Tin Việt Nam trưa thứ Sáu

Điểm tin trong nước sáng 2/10: Ba thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La, Thác Bà cùng xả lũ; Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền
Ảnh tổng hợp.

Ba thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La, Thác Bà cùng xả lũ

Do mưa lũ thượng nguồn đổ về, để đảm bảo an toàn vận hành liên hồ chứa, Ban chỉ đạo Trung Ương về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu mở thêm 1 cửa xả đáy ở hồ Sơn La và hồ Thác Bà lúc 16h chiều ngày 1/10.

Hồ Hòa Bình tiếp tục duy trì một cửa xả đáy và sẵn sàng phương án mở thêm cửa xả thứ 2 khi có lệnh.

Người dân và các tổ chức có hoạt động trên sông được cảnh báo có biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền

Ngày 1/10, trả lời báo chí về việc Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật ở gần Hoàng Sa, đây là cuộc tập trận lần thứ 3 gần Hoàng Sa trong năm nay của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ Quyền đầy đủ của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Theo người phát ngôn: “Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.”

Bà Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, chấm dứt và không tái diễn hoạt động vi phạm tương tự.”

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí thăm Việt Nam

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kiểm soát vũ khí, ông Marshall Billingslea đang có chuyến công du tại Việt Nam bàn về mối đe dọa của việc phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến vào chiều ngày 1/10 tại Hà Nội, trang VNExpress dẫn lời Đặc sứ Billingslea nói: “Việt Nam được chọn làm điểm đến trong chuyến công du này vì những lý do rất rõ ràng, không chỉ nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn vì Việt Nam đang là nước Chủ tịch ASEAN và có nhiều nhà ngoại giao cấp cao dày dạn kinh nghiệm, có nhiều thành tích trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng chuyến thăm của đặc phái viên Marshall Billingslea đến Hà Nội là “nhằm trao đổi quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm”.

Ông Billingslea đang dẫn đầu phái đoàn công du ba nước châu Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Nội dung thảo luận của ông Billingslea với các quan chức ở Hà Nội vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trước chuyến công du châu Á, ông Billingslea nói mục đích chuyến đi của ông là thảo luận “sự tăng cường nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo và quy ước của Trung Quốc”.

Tháng 10, có 4-6 đợt không khí lạnh với tần suất gia tăng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong tháng 10 này, tần suất không khí lạnh gia tăng; dự tính có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam, đồng thời có khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông.

Trong thời gian từ ngày 01-10/10: Khoảng ngày 05/10, Không khí lạnh ảnh hưởng gây mưa và giảm nhiệt độ các tỉnh Bắc và Trung Bộ.

Các tỉnh Trung Bộ (Bắc và Trung Trung Bộ) do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong các ngày 06-10/10, tổng lượng mưa trong 5 ngày này tại Bắc và Trung Trung Bộ khoảng 100-200mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa về chiều tối và đêm; ngày 8-10 cường độ mưa gia tăng. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,0 độ C.

Related posts