Tin Việt Nam: Tham ô hơn 1 tỷ đồng, kế toán Hội Người mù Thanh Hóa bị bắt, bị khởi tố

  • Phạm Toàn

Nguyễn Thị Hồng Vân (34 tuổi), kế toán Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa đã lập chứng từ khống để rút tiền, tham ô hơn 1,1 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hồng Vân. (Ảnh từ báo Thanh Hóa)

Truyền thông nhà nước hôm 6/9 lan truyền tin, kế toán Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hồng Vân, bị khởi tố, bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Báo chí cho biết trong quá trình làm kế toán Hội Người mù, Vân đã tham gia kinh doanh tiền ảo bitcoin và thua lỗ nên đã lập nhiều hồ sơ, chứng từ khống để rút tiền chi tiêu cá nhân.

Lợi dụng ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội Người mù là người bị khiếm thị, nên Vân đã lấy con dấu khắc chữ ký của ông Quyết, lập hồ sơ, chứng từ khống.

Sau khi đã đóng được chữ ký và con dấu, Vân chuyển hồ sơ cho Kho bạc Nhà nước tỉnh và nhờ Lê Thị Lan là thủ quỹ rút tiền nhưng không nhập vào quỹ Hội người mù, mà đưa cho Vân sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, Vân còn lập các hợp đồng khống nhờ một số tập thể, cá nhân xuất hóa đơn, chuyển tiền thanh toán và nhờ những cá nhân, tổ chức này rút tiền, rồi chuyển lại cho Vân sau khi đã trừ tiền thuế trên hóa đơn.

Tổng số tiền Nguyễn Thị Hồng Vân đã rút và tham ô là hơn 1,1 tỷ đồng.

Được biết, sau khi vụ việc bại lộ, cuối tháng 8, Vân đã không đến cơ quan làm việc mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến đầu tháng 9, khi bị cơ quan chức năng truy tìm, Vân đã đến cơ quan công an tự thú và bị bắt giữ.

Giới hữu trách đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phạm Toàn

Related posts