Cố vấn của ông Pompeo: Không ai bị ám ảnh bởi Chiến tranh Lạnh hơn ĐCSTQ

Tâm Thanh

Cố vấn Dư Mậu Xuân của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo (ảnh: Chụp màn hình BookTV).

Ông Dư Mậu Xuân cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua thủ pháp tự lừa mình dối người để an ủi nỗi sợ hãi tự do của mình.

Hôm thứ Sáu (25/9), ông Dư Mậu Xuân (Miles Yu), trưởng nhóm cố vấn chính sách về Trung Quốc người gốc Hoa của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: Không ai bị ám ảnh bởi Chiến tranh Lạnh hơn ĐCSTQ, theo Soundofhope.

Nhận xét của ông Dư Mậu Xuân là để đáp lại một bài báo xúc phạm do truyền thông Trung Quốc Global Times đưa tin. Bài báo đó nói rằng, bài phát biểu của ông Dư về ĐCSTQ vào ngày 22/9 biểu thị ông vẫn đang sống trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Ông Dư nói: “Không ai bị ám ảnh bởi Chiến tranh Lạnh hơn ĐCSTQ. Trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã bị sai lầm bởi chủ nghĩa giáo điều và tin rằng Hoa Kỳ phải suy bại… ĐCSTQ đang tự lừa mình dối người, lừa gạt người có đầu óc cố chấp, đồng thời an ủi nỗi sợ hãi về tự do của bản thân”.

Bài phát biểu hôm thứ Ba (22/9) là lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng của ông Dư, một người luôn tỏ ra khiêm tốn. Vào thời điểm đó, có người hỏi làm thế nào để ứng xử với Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và các vấn đề quân sự của ĐCSTQ, ông Dư trả lời: “Đây không phải là cuộc chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, mà là cuộc chiến giữa ĐCSTQ và thế giới tự do”.

Ông cũng nói thêm: “Nền tảng của chủ nghĩa đa phương là có giá trị quan chung. Thật đáng mỉa mai khi nghe Tập Cận Bình nói chuyện tại Liên Hợp Quốc rằng Trung Quốc là một quốc gia ủng hộ chủ nghĩa đa phương. Điều này hoàn toàn phản ánh rằng ông Tập Cận Bình không thể tự nhận thức bản thân”.

Dư Mậu Xuân nói rằng, xã hội dân chủ đang hình thành một “liên minh chính thể dân chủ” để chống lại mối đe dọa của ĐCSTQ. Ông nói: “Chúng tôi có Nhật Bản, Úc, Vương quốc Anh, Canada, Liên minh châu Âu, NATO và các quốc gia thành viên ASEAN, tất cả chúng tôi đều có những giá trị quan giống nhau”. “ĐCSTQ không có bất kỳ chỗ nào có thể tin tưởng như là những đồng minh chân chính. Triều Tiên phần lớn đối với ĐCSTQ là vô dụng, còn Nga và ĐCSTQ đang chơi một trò chơi ‘lạt mềm buộc chặt’, vờn tha để rồi sau đó bắt lại”.

Ông Dư Mậu Xuân được coi là nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump, hoạch định ra các chính sách chống lại ĐCSTQ. Những nhân vật chủ chốt này còn bao gồm Ngoại trưởng Pompeo được ca ngợi là “nòng cốt” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và ông David Stilwell, Trợ lý đặc trách Châu Á và Thái Bình Dương được gọi là “quốc bảo” của Hoa Kỳ. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Matt Pottinger từng nói: “Kinh nghiệm lớn lên dưới chủ nghĩa cực quyền đã khiến ông Dư Mậu Xuân trở thành một trong những kẻ thù mạnh nhất của chủ nghĩa cực quyền”.

Theo Soundofhope
Tâm Thanh biên dịch

Related posts