Tổng thống Đài Loan nói chỉ đàm phán nếu Bắc Kinh thay đổi cách hành xử

  • Như Ngọc

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong bài phát biểu mừng Ngày Quốc Khánh 10/10 đã nói rằng bà muốn “đối thoại thiết thực” với Trung Quốc nhưng chỉ khi nào Bắc Kinh sẵn sàng từ bỏ thái độ thù địch và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.

Chúng tôi cam kết duy trì ổn định eo biển, nhưng đây không phải là điều mà Đài Loan có thể một mình gánh vác; đó là trách nhiệm chung của cả hai phía”, bà Thái nói.

Vào thời điểm này, vấn đề cấp bách nhất giữa hai bờ eo biển là phải thảo luận cách thức chúng ta có thể sống trong hòa bình, đồng tồn dựa trên sự tôn trọng, thiện chí và hiểu biết lẫn nhau”, bà Thái nói. “Chừng nào các nhà chức trách Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn và cải thiện mối quan hệ xuyên eo biển, đồng thời duy trì sự bình đẳng và phẩm giá, thì chúng tôi sẵn lòng làm việc cùng để thúc đẩy đối thoại thiết thực”.

Trong bài phát biểu chào mừng Ngày Quốc Khánh Đài Loan 10/10, bà Thái đã dẫn lại lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây nói rằng “[Bắc Kinh] sẽ không bao giờ theo đuổi bá quyền, bành trướng hay phạm vi ảnh hưởng”. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập tuyên bố như vậy trong bài phát biểu hôm 22/9/2020 tại phiên họp toàn thể của kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Đài Loan bày tỏ hy vọng những tuyên bố nêu trên của ông Tập sẽ đánh dấu “sự khởi đầu cho thay đổi thực sự của Trung Quốc”, bởi vì nhiều quốc gia đã và đang biểu thị quan ngại về việc “Trung Quốc gia tăng chủ nghĩa bá quyền”.

Tuy nhiên, bà Thái cũng nhấn mạnh rằng Đài Loan sẽ chủ động trong cộng đồng quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác với các đồng minh.

Chúng tôi sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thiết lập trật tự mới trong khu vực và quốc tế. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các liên minh dựa trên các giá trị cùng chia sẻ và các mối quan hệ bạn hữu khắp cộng đồng quốc tế, và tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác với các quốc gia thân thiện, có cùng chí hướng”, bà Thái nói. “Chúng tôi cũng sẽ tham gia chủ động hơn vào hợp tác và đối thoại đa phương trong khu vực và  quốc tế”.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đã leo thang đáng kể trong những tháng gần đây. Bắc Kinh đã liên tiếp liều lĩnh phô trương sức mạnh quân sự thông qua việc điều động nhiều oanh tạc cơ và chiến đấu cơ bay vào không phận đảo quốc. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, từ 17/9 đến 24/9 đã có ít nhất 46 lần máy bay quân sự Trung Quốc bay vào Khu vực Nhận diện Phòng không của Đài Loan.

Theo Taiwan News, ngay đêm trước Ngày Quốc Khánh Đài Loan, Bộ Quốc phòng đảo quốc đã loan báo có hai máy bay vận tải quân sự Trung Quốc đã bay vào không phận phía đông nam Đài Loan. Đáp trả, quân đội Đài Loan đã điều động các chiến đấu cơ cất cánh nhanh để chặn máy bay Trung Quốc.

Trong bài phát biểu mừng Quốc Khánh, Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ cầm quyền trong việc tiếp tục nâng cấp khả năng phòng vệ của đất nước và ứng phó với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Bắc Kinh.

Thể hiện sự mềm yếu và đưa ra nhượng bộ sẽ không mang lại hòa bình”, bà Thái nói. “Chuẩn bị đầy đủ và tin cậy vào quyết tâm và sức mạnh của khả năng phòng vệ quốc gia mạnh mẽ là cách duy nhất để bảo vệ an ninh của Đài Loan và duy trì hòa bình khu vực”.

Tổng thống, Tổng tư lệnh Thái Anh Văn cam kết sẽ cải thiện khả năng chiến đấu bất đối xứng của quốc đảo, mua thêm thiết bị quân sự từ nước ngoài và tăng sản xuất nội địa, cũng như nâng cao huấn luyện binh lính và theo đuổi mối quan hệ đối tác xuyên biên giới.

Những quy tắc định hướng đằng sau chiến lược quốc phòng hiện tại của chúng ta là nhằm thúc đẩy khả năng quốc phòng và làm giảm rủi ro xung đột quân sự”, bà Thái nhấn mạnh.

Lễ mừng Quốc Khánh Đài Loan năm nay được tổ chức long trọng tại Phủ Tổng thống. Tuy nhiên, quy mô buổi lễ nhỏ gọn hơn các năm trước và cũng không có nhiều quan khách nước ngoài tới tham dự do ảnh hưởng từ đại dịch virus Vũ Hán.

Như Ngọc

Related posts