Tin thế giới sáng thứ Tư

Bài hát ‘Đả đảo ĐCSTQ’ của tỷ phú Quách Văn Quý từng lên đầu bảng xếp hạng iTunes

Ảnh ghép về tỷ phú Quách Văn Quý từ Taiwan News.

Tỷ phú gốc Hoa Quách Văn Quý đã cho ra mắt đĩa đơn âm nhạc đầu tiên của mình với tên “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)” vào tuần trước. Sau khi phát hành, bài hát của ông Quách đã tăng vọt trên các bảng xếp hạng âm nhạc khắp thế giới, thậm chí có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Hoa Kỳ.

Tính đến sáng thứ Ba (15/9), bài hát rap của ông Quách vẫn ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng iTunes ở Hồng Kông và thứ 3 ở Đài Loan.

Trong lời bài hát, ông Quách nhấn mạnh việc Bắc Kinh luôn cố gắng bịt miệng những người bất đồng chính kiến, bản ráp cũng nói rằng tự do ngôn luận là kẻ thù lớn nhất của chính quyền Trung Quốc, và lưu ý rằng ĐCSTQ đã phá hủy các gia đình và đã đến lúc người Trung Quốc phải “đứng lên” đòi lại ngôi nhà của mình.

Trong một lần livestream, ông Quách đã tặng đĩa đơn của mình cho một nhóm nghệ sĩ 12 thành viên hoạt động tại Hoa Kỳ, bao gồm cả nhạc sĩ người Trung Quốc Tang Ping. Ông cho biết Bắc Kinh đã kiểm duyệt bài hát của ông ở Trung Quốc nhưng không thể kiểm duyệt nó trên thế giới.

Ông Quách lần đầu tiên phát hành “Đả đảo ĐCSTQ” vào ngày 8/9 trên Gnews, một nền tảng truyền thông do ông sáng lập. Theo CNA, tỷ phú Quách hứa sắp tới sẽ tung ra nhiều bài hát hơn nữa và những bài hát này tiếp tục phơi bày bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Quách chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đã tẩy não người dân Đại lục thông qua các bài hát, nhưng giờ đây ông mong muốn sử dụng âm nhạc để nâng cao nhận thức toàn cầu về “cái ác” của thế lực này. Ông cho biết âm nhạc của mình phục vụ như một bài ca cho những người bị Bắc Kinh truy tố và đàn áp cũng như mong rằng nó khả năng châm ngòi cho một “cuộc cách mạng dân chủ”, New Talk đưa tin.

Theo Taiwan News

Đảng của Putin thua trong hai hội đồng bầu cử vì vụ đầu độc Navalny

Ông Alexei Navalny phát biểu trong cuộc mít tinh yêu cầu trả tự do cho những người biểu tình bị bỏ tù, Nga ngày 29/9/2019 (ảnh: Reuters)

Đảng Nước Nga Thống nhất của Tổng thống Putin đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực vào cuối tuần qua nhưng lại thất bại tại hai hội đồng thành phố ở Siberian, vì người dân ở đó chuyển sang ủng hộ phe đối lập của chính trị gia Alexei Navalny, người đang phải điều trị tại Đức vì bị đầu độc vào tháng trước.

Đa số người dân của hai thành phố Tomsk và Novosibirsk đã giành phiếu cho phe đối lập của ông Navalny. Tuy nhiên, những chính trị gia ủng hộ Kremlin vẫn nhận được đa số phiếu và nhiều khả năng những đại diện của nhóm này sẽ nắm giữ chức thống đốc của hơn một chục địa phương ở Siberian.

Kỳ bầu cử hội đồng nhân dân địa phương lần này ở Siberian cho thấy đảng Nước Nga Thống nhất vẫn ở thế áp đảo so với các đảng phải khác, nhưng tỷ lệ người dân ủng hộ phe đối lập của ông Navalny đã tăng lên đáng kể sau khi xảy ra vụ việc ông bị nghi ngờ đầu độc trên đường từ Tomsk trở về Moscow vào ngày 20/8.

Hôm thứ Hai (14/9), Đức cho biết các phòng thí nghiệm ở ba quốc gia đều xác nhận rằng ông Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Berlin cũng đồng thời lặp lại yêu cầu rằng phía Nga cần đưa ra lời giải thích cho vụ việc này, mặc dù vậy Moscow tuyên bố cáo buộc Kremlin đứng sau vụ đầu độc này là vô căn cứ.

Ấn Độ tăng cường phát triển hạ tầng gần đường biên với Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (ảnh: Từ video của DD News)

Hôm thứ Ba (15/9), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, New Delhi đã tăng gấp đôi ngân sách cho các con đường và cây cầu quan trọng dọc theo biên giới với Trung Quốc để đáp lại việc Bắc Kinh không ngừng phát triển cơ sở hạ tầng ở bên kia đường giới tuyến.

Bắc Kinh nói rằng một trong những lý do chính khiến tình hình biên giới Trung-Ấn trở nên căng thẳng là do Ấn Độ gia tăng các hoạt động xây dựng đường xá và sân bay gần đường biên giới ở khu vực Ladakh giáp với Tây Tạng.

Trong khi đó ông Rajnath Singh nói với Quốc hội Ấn Độ rằng Trung Quốc đã xây dựng cơ sở hạ tầng ở những vùng núi hẻo lánh giáp biên giới trong nhiều thập kỷ và chính phủ đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với đối phương.

“Chính phủ của chúng ta cũng đã tăng ngân sách cho phát triển cơ sở hạ tầng biên giới lên khoảng gấp đôi so với mức trước đây. Do đó, nhiều đường và cầu đã được hoàn thành ở khu vực biên giới”, ông Singh nói, tuy nhiên không cung cấp số liệu cụ thể.

Ông Singh cho biết quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã từng đối đầu ở biên giới trong quá khứ, nhưng quy mô triển khai quân và số lượng các khu vực tranh chấp hiện nay đã nhiều hơn so với trước đây.

“Tính đến thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc đã huy động một số lượng lớn quân đội và vũ khí dọc theo LAC [đường biên thực tế] cũng như ở các khu vực hẻo lánh”, ông Singh cho biết thêm.

“Để đối phó với các hành động của Trung Quốc, các lực lượng vũ trang của chúng tôi cũng đã triển khai lực lượng tương thích ở những khu vực này để đảm bảo rằng các lợi ích an ninh của Ấn Độ được bảo vệ đầy đủ”, ông Singh nói trước nghị trường.

Trung Quốc phong tỏa thành phố giáp Myanmar vì Covid-19

Trung Quốc phong tỏa thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, giáp biên giới với Myanmar sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19, theo hãng tin Aljazeera.

Các quan chức thành phố hôm nay cho biết người dân được yêu cầu ở nhà và mọi người đã bị cấm ra vào thành phố từ tối thứ Hai. Chính quyền tuyên bố 210.000 cư dân thành phố đều sẽ được xét nghiệm nCoV. Các cơ sở kinh doanh đã bị đóng cửa ngoại trừ siêu thị, hiệu thuốc và chợ thực phẩm.

Giới chức thành phố cho biết các ca nhiễm mới có nguồn gốc từ Myanmar và chính quyền sẽ “trừng phạt những người nhập cư bất hợp pháp”.

Ông Trump: Mỹ trả đũa gấp 1,000 lần nếu Iran tấn công

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran nhắm vào Mỹ đều sẽ bị đáp trả với sức công phá gấp 1.000 lần.

“Theo báo chí, Iran có thể đang lên kế hoạch cho một vụ ám sát hoặc một cuộc tấn công khác chống lại Mỹ để trả đũa cho vụ hạ sát thủ lĩnh khủng bố Soleimani”, ông Trump đăng Twitter, nhắc đến tư lệnh đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qassem Soleimani.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran, dưới bất kỳ hình thức nào, chống lại Mỹ, đều sẽ nhận lại cuộc tấn công vào Iran có quy mô lớn hơn gấp 1.000 lần!”, Tổng thống Trump viết.

Theo AFP, trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho hay Iran đang dự tính một vụ ám sát nhằm vào đại sứ Mỹ tại Nam Phi, để trả đũa việc Tổng thống Trump ra lệnh hạ sát tướng Qassem Soleimani hồi đầu năm. Kế hoạch này dự kiến được thực hiện trước mùa bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

UAE và Bahrain sắp ký thỏa thuận với Do Thái tại Nhà Trắng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay sẽ ký kết các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain, tại thủ đô Washington, với sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Reuters.

“Thay vì tập trung vào các cuộc xung đột trong quá khứ, mọi người hiện đang tập trung vào việc tạo ra một tương lai sôi động với những khả năng vô tận”, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai (14/9). Ông Kushner đã giúp các bên đàm phán thỏa thuận và đang cố gắng thuyết phục nhiều quốc gia vùng Vịnh hơn nữa thực hiện các thỏa thuận tương tự với Israel.

Việc tăng cường mối quan hệ giữa Israel, UAE và Bahrain phản ánh sự quan tâm chung của họ về sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran trong khu vực và việc phát triển của tên lửa đạn đạo của nước này. Iran đã chỉ trích cả hai thỏa thuận.

Oracle xác nhận là đối tác của TikTok, chờ phán quyết của Tổng thống Trump

Oracle đã đạt được thỏa thuận với ByteDance, công ty đã đệ trình đề xuất lên chính phủ Hoa Kỳ chỉ vài ngày trước hạn chót ngày 20/9.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin xác nhận trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai (14/9) với CNBC: “Chúng tôi đã nhận được một đề xuất vào cuối tuần, gồm việc Oracle là đối tác công nghệ đáng tin cậy, đại diện cho các vấn đề an ninh quốc gia. Ngoài ra còn có cam kết thành lập TikTok Global như một công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ với 20.000 việc làm mới”.

“Chúng tôi sẽ xem xét [đề xuất] đó tại ủy ban CFIUS [Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ] trong tuần này, và sau đó chúng tôi sẽ trình đề xuất lên tổng thống và cùng ông ấy xem xét lại”.

Mỹ cảnh báo công dân xem xét đến Hồng Kông

Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã kêu gọi người dân xem xét việc đi lại đến Hồng Kông sau những bất ổn ngày càng tăng khi Bắc Kinh áp luật quốc gia mới lên đặc khu này.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: “Kể từ khi ban hành luật an ninh quốc gia vào ngày 1/7, CHND Trung Hoa thực thi chính sách và quyền lực an ninh ở Hồng Kông một cách đơn phương và tùy tiện”.

Thông cáo nhấn mạnh: “Chúng tôi mạnh mẽ cảnh báo công dân Mỹ chú ý đến môi trường xung quanh và tránh xa các cuộc biểu tình”.

Related posts