Tin nước Úc trưa thứ Sáu

Số ca nhiễm ở Victoria tăng trở lại

Tính đến sáng thứ Sáu tại Victoria có 45 ca nhiễm mới và 5 tử vong.

Vào hôm thứ Năm số ca nhiễm ở Victoria xuống chỉ có 28 – thấp nhất kể từ khi có dịch bệnh trở lại.

Theo dự tính, tiểu bang Victoria sẽ tiếp tục bước thứ hai của lộ trình nới lỏng sự giới hạn với điều kiện là số ca nhiễm dưới 50.

Trưởng Y tế tiểu bang, Brett Sutton cho biết điều này sẽ không xảy ra trước ngày 28 tháng 9, tuy nhiên hôm thứ Năm 17/9, Thủ hiến Andrews cho biết sự nới lỏng có thể xảy ra sớm hơn nếu như số ca nhiễm xuống thấp.

Thủ hiến Queensland bị chỉ trích

Bắt đầu từ thứ Sáu tuần sau, Queensland sẽ mở cửa biên giới với ACT sau khi tiểu bang QLD không có ca nhiễm nào mới trong 24 giờ qua. Sự mở cửa này sẽ cho phép Thủ tướng Morrison được đến tiểu bang này để vận động cho ứng cử viên Tự Do trong cuộc bầu cử tiểu bang này sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tới.

Đồng thời Thủ tướng của QLD Palaszczuk đã bị báo chí và đảng đối lập chỉ trích gay gắt khi chính bà đã làm đúng theo lời khuyên của bộ y tế.

Moment Qld Premier loses her voice
The Queensland Premier has been accused of contradicting her own advice after travelling around the state while experiencing mild respiratory-like symptoms.

Trong cuộc nói chuyện trực tuyến với công chúng vào hôm tối thứ Hai, bà Palaszczuk nhìn nhận là bà đang bị khàn giọng vì bà bị mất tiếng nói từ buổi họp ở quốc hội vào tuần rồi.

Vào hôm thứ Ba, bà Palaszczuk có mặt ở Mackay để tham dự đám tang của thành viên của đảng Lao Động, Tim Mulherin, tại đây bà đứng phát biểu với mọi người. Sang đến ngày thứ Tư bà đến Bundaberg.

Bà đi bác sĩ thử nghiệm Covid 19 hôm thứ Tư và có kết quả âm tính hôm thứ Năm.

Trước đây bà Palaszczuk đã nhiều lần khuyên các cư dân “nếu thấy có triệu chứng, cho dù nhẹ nhất cũng không được tiếp xúc với người khác, phải đi thử nghiệm ngay và tự cô lập,” nay chính bà lại không làm đúng theo lời bà nói.

Related posts