Tin thế giới tối thứ Năm

Chính quyền Cuba tiếp tục bị Mỹ trừng phạt

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (23/9) đã áp đặt các hạn chế mới đối với nhập khẩu rượu rum và xì gà của Cuba, đồng thời cấm người Mỹ lưu trú tại các cơ sở thuộc sở hữu của chính phủ Cuba, theo Reuters.

“Hôm nay, là một phần trong cuộc chiến tiếp tục chống lại sự đàn áp của chính quyền cộng sản, tôi thông báo rằng Bộ Tài chính sẽ cấm du khách Hoa Kỳ lưu trú tại các cơ sở thuộc sở hữu của chính phủ Cuba”, ông Trump nói tại một sự kiện của Nhà Trắng.

“Chúng tôi cũng đang hạn chế hơn nữa việc nhập khẩu rượu và thuốc lá Cuba”, vị tổng thống của Đảng Cộng hòa cho biết tại buổi lễ vinh danh các cựu chiến binh từng chiến đấu ở Vịnh Con lợn.

Đây là động thái mới nhất trong một chuỗi các hành động của Tổng thống Trump nhằm trừng phạt chính quyền Cuba, thể hiện một xu hướng ngược với các chính sách của người tiền nhiệm Obama, người muốn bình thường hóa quan hệ với lực lượng cầm quyền thiên tả của quốc gia láng giềng.

Belarus: ông Lukashenko bí mật tuyên thệ nhậm chức

The Guardian đưa tin, ông Alexander Lukashenko đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Belarus nhiệm kỳ thứ 6 tại thủ đô Minsk trong một buổi lễ bí mật. Các nhà lãnh đạo đối lập và các chính trị gia châu Âu ngay lập tức tố cáo động thái này là bất hợp pháp.

“Ngày tổng thống nhậm chức là ngày chiến thắng chung của chúng ta – một chiến thắng thuyết phục và quan trọng”, ông Lukashenko nói với các cử tọa tham gia buổi lễ hôm thứ Tư (23/9), trong đoạn video do cơ quan báo chí của ông công bố. Các tướng lĩnh quân đội, nghị sĩ và một số quan chức khác được mời tham dự buổi lễ.

Lukashenko đã tuyên bố ông nhận được 80% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 9/8. Tuy nhiên người dân cho rằng ông đã gian lận để giữ ghế và vì thế họ tổ chức các cuộc biểu tình lớn trong những ngày qua để phản đối kết quả bầu cử. The Guardian nhận định, đây có thể là lý do buổi lễ nhậm chức tổng thống của ông Lukashenko không được thông báo rộng rãi vì sợ nó sẽ là tiêu điểm công kích của người biểu tình.

Vatican quyết tâm gia hạn thỏa thuận gây tranh cãi với Trung Quốc

Ảnh chụp màn hình Youtube/The New York Times

Đáp lại lời chỉ trích gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về việc Tòa thánh Vatican đang có mối quan hệ nồng ấm với Trung Quốc, các quan chức Tòa Thánh cảnh báo rằng sự can thiệp của Mỹ sẽ chỉ nâng cao quyết tâm gia hạn thỏa thuận bí mật mà họ đã ký với Trung Quốc.

Hồi tuần trước, Reuters đưa tin rằng Giáo hoàng Francis đã đồng ý gia hạn thêm hai năm cho một hiệp ước Trung Quốc-Vatican liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục Công giáo ở Trung Quốc. Thỏa thuận ban đầu, được ký vào tháng 9/2018, cho phép Giáo hoàng bổ nhiệm và phủ quyết chỉ các giám mục được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lựa chọn và phê chuẩn. Việc ĐCSTQ có toàn quyền lựa chọn các giám mục theo thỏa thuận, vốn là các giám mục trung thành với Bắc Kinh, là động thái được các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ coi là chất xúc tác để Bắc Kinh tiếp tục đàn áp tôn giáo ở quốc gia độc tài này.

Hôm thứ Sáu (18/9), Ngoại trưởng Pompeo trong một bài xã luận được xuất bản bởi tạp chí tôn giáo First Things đã cảnh báo Vatican không nên gia hạn thỏa thuận trong khi ĐCSTQ tiếp tục vi phạm nhân quyền. Ông Pompeo dự kiến ​​sẽ đến thăm Vatican trong vài ngày tới, nhấn mạnh rằng quyết định này của Tòa Thánh sẽ gây nguy hiểm cho thẩm quyền và uy tín đạo đức của Vatican.

Tuy nhiên, theo Avvenire, một tờ nhật báo của Hội đồng giám mục Ý, Vatican đã diễn giải tuyên bố của ông Pompeo là “sự can thiệp” công khai, nhấn mạnh rằng họ sẽ không thay đổi quan điểm của mình về thỏa thuận tạm thời. Báo cáo cho biết bình luận của ông Pompeo không chỉ làm tổn hại quan hệ của Vatican với Mỹ mà còn củng cố mối quan hệ của nó với Trung Quốc.

Ba quan chức Vatican trao đổi với Reuters trong điều kiện giấu tên cũng cho biết Tòa Thánh “ngạc nhiên” trước bình luận của ông Pompeo. Họ nói rằng đó “không phải là một cách bình thường” để thiết lập một chương trình nghị sự.

Ngoại trưởng Pompeo vạch trần hoạt động xâm nhập của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo (ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm thứ Tư (23/9) đã vạch trần các hoạt động xâm nhập của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ. Ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang xem xét lại hai tổ chức Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc .

Theo NTDTV, trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp ở bang Wisconsin hôm 23/9, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng các đại sứ quán, lãnh sự quán và các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập vào tất cả các cấp của chính phủ Mỹ.

Ônn Pompeo chỉ ra nhiều quốc gia hy vọng sẽ ảnh hưởng đến chính sách và văn hóa của Mỹ. Điều này không có vấn đề gì. Hoa Kỳ sẽ không lo lắng về một số hiệp hội Ý hoặc tổ chức Ailen, v.v., nhưng các đại sứ quán và lãnh sự quán của Trung Quốc và các tổ chức liên quan lại là có mục đích xấu xa.

Ông nói: “Những gì ĐCSTQ làm về cơ bản là khác biệt. ĐCSTQ có một mục đích khá xấu xa. ĐCSTQ muốn Hoa Kỳ chấp nhận chủ nghĩa độc đoán của ĐCSTQ.”

Ngoại trưởng Pompeo tin rằng các chính quyền địa phương của Mỹ là một mắt xích yếu dễ bị ĐCSTQ thâm nhập. Ví dụ, ông trích dẫn rằng chính quyền California đã từng chịu áp lực từ lãnh sự quán ĐCSTQ ở San Francisco để hủy bỏ nghị quyết về Pháp Luân Công .

Ông Pompeo nói: “Thượng nghị sĩ California đã đề xuất một dự luật vào năm 2017 để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ và Trung Quốc . Đây chỉ là một nghị quyết để bày tỏ sự ủng hộ. Họ (các học viên Pháp Luân Công) đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.”

Pháp Luân Công là một môn khí công với 5 bài tập nhẹ nhàng và các bài giảng đạo đức xoay quanh nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Môn tập này đã thu hút hàng trăm triệu người theo tập tại Trung Quốc đại lục nhưng lại bị chính quyền Bắc Kinh đàn áp trong hon 20 năm qua do xung đột về ý thức hệ.

Ông Pompeo cũng trích dẫn trường hợp một cảnh sát thành phố New York bị buộc tội làm đặc vụ cho Trung Quốc như ví dụ về những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm làm suy yếu lợi ích của Hoa Kỳ. Bản cáo trạng liên bang về Baimadajie Angwang – một công dân Hoa Kỳ nhập tịch, đã được công khai hôm thứ Hai (21/9).

Nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ cho hay:

“Những thứ này do Hiệp hội Hữu nghị với Nước ngoài của Nhân dân Trung Quốc kiểm soát. Chúng có một cái tên đẹp. Chúng thuộc Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là công cụ tuyên truyền ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Ông cũng kêu gọi các chính quyền địa phương cảnh giác và nhắc nhở nhau.

Ông Pompeo cũng cho biết Bộ Ngoại giao đang xem xét hai Tổ chức Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ, Hiệp hội Hữu nghị Nhân dân Hoa Kỳ-Trung QuốcHiệp hội Thúc đẩy Tái thống Nhất Hòa bình Trung Quốc . Hai tổ chức này đã thâm nhập sâu rộng trong lĩnh vực công vụ của Mỹ.

Đã sang thu, Trung Quốc tiếp tục đón cơn lũ thứ 21, đưa ra cảnh báo ở nhiều nơi

Lũ lụt ở Vân Nam, Trung Quốc (ảnh: Chụp màn hình video, dẫn qua Vision Times).

Trong 9 tháng qua, đã có tổng số 833 con sông ở đại lục xảy ra lũ vượt mức cảnh báo, số trận lũ nhiều nhất trong 22 năm.

Thời điểm khi tiết trời đang dần chuyển sang thu, Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt. Hôm 22/9, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc thông báo: Trận lũ số 2 sông Tùng Hoa năm 2020 đã hình thành, tỉnh Hắc Long Giang đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu vàng. Dự báo trong 3 ngày tới, một số sông vừa và nhỏ ở Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây có thể xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo, Vision Times đưa tin ngày 23/9.

Theo tin tức từ trang web của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, vào lúc 1h5 chiều ngày 22/9, do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa và nước ở thượng nguồn, mực nước của trạm thủy văn Cáp Nhĩ Tân trên thượng lưu sông Tùng Hoa đã dâng lên trên mức cảnh báo (118,30 mét so với mực nước biển). Theo “Quy định về đánh số lũ của các con sông lớn trên toàn quốc”, thì đây là trận lũ số 2 trên sông Tùng Hoa vào năm 2020, và cũng là trận lũ số thứ 21 của Trung Quốc trong năm nay, đạt mức cao nhất trong 22 năm qua.

Trung tâm Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Hắc Long Giang đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ lụt màu vàng cho đoạn Cáp Nhĩ Tân của sông Tùng Hoa vào lúc 2h chiều ngày 22/9.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên nước, lũ lụt ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn trong năm nay, lượng mưa trung bình ở Trung Quốc là 616 mm, nhiều hơn 13% so với cùng kỳ năm trước và nhiều thứ hai kể từ năm 1961. Tổng số 833 con sông trên cả nước đã xảy ra lũ vượt mức cảnh báo, nhiều hơn trung bình hàng năm là 80%. Trong đó, 267 con sông có mực nước vượt quá mức bảo đảm và 77 con sông đã quá mức ghi nhận trong lịch sử. Các con sông lớn bao gồm sông Dương Tử, Hoàng Hà, sông Hoài, sông Châu Giang, Sông Tùng Hoa và Thái Hồ đã trải qua tổng cộng 21 trận lũ lụt. Đây là con số thống kê cao nhất kể từ năm 1998 đến nay, cao gấp 1,6 lần mức trung bình hàng năm.

Tính đến 2h chiều ngày 22/9, các đoạn từ cầu sông Nộ Giang đến sông Đại Lại, từ Triệu Nguyên sông Tùng Hoa đến Thông Hà và đoạn dưới sông Phú Cẩm đều đang vượt mức cảnh báo.

Dự báo trong 3 ngày tới, ở các khu vực phía nam và tây nam Trung Quốc, phía tây và trung Giang Nam, phía bắc Hoa Nam, Hồ Bắc, phía bắc Sơn Tây, Tây Nam và một số vùng khác sẽ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi có mưa rất to cục bộ.

Phía tây nam Trung Quốc bao gồm sông Kim Sa, sông Nguyên Giang ở Vân Nam, sông Đô Liễu ở Quý Châu, sông Hồng Thủy và sông Hữu ở Quảng Tây và một số con sông khác có khả năng nước sông tăng nhanh. Một số sông vừa và nhỏ trong vùng mưa lớn thậm chí có thể xuất hiện lũ lụt vượt mức cảnh báo.

Kể từ đầu năm tới nay, Trung Quốc liên tục hứng chịu nhiều thiên tai nhân họa, dịch bệnh, lũ lụt, châu chấu, động đất, mưa đá, bão, cháy, nổ… nối tiếp nhau và thậm chí có cả tuyết rơi giữa mùa hè.

Một số cư dân mạng thở dài “Hoàng đế trước đây đã phải xuống chiếu biết bao nhiêu lần trách tội bản thân mới an ủi được thiên hạ? Nhưng Hoàng đế ngày nay có còn làm được như thế?”; “ĐCSTQ đã giết chết biết bao người dân vô tội khiến trời không dung, đất không tha, người người oán thán. Kiếp nạn đến âu cũng là thời điểm ĐCSTQ đang bị trời diệt”.

Related posts