Ghen tuông, phóng hỏa đốt công ty để chứng minh tình yêu

Mạnh Đức

Ghen tuông, phóng hỏa đốt công ty để chứng minh tình yêu
Mộng nảy sinh ý định mua xăng về tự thiêu tại công ty để chứng minh tình yêu của mình với D.

Do ghen tuông và không tìm được người tình, Võ Thị Mộng đã mua xăng, phóng hỏa đốt công ty của em ruột người tình gây thiệt hại nhiều tỷ đồng…

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 6/9, Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Mộng (36 tuổi, quê Cà Mau) về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Mộng và ông N.T.D. quen biết nhau tại Hàn Quốc từ năm 2014, cả hai sau đó về Việt Nam sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 8/2020, Mộng chuyển ra ở riêng tại một nhà trọ ở P.Thới An, Q.12.

Mới đây, giữa Mộng và ông D. xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Mộng lên “kế hoạch” phóng hỏa đốt Công ty TNHH M.C.Đ. trên đường Lê Thị Riêng (P.Thới An, Q.12), do em ruột ông D. làm người đại diện pháp luật.

Cụ thể theo báo Dân Việt, khoảng 20h30 ngày 15/8, Mộng gọi cho D. nói chuyện nhưng không được nên đi xe máy về nhà. Gần 22h cùng ngày, Mộng thấy D. không về nên gọi điện, nhắn tin không thấy trả lời.

Do ghen tuông nên Mộng đi xe máy tới Công ty TNHH M.C.Đ. thì thấy cửa khoá nên gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Lúc này, Mộng dựng xe cạnh cổng rồi leo lên yên xe nhìn vào bên trong công ty nhưng không thấy ai nên bỏ đi.

Đến 23h cùng ngày, Mộng tìm thợ cắt ổ khoá tới mở khoá công ty với số tiền là 300 ngàn đồng nhưng vẫn không tìm thấy D.. Lúc này Mộng nảy sinh ý định mua xăng về tự thiêu tại công ty để chứng minh tình yêu của mình với D..

Khoảng 0h30 ngày 16/8, Mộng chạy ra cây xăng Hưng Thịnh đường Lê Văn Khương, phường Thới An mua 35 lít xăng. Tới khoảng 1h5 cùng ngày, Mộng đổ 2 can xăng vào đống giấy cuối góc kho xưởng và trong phòng làm việc của D. với ý định tự thiêu. 

Sau đó, Mộng tới góc kho xưởng kéo túi ny lông rồi châm lửa đốt và ném vào khu vực đã đổ xăng khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Do hoảng sợ nên Mộng ra xe nổ máy tẩu thoát. Mộng nhờ bạn chở tới khách sạn thuê phòng qua đêm. 

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Q.12 đã có mặt khống chế, dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng gây thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 5 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công an xác định Mộng là người phóng hỏa đốt công ty nên tiến hành bắt giữ. Ngoài ra công an xác định Mộng là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM truy nã vào ngày 11/3/2019 về tội buôn lậu.

Điểm tin trong nước sáng 7/9: Cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông đột tử khi đang làm bài thi; Nghệ An tiêu huỷ 1.300 con vịt nhiễm cúm A/H5N6

Related posts