TNS Cộng hòa Romney ủng hộ chọn thẩm phán Tối cao Pháp viện trước bầu cử

  • Như Ngọc

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney (bang Utah) hôm thứ Ba (22/9) đã loan báo rằng ông sẽ ủng hộ xúc tiến một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện về lựa chọn của Tổng thống Trump để thay thế cố Thẩm phán Tối cao Pháp viện Ruth Bader Ginsburg. Như vậy Đảng Dân chủ hầu như không còn cơ hội ngăn cản Đảng Cộng hòa xác nhận thẩm phán trước bầu cử.

Ông Romney là một trong số ít các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa được đặt dấu hỏi về việc có ủng hộ Tổng thống Trump thúc đẩy nhanh đề cử người thay thế bà Ginsburg hay không. Đầu năm nay, thượng nghị sĩ bang Utah là thành viên Đảng Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu đồng ý kết tội ông Trump lạm dụng quyền lực sau phiên xét xử luận tội tại Thượng viện.

Ông Romney nói trong một tuyên bố hôm 22/9 rằng tiền lệ lịch sử của các đề cử trong năm bầu cử là Thượng viện thông thường không xác nhận một đề cử viên của đảng đối lập nhưng vẫn xác nhận người của đảng mình.

Hiến pháp trao cho tổng thống quyền đề cử và Thượng viện quyền đưa ra khuyến nghị và chuẩn thuận các đề cử viên Tối cao Pháp viện”, ông Romney nói.

Do đó, tôi sẽ tuân thủ Hiến pháp và tiền lệ trong việc xem xét đề cử viên của tổng thống. Nếu đề cử viên được đưa ra Thượng viện, tôi sẽ bỏ phiếu dựa trên năng lực của họ”.

Tuy nhiên, theo Axios, ông Romney trong cuộc họp báo hôm 22/9 đã từ chối trả lời liệu ông có hay không ủng hộ bỏ phiếu thay thế bà Ginsburg trong một phiên họp của quốc hội sắp mãn nhiệm vào thời gian giữa tháng Mười Một và tháng Một nếu ông Joe Biden thắng ghế tổng thống.

Cho đến nay mới chỉ có hai nữ thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins (bang Maine) và Lisa Murkowski (bang Alaska) lên tiếng nói rằng họ phản đối bỏ phiếu xác nhận thẩm phán Tối cao Pháp viện trước bầu cử.

Đảng Cộng hòa hiện đang chiếm đa số tại Thượng viện (53-47). Đến nay mới chỉ có hai thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối bỏ phiếu xác nhận thẩm phán Tối cao Pháp viện trước bầu cử, nên nếu cuộc bỏ phiếu này được tiến hành thì tỷ lệ tán thành có thể là 51-49.

Đảng Cộng hòa còn có thêm phiếu quyết định của Phó Tổng thống Mike Pence nếu tỷ lệ bỏ phiếu ở mức cân bằng 50-50. Vậy nên, Đảng Dân chủ gần như không có cơ hội ngăn chặn tiến trình xác nhận đề cử viên của Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử tháng Mười Một.

Như Ngọc

Related posts