Tin thế giới sáng thứ Ba: Ông Trump thông báo ra viện

Ông Trump thông báo ra viện

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông báo từ Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed (ảnh: Chụp màn hình Twitter, dẫn qua Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ được xuất viện vào cuối ngày thứ Hai (theo giờ Mỹ), 4 ngày sau khi nhập viện vì dương tính với virus Vũ Hán (SARS CoV 2).

Ngay trước cuộc họp giao ban theo lịch trình với các bác sĩ, ông Trump đã tweet rằng ông sẽ ra khỏi Trung tâm Y tế quân sự Quốc gia Hoa Kỳ Walter Reed lúc 18h30 (giờ Mỹ, tức 5h30 sáng thứ Ba giờ Việt Nam), đồng thời nói thêm rằng ông cảm thấy “thực sự khỏe”.

“Đừng sợ Covid. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Dưới thời của chính quyền Trump, chúng tôi đã phát triển một số loại thuốc & sự hiểu biết thực sự tuyệt vời. Tôi cảm thấy khỏe hơn cả so với 20 năm trước đây!!”, ông viết.

Thông điệp dường như xác nhận dự đoán của các chuyên gia phân tích rằng, nếu ông Trump vẫn tương đối khỏe mạnh, ông ấy sẽ cố gắng sử dụng kinh nghiệm của chính mình để tuyên bố rằng mức độ nghiêm trọng của virus đã bị phóng đại. Cho đến nay, hơn 200.000 người Mỹ đã chết vì virus Vũ Hán.

Sean Conley, bác sĩ Nhà Trắng, giải thích quyết định cho ông Trump rời bệnh viện như sau: “Ông ấy đã đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các tiêu chí tiêu chuẩn để được xuất viện. Ông ấy sẽ nhận được một liều Remdesivir khác [một loại thuốc kháng virus] tại đây hôm nay và sau đó chúng tôi dự định đưa ông ấy về nhà”.

Conley cho biết tổng thống sẽ tiếp tục được chăm sóc y tế “đẳng cấp thế giới, 24/7” tại Nhà Trắng.

Ông nói thêm: “Chúng tôi gửi bệnh nhân về nhà với thuốc đã được chuẩn bị. Trên thực tế, chiều qua có lẽ ông ấy đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu xuất viện”.

Tiến sĩ Conley đã xác nhận rằng ông Trump vẫn đang sử dụng steroid dexamethasone và đã nhận được ba liều remdesivir. Khi được hỏi về việc liệu ông Trump có an toàn để đi đến các sự kiện tranh cử hay không, Tiến sĩ Conley nói: “Chúng tôi sẽ xem xét”.

“Chúng tôi vẫn lạc quan một cách thận trọng”, Tiến sĩ Conley nói và nói thêm rằng ông Trump đã nhận được các liệu pháp từ rất sớm.

“Nếu có thể vượt qua [tới] thứ Hai với tình trạng của ông ấy vẫn giữ nguyên hoặc cải thiện tốt hơn, thì tất cả chúng ta cuối cùng có sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm”.

Thư ký báo chí Kayleigh McEnany trở thành nhân vật cấp cao mới nhất thân cận với tổng thống xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính trước đó vào thứ Hai. Các trợ lý cấp cao và ba thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng đã cho kết quả dương tính.

Đệ nhất phu nhân Melania, 50 tuổi, đã bị cách ly tại Nhà Trắng, được cho là với các triệu chứng nhẹ. Trong một dòng tweet, bà đã cho biết: “Tôi đang cảm thấy tốt và sẽ tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà”.

Ông Trump muốn tiếp tục tham gia cuộc tranh biện Tổng thống vào tuần tới

Theo Fox News, Tổng thống Donald Trump rất mong chờ được quay trở lại chiến dịch tranh cử của mình, thậm chí ông sẵn sàng tham gia cuộc tranh biện Tổng thống lần thứ hai vào tuần tới nếu các bác sĩ cho phép.

Tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 (Ảnh chụp màn hình)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói trên Fox News Sunday rằng ông Trump “rất hy vọng được xuất viện sớm vào thời điểm các bác sĩ cho là thích hợp”.

Hiện vẫn chưa rõ việc ông Trump nhiễm COVID sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc tranh biện Tổng thống còn lại. Giới phân tích cho rằng thật khó tin nếu Tổng thống và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden sẽ xuất hiện đối đầu nhau ngày 15/10 tới đây tại Miami.

Nếu ông Trump không thể tham gia, Ủy ban Tranh biện Tổng thống có thể sẽ hoãn sự kiện ngày 15/10 và lùi lịch lại vào một ngày khác, hoặc hủy bỏ luôn cuộc tranh biện thứ hai. Cuộc tranh luận thứ ba được lên kế hoạch vào ngày 22/10.

Trong trường hợp các bác sĩ cho phép ông Trump tham gia tranh luận lần hai, có thể các ứng viên sẽ không ở cùng phòng. Cuộc tranh biện sẽ có thể được tổ chức trực tuyến. Tuy vậy, điều này cũng đặt ra những thách thức khác sau khi chứng kiến hai ứng viên liên tục cắt lời nhau trong buổi tranh biện đầu tiên.

Sau sự hỗn loạn ở buổi tranh biện đầu tiên, hãng tin AP cho hay một khả năng đang được thảo luận là việc cấp cho người điều hành quyền được ngắt micro của một trong hai người. Tuy nhiên, Uỷ ban Tranh biện Tổng thống chưa đưa ra quyết định cuối cùng, chỉ cho biết sẽ bổ sung “cấu trúc” cho hai cuộc tranh luận tiếp theo mà không nói rõ chi tiết.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã lên tiếng phản đối khả năng thay đổi định dạng này.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Trump đã viết “Tại sao tôi lại cho phép Ủy ban Tranh biện thay đổi các quy tắc cho cuộc tranh luận thứ hai và thứ ba sau khi tôi đã dễ dàng giành chiến thắng trong lần đầu?”

Nữ chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa Ronna Romney McDaniel nói rằng Uỷ ban Tranh biện không nên đưa ra bất cứ thay đổi nào đối với cấu trúc tranh luận để trợ giúp cho ông Biden, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.

Theo Fox News, bất kỳ thay đổi nào đối với sự kiện ngày 15/10 muốn được thi hành đều phải cần nhận được sự chấp thuận của cả hai chiến dịch.

Anh xét xử 4 bị cáo vụ 39 người Việt tử vong trong container

4 bị cáo liên quan vụ 39 người Việt chết trong container xe tải ở đông nam nước Anh năm ngoái đã bị đưa ra tòa án London, Anh xét xử vào hôm nay. Vụ việc thu hút sự quan tâm của công luận Việt Nam và sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Tòa đại hình Old Bailey hôm nay bắt đầu xét xử các bị cáo với nhiều tội danh, từ ngộ sát cho đến âm mưu thực hiện hành vi nhập cư trái phép. Trong số này không bao gồm người lái xe tải container Maurice Robinson, 25 tuổi, người Bắc Ireland. Người này đã lái chiếc xe tải lên một chuyến phà từ cảng Zeebrugge của Bỉ vào đầu giờ ngày 23/10/2019. Robinson đã nhận 39 tội ngộ sát và một tội âm thực hiện hành vi nhập cư trái phép tại một phiên tòa hồi tháng Tư. Một nghi phạm khác là Ronan Hughes, 40 tuổi, cũng người Bắc Ireland, đã thừa nhận các tội danh tương tự trong phiên tòa hôm 28/8 và không xuất hiện trong phiên tòa hôm nay. Tại một phiên tòa về dẫn độ ở Dublin hôm 15/5, Hughes được mô tả là “kẻ cầm đầu” của một đường dây buôn người. Robinson và Hughes sẽ bị tòa án Anh kết án sau.

Theo France24, hơn hai mươi nghi phạm khác đã bị bắt vào tháng Năm vì liên quan đến đường dây buôn người ở Pháp, Bỉ và Đức. AFP dẫn nguồn tin tiết lộ, một nhân vật được cho là chủ chốt trong đường dây buôn lậu này có biệt danh là “The Bald Duke” đã bị bắt tại vùng Thượng lưu sông Rhine của Đức.

Thượng Nghị sĩ Séc sẽ ký thỏa thuận hợp tác với Đài Loan

Thượng Nghị sĩ Séc Jiri Drahos nói với kênh truyền thông CNA trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng ông sẽ ký một thỏa thuận hợp tác với Đài Loan trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học vào cuối tháng này, thông qua hội nghị truyền hình, theo Taiwan News. Ông Drahos không cho biết ông sẽ ký thỏa thuận với tư cách nào, nhưng ông hiện là Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Cộng hòa Séc về Giáo dục, Khoa học, Văn hóa, Nhân quyền và kiến nghị, đồng thời ông còn là Chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật Hóa học Séc (CSCHE).

Ông Drahoš ban đầu đã định thăm Đài Loan vào ngày 21/10 cùng một phái đoàn gồm các nhà khoa học và chuyên gia an ninh mạng dự hội nghị thường niên TwIChE ở Đài Loan và “Ngày Công nghệ Đài Loan – Séc”. Tuy nhiên, chuyến thăm bị hoãn lại một phần do tình hình Covid-19 ngày càng tồi tệ ở Séc và Đài Loan thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch virus Vũ Hán.

Tổng thống Afghanistan Ghani công du Qatar trong bối cảnh đàm phán hòa bình

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang tới Qatar để dự cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Qatar nhưng sẽ không tổ chức cuộc gặp với các quan chức Taliban ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình đang được tiến hành ở thủ đô Doha của đất nước, các quan chức cho biết hôm thứ Hai (5/10), theo Reuters.

Các cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban Afghanistan bắt đầu vào tháng trước nhằm mục đích để các bên tham chiến đồng ý giảm bạo lực và có thể có một thỏa thuận chia sẻ quyền lực mới ở Afghanistan.

Tuy nhiên, bạo lực vẫn chưa giảm bớt khi các nhà đàm phán Afghanistan lần đầu tiên tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp.

Kenzo Takada qua đời vì Covid-19

Reuters, Times, cũng như truyền thông chuyên về làng thời trang và giới nghệ thuật như Vogue, Hollywoodreporter đồng loạt đưa tin, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Nhật, Kenzo Takada, nổi danh với tên gọi Kenzo, người tạo dựng và thành danh với thương hiệu riêng cùng tên ở Paris trong những năm 1970, đã qua đời vào ngày Chủ nhật (4/10).

Nhà thiết kế Nhật Bản Kenzo Takada hồi năm 2014 (ảnh: Reuters).

Kenzo Takada qua đời ở tuổi 81 vì các biến chứng Covid-19, ở Neuilly-sur-Seine, một khu dân cư ngoại ô phía tây thủ đô Paris, người đại diện phát ngôn của Takada nói với truyền thông Pháp. Kenzo nổi tiếng với phong cách sử dụng họa tiết rực rỡ, và hình bóng nguyên bản, lấy cảm hứng thiết kế pha trộn với văn hóa Nhật Bản, chẳng hạn như là kimono với những đường cắt tối giản. Takada cũng phát triển thương hiệu nhánh gồm các dòng nước hoa và sản phẩm chăm sóc da giúp cho công việc kinh doanh của ông phát triển nhanh chóng, nở rộ. Kenzo cũng là một trong những thương hiệu quốc tế được nhiều tín đồ thời trang ở Việt Nam ưa chuộng.

Related posts