Cổng trường không cốt thép là ‘bình thường’, bị sập là do ‘đông người đu bám’

Công an Lào Cai cho biết nguyên nhân khiến 3 học sinh bị cổng trường đè tử vong tại phân hiệu Bản Phung (thuộc trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn) là do các em đu bám lên cổng trường, còn ông chủ tịch huyện thì khẳng định, “cổng không có cốt thép bên trong là hoàn toàn bình thường”.

Hình ảnh cột trụ cổng trường bị sập không có bê tông cốt thép. (Ảnh: FB)

Truyền thông Việt Nam hôm 11/9 loan tải thông tin từ công an Lào Cai nói rằng, nguyên nhân khiến 3 học sinh tại phân hiệu Bản Phung (thuộc trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn) tử vong, là do đông các em đu bám lên cổng trường.

Báo chí tường thuật lại rằng, vụ tai nạn xảy ra trong giờ học sinh đang nghỉ trưa. Khi học sinh tiểu học và mầm non đến trường học buổi chiều, trong lúc chờ vào lớp, một số em rủ nhau đu cánh cổng.

“Do đông người đu bám, nên trụ cổng và cánh cổng bị đổ sập, đè lên người 6 học sinh, khiến 3 học sinh tử vong và 3 học sinh bị thương”, báo chí nhà nước viết.

Truyền thông quốc nội không hề đề cập đến ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước vụ việc này, mà chỉ dẫn lời công an nói: “Lãnh đạo công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường”, rồi “chỉ đạo công an huyện Văn Bàn” để “nhanh chóng bảo vệ hiện trường,… điều tra vụ việc”.

Còn thông tin “cổng trường không có cốt thép bên trong” thì ông Phí Công Hoan, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn khẳng định ngay, điều này là “hoàn toàn bình thường”.

Ông Hoan biện giải, trước đây do tình hình khó khăn, điểm trường ở xa nên thường dùng vật liệu thông thường, xây trụ gạch cho tiện dụng.

Cổng có trụ bằng cốt thép sẽ chắc chắn, an toàn hơn so với trụ bằng gạch, nhưng chi phí cao hơn. Tuy nhiên, cổng trụ gạch nếu xây đảm bảo vẫn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu.

“Thực tế cũng phải nói không có cổng nào thiết kế để chịu một lúc nhiều học sinh đu nghịch trên đó!”, ông Hoan nói trên tờ VTC.

Trước lời biện giải trên, tài khoản Lê bá Liên nhận xét: “Chủ tịch huyện mà nói cột cổng trường học xây bằng gạch vữa xi măng mà bên trong không có cốt thép vẫn đảm bảo an toàn thì lãnh đạo đó không nên làm việc nữa, mà chỉ làm khổ dân . Đúng là không hiểu biết gì mà cũng phát ngôn”.

Lê Hồng: “Thưa ông, 3 mạng người đó ông ơi. Mà toàn là trẻ em. Đau xót thế, mà ông nói cứ như không có vấn đề gì. Tôi chẳng hiểu nữa.”

Nhung Hồng: “Vấn đề không phải có cốt thép hay không, có cốt thép nhưng đào móng nhỏ và nông thì cột đổ bật cả củ. Không có cốt thép nhưng móng rộng và sâu, đặc biệt mác vữa xây phải chuẩn thì cột vuông 50cm có cho vài chục học sinh đu lên cũng không đổ được. Nhìn cái cột đổ đấy chắc chắn là móng và vữa xây là 2 nguyên nhân dẫn đến đổ gãy”.

Trần Thu: “Vấn đề là khi xây dựng bản thiết kế có cốt thép không, và khi thanh toán cho nhà thầu thế nào thôi”.

Trần Văn thắng: “Bây giờ công an vào cuộc thì mọi đơn vị thi công và giám sát công trình bắt đầu đùn đẩy quanh co….Giá theo bản thiết kế thì trên cao, nhưng lúc vật tư vật liệu tới công trình thì lại không như trong thiết kế… Mỗi bên chấm mút một tý. Vậy là sập thôi…”.

Phạm Đức Tâm: “Ối giời ơi! Chủ tịch huyện học đến trình độ nào mà phát biểu như vậy? Thay vì đổ lỗi, phải đi tìm nguyên nhân và sửa sai chứ. Ông về ngay nhà tôi, tôi sẵn sàng đập một cái cột mà tôi xây bằng gạch, ốp có 2 viên, bên trong có 1 cây sắt 10 để căng giàn mướp, mà cả 10 năm nay dầm mưa dãi nắng nó không đổ, tôi còn gác cây tre lên làm xà đơn kia kìa. Không còn gì để nói với quan đầu huyện”.

Lê Hoàng: “Tôi chẳng hiểu nổi. Tượng đài thì xây cất hàng trăm, hàng ngàn tỷ, để chia chác, để cùng nhau ngắm. Còn cái cổng trường bé tẹo kia mà nhà nước lại không đầu tư nổi là sao. Thật buồn!”.

Trước đó, vụ sập cổng trường xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 7/9, tại phân hiệu Bản Phung, thuộc trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn.

Ba em tử vong gồm em Giàng Thị Đông (sinh năm 2015) học sinh trường mầm non Khánh Yên Thượng; em Vàng Thị Hồng Trang (sinh năm 2014) và em Ma Thị Xuân (sinh năm 2014) là học sinh lớp 1D trường tiểu học Khánh Yên Thượng.

Sau đó, một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khi cột trụ của cổng trường bị sập lại không có cốt thép bê tông bên trong, móng của cổng trường không chắc chắn. Điều này, khiến dư luận cho rằng công trình đã bị cắt xén và đây mới là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Được biết, cổng trường Bản Phung được thi công vào năm 2016 với mức đầu tư 72 triệu đồng. Đơn vị tư vấn, khảo sát và thiết kế là công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hùng Mạnh; đơn vị thi công là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hoàng Anh, có địa chỉ tại huyện Văn Bàn.

Tin liên quan, sáng nay (11/9), báo chí quốc nội cho biết một học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nam Lộc (huyện Nam Đàn) tử vong trước cổng trường.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, vụ việc xảy ra trong giờ ra chơi tiết 1.

“Thông thường, giờ ra chơi, trường đóng cổng, không cho học sinh ra ngoài. Nhưng sáng nay, bảo vệ mở cổng cho xe chở cây cảnh từ bên ngoài vào trường, nên học sinh ra ngoài chơi, dẫn đến xảy ra tai nạn”, ông Hoàn nói.

Hoàng Minh

Related posts