Tin thế giới trưa thứ Bảy

Ông Trump nói rút quân về, chuẩn bị sẵn sàng đối phó Trung Quốc và Nga

Tổng thống Donald Trump trong ngày xuất viện về Nhà Trắng sau khi dương tính virus Vũ Hán (ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào ngày 8/10 rằng ông sẽ rút toàn bộ lính Mỹ đồn trú tại Afghanistan về nước.

Gần đây, quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi, và ĐCSTQ thường xuyên có những hành động khiêu khích quân sự ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ, và nói rằng quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng chiến đấu với ĐCSTQ, và rằng “Hoa Kỳ phải thắng nếu muốn chiến đấu”.

Ngày 8/10 (theo giờ Mỹ), ông Trump tweet rằng: “Chúng ta nên đưa số ít những người nam và nữ dũng cảm đang phục vụ ở Afghanistan về nhà vào Giáng sinh”.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Dòng tweet của tổng thống gợi ý rằng Mỹ sẽ loại bỏ hoàn toàn các lực lượng Mỹ đóng quân ở Afghanistan kể từ năm 2001.

Cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan kéo dài 19 năm, sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, Hoa Kỳ lãnh đạo liên quân quốc tế phát động cuộc chiến chống khủng bố Al-Qaida và Taliban ở Afghanistan vào ngày 7/10/2001, lật đổ trùm khủng bố Osama bin Laden, kẻ được cho là đã thực hiện vụ khủng bố ngày 11/9, đồng thời lật đổ chế độ Taliban của Al Qaeda.

“Tôi muốn để quân đội của chúng tôi về nhà”, Trump nói trong một cuộc phỏng vấn rằng quân đội Mỹ sẽ tiêu tốn nguồn lực khi chiến đấu trên khắp thế giới, và bây giờ quân đội Mỹ phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho ĐCSTQ, Nga và Triều Tiên, nhà phân tích Luo Tingting trích dẫn trên NTDTV.

Kể từ đầu năm nay, Hoa Kỳ đã thay đổi chính sách đối với Trung Quốc, lên án nghiêm khắc hành động uy hiếp quân sự của ĐCSTQ ở Biển Đông, và phái các nhóm tác chiến tàu sân bay thường xuyên tập trận ở Biển Đông để răn đe ĐCSTQ và bảo vệ chủ quyền của các đồng minh của Hoa Kỳ ở Biển Đông.

Mặt khác, quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan đang nóng lên nhanh chóng, và ĐCSTQ tiếp tục điều máy bay quân sự đến gây rối Đài Loan, thậm chí thường xuyên vượt qua giới tuyến trung tâm để đe dọa Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Yan Defa tuyên bố trong một báo cáo gửi Lập pháp Viện vào ngày 7/10 rằng từ đầu năm nay đến nay, Quân đội ĐCSTQ có tổng cộng 1.710 máy bay quân sự và 1.029 tàu quân sự đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, trong đó có 217 máy bay quân sự xâm phạm vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan; 49 máy bay quân sự đã bay qua đường trung tâm của eo biển Đài Loan, tần suất cao nhất kể từ năm 1990.

Hoa Kỳ đã có một tuyên bố mạnh mẽ về các hành động khiêu khích của ĐCSTQ. Ngày 6/10, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã tham dự “hội đàm bộ tứ” Mỹ-Nhật-Australia-Ấn Độ tại Tokyo. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Nikkei Shimbun, Pompeo tuyên bố rằng nếu ĐCSTQ xâm lược Đài Loan, “Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên”.

“Với tư cách là Hoa Kỳ, nhiệm vụ của chúng tôi là giảm thiểu tình trạng này. Chúng tôi nhận ra rằng xoa dịu không phải là câu trả lời”, ông Pompeo nói: “Chừng nào căng thẳng trong khu vực có thể được xoa dịu, Hoa Kỳ sẽ tìm mọi cách để thực hiện. Đây là điều mà chính quyền Trump đã làm trên thế giới. Hoa Kỳ không theo đuổi tranh chấp, mà là hòa bình. Chính ĐCSTQ mới phải xấu hổ”.

Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố rõ ràng về vấn đề nổ ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, khiến giới quan sát chú ý.

11h19 phút sáng 8/10, một chiến đấu cơ đặc biệt MC-130J của Không quân Mỹ đã vượt qua eo biển Đài Loan. MC-130J là sự cải tiến từ máy bay vận tải C-130 và có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ đặc biệt như đường không, vận tải, tấn công bất ngờ, tiếp nhiên liệu trên không, tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều chuyên gia phân tích rằng máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đang thực hiện một sứ mệnh đặc biệt: vẽ đường trung tâm giữa eo biển cho ĐCSTQ và yêu cầu nước này tôn trọng “đường trung tâm” mà cả hai bên eo biển Đài Loan đã tuân thủ trong nhiều thập kỷ.

Một người họ Xu đã đăng trên mạng xã hội: “Đường trung tâm đã được vẽ và nhiệm vụ đã hoàn thành”, Một người khác nói đùa: “Hôm nay trọng tài (Hoa Kỳ) đến đây để vẽ đường phải không?”

Đường trung tâm của eo biển Đài Loan đề cập đến một đường ảo đặt ở giữa eo biển Đài Loan giữa Đảo Đài Loan và Trung Quốc Đại lục. Trong nhiều thập kỷ, hai bên eo biển vẫn tuân thủ quy tắc này. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh ngày 21/9 bất ngờ tuyên bố không công nhận đường trung tâm eo biển Đài Loan và cho phép máy bay quân sự và tàu chiến tiếp tục đi qua đường trung tâm để quấy rối Đài Loan, dẫn đến căng thẳng trong quan hệ hai bờ eo biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh Hoa Kỳ, tiếp theo là Nga, và khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương là “chiến trường chính” của quân đội Hoa Kỳ.

Vào ngày 16/9, Esper tuyên bố rằng để đối phó với những thách thức hàng hải của ĐCSTQ, Hoa Kỳ sẽ mở rộng lực lượng hải quân và tăng cường điều hướng tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu không người lái một cách tự chủ. Chương trình “thay đổi luật chơi” này có tên “Tương lai tiến lên” sẽ mở rộng hạm đội hàng hải của Mỹ từ 293 tàu hiện tại lên hơn 355 tàu.

Esper đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Lầu Năm Góc đã sẵn sàng cho Trung Quốc” trên Wall Street Journal vào ngày 24/8, đề xuất ba biện pháp chính để đoàn kết các đồng minh và các nước đối tác để cùng nhau chống lại hành vi bắt nạt của Bắc Kinh, ủng hộ chủ quyền của tất cả các nước và bảo vệ một hệ thống quốc tế tự do và cởi mở.

Esper đã nói rõ rằng Hoa Kỳ không nên sợ chiến tranh khi họ nên chiến đấu với ĐCSTQ, và rằng “Hoa Kỳ phải thắng nếu muốn chiến đấu”.

Trung Quốc tăng quân tại biên giới tranh chấp trước mùa đông

Một nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết các binh sĩ của họ ở Tây Tạng là đối tượng ưu tiên trong việc tiếp tế mùa đông và thiết bị tuần tra khi căng thẳng dọc biên giới Himalaya với Ấn Độ có nguy cơ kéo dài, theo SCMP.

Mặc dù mùa đông khắc nghiệt có thể tạo cơ hội để hai bên rút quân, nhưng không thể loại trừ khả năng xảy ra các cuộc giao tranh mới sau các cuộc đụng độ chết người giữa quân đội hai nước hồi tháng 6 và nhiều tháng đàm phán không có kết quả gì kể từ đó.

Một nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, trái ngược với thông lệ cung cấp cho các đơn vị quân đội phía đông và phía bắc những thiết bị mới nhất trước, quân đội tiền tuyến ở phía tây Tây Tạng hiện đang là “ưu tiên hàng đầu” đối với bộ phận hậu cần của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA).

Tổng thống Đài Loan cam kết phòng thủ mạnh mẽ khi căng thẳng Trung Quốc gia tăng

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ cam kết tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo và làm việc nhiều hơn với các đối tác khu vực về an ninh trong một bài phát biểu chủ chốt vào ngày quốc khánh Đài Loan trong hôm nay, vào thời điểm căng thẳng với nước láng giềng Trung Quốc đang gia tăng đáng kể.

Quốc đảo Đài Loan, bị Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình, đã phải hứng chịu áp lực ngày càng tăng từ Bắc Kinh, vốn đã tăng cường hoạt động không quân gần hòn đảo trong vài tuần trở lại đây, bao gồm việc băng qua đường trung tuyến tại eo biển Đài Loan – vùng ranh giới không chính thức giữa hai nước. 

Theo bản phác thảo bài phát biểu ngày quốc khánh của bà Thái hôm nay, được một nguồn tin trong cuộc mô tả với Reuters, bà Thái sẽ nói rằng chỉ có quyết tâm và sức mạnh vững chắc mới có thể đảm bảo an ninh và duy trì hòa bình khu vực.

Ông Tsai, tái đắc cử vào tháng Giêng với lời hứa đứng về phía Trung Quốc, sẽ nhấn mạnh đến việc hiện đại hóa quân đội và tăng tốc khả năng “chiến tranh phi đối xứng”, nghĩa là làm cho bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc trở nên khó khăn và tốn kém, chẳng hạn như mìn và tên lửa di động.

Tổng thống Trump tiếp tục vận động tranh cử

Tổng thống Trump sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử trực tiếp hôm nay sau khi chịu ảnh hưởng của COVID-19, theo Reuters.

Ông Trump sẽ phát biểu trước đám đông những người ủng hộ vào thứ Bảy từ ban công Nhà Trắng về chủ đề “luật pháp và trật tự”, một quan chức chính quyền cho biết hôm thứ Sáu. Một nguồn tin nắm rõ tình hình cho biết đám đông có thể lên đến hàng trăm người và tất cả đều được dự đoán sẽ đeo khẩu trang.

Sau đó, vị tổng thống của Đảng Cộng hòa sẽ tới trung tâm Florida hôm thứ Hai tới (12/10), một bang quan trọng đối với hy vọng giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Trung Quốc chuẩn bị luật mới để cấm các công ty Mỹ 

Trung Quốc chuẩn bị đưa ra luật kiểm soát xuất khẩu mới cấm các nhà cung cấp Trung Quốc giao dịch với các công ty nước ngoài cụ thể vì lý do an ninh quốc gia. Đây có thể là đòn trả đũa đối với các chế tài của Mỹ đối với Huawei và các công ty Trung Quốc khác, theo Nikkei Asia. 

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc sẽ thảo luận về luật, trong đó có mục tiêu đã nêu là bảo vệ lợi ích quốc gia, trong một phiên họp bắt đầu từ thứ Ba tới (13/10). Luật mới có thể được ban hành sớm nhất vào năm 2021.

Theo luật mới của Bắc Kinh, các nhà chức trách có thể cấm xuất khẩu các vật liệu chiến lược và công nghệ tiên tiến cho các công ty cụ thể có tên trong Danh sách Thực thể của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Rubio: Mỹ nên cố gắng trì hoãn IPO của Tập đoàn Ant của Trung Quốc

“Thật phẫn nộ khi Phố Wall đang khen thưởng cho các cuộc đàn áp trắng trợn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quyền tự do và tự chủ của Hồng Kông bằng cách hỗ trợ cho IPO của Ant Group trên các sàn chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải”, Rubio, một thành viên Đảng Cộng hòa, nói trong một tuyên bố với Reuters.

“Chính quyền nên xem xét nghiêm túc các lựa chọn có sẵn để trì hoãn IPO của Ant Group”, ông nói thêm.

Đợt IPO ở Hồng Kông được tài trợ bởi China International Capital Corp và các tập đoàn tài chính Mỹ như Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley, Credit Suisse và Goldman Sachs.

Một số lo ngại đợt chào bán trị giá lên tới 30 tỷ USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư Mỹ đối mặt với khả năng bị gian lận. Những người khác lo ngại nó có thể cung cấp cho chính phủ Trung Quốc quyền truy cập kho dữ liệu ngân hàng nhạy cảm của công dân Mỹ.

Related posts