của chúng tôi. Họ (Trung Quốc) là những người đã và đang thực hiện các hành động khiêu khích bằng cách chiếm đóng trái phép một số thực thể trong EEZ của chúng tôi. Do đó, họ không có quyền tuyên bố rằng họ đang thực thi luật pháp của họ”, ông Lorenzana nói thêm.

Theo Hindustan Times
Lục Du dịch và biên tập

Related posts