Ấn Độ phản ứng bất ngờ trước dọa nạt ĐCSTQ về vấn đề Đài Loan

  • Vương Quân

Kể từ tháng Sáu năm nay, căng thẳng biên giới Trung – Ấn liên tiếp gia tăng, ngược lại, quan hệ Đài Loan – Ấn Độ tiếp tục được cải thiện. Ngày 7/10, hai tờ báo lớn tại Ấn Độ đưa tin chúc mừng Quốc khánh của Đài Loan (ngày 10/10). Tối cùng ngày, các đài truyền hình Ấn Độ cũng phát đi phóng sự đặc biệt về sự kiện kể trên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ nhanh chóng phản ứng bằng công văn đe dọa. Tuy nhiên, đến nửa đêm cùng ngày, các phóng viên đã ghi được cảnh trên cột đèn đường bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã được dán đầy các áp phích kỷ niệm Quốc Khánh Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) bởi người phát ngôn viên của chi bộ đảng tại New Delhi của đảng cầm quyền Bharatiya Janata (Đảng Nhân dân Ấn Độ).

Quảng cáo ngày Quốc khánh do Văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ xuất bản. (Ảnh: Trung tâm Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Ấn Độ).

Cách đây vài ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã gửi công văn đến truyền thông Ấn Độ nhằm cảnh cáo, yêu cầu không được thực hiện các hành động quảng bá cho Ngày Quốc khánh 10/10 của Đài Loan. Đồng thời yêu cầu truyền thông Ấn Độ phải tuân thủ nguyên tắc “Một Trung Quốc” khi đưa tin về Đài Loan: không được gọi Đài Loan là một quốc gia, hay gọi Đài Loan bằng Trung Hoa Dân Quốc và gọi người đứng đầu khu vực Đài Loan là tổng thống.

Nội dung công văn sau đó lan truyền, gây phản ứng dữ dội trong công chúng. Trên Twitter và các trang mạng xã hội khác, nhiều cư dân mạng Ấn Độ đã phản ứng lại hành động dọa nạt của chính quyền Bắc Kinh, đồng thời khởi xướng việc đăng quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) lên Internet và các hoạt động chúc mừng kỷ niệm ngày  Quốc khánh Đài Loan 10/10.

Để nhấn mạnh thêm, phát ngôn viên đảng cầm quyền Ấn Độ thậm chí còn đăng các áp phích quảng bá chúc mừng cho Đài Loan để chính quyền Bắc Kinh thấy được khí chất của người Ấn.

Từ khi mở văn phòng đại diện tại Ấn Độ từ những năm 1995, Đài Loan vẫn luôn tổ chức tiệc chiêu đãi diễn ra vào tối trước Quốc khánh hàng năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán, năm nay chuyển sang đăng quảng bá trên báo và hợp tác với kênh quốc tế The World is One News (WION) của đài truyền hình Zee News sản xuất một phóng sự đặc biệt dài 25 phút về Đài Loan.

Ngày 7/10, các tờ báo lớn của Ấn Độ như Indian Express và The Statesman cũng cho đăng các thông tin quảng bá về Ngày Quốc khánh Đài Loan.

Thời điểm đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khắp thế giới, cư dân mạng các nước như Thái Lan, Ấn Độ đã nhiệt tình ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO, cùng tham gia “đại chiến” với các “tiểu phấn hồng” dư luận viên Trung Quốc (ĐCSTQ), để thay mặt Đài Loan lên tiếng. Giống như Đài Loan, các quốc gia này cũng nổi tiếng yêu thích món trà sữa, vì vậy trên mạng xuất hiện thuật ngữ “Liên minh trà sữa”. Vào thời điểm Tổng thống Thái Văn Anh tái nhậm chức, Tạp chí Độc lập (Swarajya) số tháng Năm có bài đăng kèm ảnh minh họa Thủ tướng Narendra Damodardas Modi và Tổng thống Thái Văn Anh đang cùng nâng ly trà sữa.

Sau khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán toàn thế giới, trong chiến dịch nhắn tin ủng hộ Đài Loan (#TweetForTaiwan)” do Văn phòng các vấn đề tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng, cư dân nhiệt tình với Đài Loan nhất chính là Ấn Độ.

Vương Quân

Related posts