Tin thế giới trưa thứ Hai

Quốc khánh Đài Loan: Phẩm chất Trung Hoa thực sự sống lại, Trung Quốc đại lục tiếc thương một quá khứ hào hùng

Hương Thảo

Ảnh chụp màn hình Youtube/Teng Teresa

Ngày 10/10 vừa qua đánh dấu Quốc khánh lần thứ 109 của Trung Hoa Dân Quốc. Trên các mạng xã hội ở hải ngoại, cư dân mạng gốc Hoa đã tổ chức lễ mừng theo nhiều cách khác nhau. Một số cư dân mạng đã đăng tải video bài hát “Trung Hoa Dân Quốc Tụng” của nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân (Teresa Teng), theo SOH.

Người dùng mạng đăng bài hát lên với lời dẫn: “Trung Hoa Dân Quốc Tụng. Kỷ niệm 109 năm Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Mỗi người chúng ta, trong tâm đều có bầu trời xanh, có mặt trời soi sáng trái tim hồng”.

Cư dân mạng Trương Lâm nói: “Bạn sẽ mãi mãi không bao giờ quên bài hát ca ngợi Trung Hoa Dân Quốc của bà Đặng Lệ Quân! Đây không chỉ là một kỷ niệm đẹp của người dân Trung Hoa Dân Quốc! Nó còn là một kỷ niệm đẹp của người dân Trung Quốc đại lục! Đó là bài hát cảm động nhất mà tôi được nghe khi tôi 18 tuổi”.

Cư dân mạng Đường Bách Kiều: “Cuộc đọ sức giữa thế lực văn minh và thế lực man rợ là câu chuyện bi thảm của đất nước Trung Hoa trong hơn một thế kỷ qua. Các thế lực man rợ đã luôn đàn áp dã man, và lực lượng của nền văn minh đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Giờ đây, mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu đảo ngược. Thế lực văn minh cuối cùng sẽ chiến thắng thế lực man rợ”. 

“Vùng đất này và những con người trên mảnh đất này cuối cùng sẽ xua tan bóng tối và mở ra ánh sáng! Ngày đó không còn xa! Chúc các bạn có một ngày Lưỡng Thập (10/10) vui vẻ!”.

Một số cư dân mạng nói: “Lần này thì cuối cùng tôi cũng hiểu được bài hát của Đặng Lệ Quân. Quá xúc động. Tôi đã rơi nước mắt. Tôi lớn lên dưới sự thống trị của ĐCSTQ. Tôi đã sống ngu ngốc, không có mắt, không tai và không cả linh hồn trong nhiều năm, đó là sự bi ai của con người, sự bất hạnh của tôi. Lịch sử thực sự của Trung Hoa Dân Quốc, cảm động, chảy nước mắt. Tưởng nhớ đến Trung Hoa Dân Quốc với sự kính trọng sâu sắc nhất!”….

Lời bài hát như sau:

Thảo nguyên Thanh Hải, ngút tầm mắt nhìn không thể thấy hết,
Đỉnh Hy-mã-lạp-sơn, từng ngọn từng ngọn nối nhau tới đường chân trời.
Cổ Thánh cùng Hiền Nhân đã ở đây dựng gia viên,
Gió thổi mưa vần vẫn đứng vững 5.000 năm.
Trung Hoa Dân quốc! Trung Hoa Dân quốc!
Có thể chống lại khảo nghiệm, chỉ cần Hoàng Hà, Trường Giang không ngừng chảy.
Trung Hoa Dân quốc! Trung Hoa Dân quốc!
Thiên thu vạn tuế, cho đến muôn đời.
Thảo nguyên Thanh Hải, ngút tầm mắt nhìn không thể thấy hết,
Đỉnh Hy-mã-lạp-sơn, từng ngọn từng ngọn nối nhau tới đường chân trời.
Cổ Thánh cùng Hiền Nhân đã ở đây dựng gia viên…

Lời bài hát không nhiều, chỉ bốn câu nói lên sự hùng vĩ của mảnh đất và truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Trung Hoa. Thêm một câu nói lên tinh thần bất khuất của con người sẵn sàng đương đầu khảo nghiệm, gian khó, như dòng Hoàng Hà, Trường Giang chảy không ngừng nghỉ. Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan) dù đã có một lịch sử bị hắt hủi và đóng vai phụ đi bên cạnh đại lục, nhưng vẫn mang trong mình khí chất, phẩm chất truyền thống thực sự của tổ tiên. Đã trải qua gió mưa nhiều rồi, nhưng Trung Hoa Dân quốc sẽ không vì thế mà bị khuất phục.

nCoV có thể tồn tại tới 28 ngày trên các bề mặt

Các nhà nghiên cứu cho biết, virus gây ra Covid-19 có thể lây nhiễm trên các bề mặt như tiền giấy, màn hình điện thoại và thép không gỉ trong 28 ngày, theo BBC.

Các phát hiện từ cơ quan khoa học quốc gia Úc cho thấy SARS-Cov-2 có thể tồn tại lâu hơn nhiều so với suy nghĩ trước nay của mọi người. Tuy nhiên, thí nghiệm được tiến hành trong bóng tối, trong khi tia UV từ ánh sáng mặt trời được chứng minh là có thể tiêu diệt virus Vũ Hán.

Một số chuyên gia cũng đã nghi ngờ về mối đe dọa thực sự của nCoV gây ra bởi sự lây truyền thông qua các bề mặt ở các vật dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên, nCoV chủ yếu lây truyền khi người ta ho, hắt hơi hoặc nói chuyện.

Cũng có bằng chứng cho thấy virus Vũ Hán có thể lây lan thông qua các hạt bụi mang loại virus này, bay lơ lửng trong không khí.

Azerbaijan và Armenia cáo buộc lẫn nhau

Hôm Chủ nhật (11/10), Azerbaijan và Armenia đã cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn và tội ác nghiêm trọng đối với dân thường. Azerbaijan cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích đối phương sau một ngày ngừng bắn, theo Reuters.

Hai nước đã đồng ý ngừng bắn sau các cuộc đàm phán ở Moscow nhằm mục đích cho phép lực lượng người Armenia ở Nagorno-Karabakh và lực lượng Azeri hoán đổi tù nhân và người tử vong trong các cuộc giao tranh.

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Azerbaijan đã gây chú ý trong các bình luận công khai từ các quan chức hàng đầu rằng dù sao thì lệnh ngừng bắn cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Trong khi đó, vào ngày Chủ nhật, Azerbaijan cáo buộc Armenia đã pháo kích nặng nề vào một khu dân cư ở Ganja, thành phố lớn thứ hai của họ vào buổi sáng cùng ngày và tấn công một tòa nhà chung cư.

Ông Trump nói đã hoàn toàn khỏi bệnh

Tổng thống Trump hôm Chủ nhật (11/10) cho biết ông đã bình phục hoàn toàn sau khi nhiễm virus Vũ Hán và không có nguy cơ lây nhiễm cho những người khác. Điều đó giúp ông quay trở lại tổ chức các cuộc mít tinh vận động tranh cử lớn vào những tuần cuối cùng của cuộc đua tới Nhà Trắng nhiệm kỳ hai, theo Reuters.

Ông Trump đưa ra những phát biểu này một ngày sau khi bác sĩ cho biết ông đã thực hiện xét nghiệm và kết quả là ông đã không còn nhiễm virus Vũ Hán.

“Tôi đã vượt qua bài kiểm tra cao nhất, các tiêu chuẩn cao nhất và tôi đang ở trong trạng thái tuyệt vời”, ông Trump nói với Fox News trên chương trình “Sunday Morning Futures”.

“Có vẻ như tôi đã miễn dịch, tôi không biết, có thể là một thời gian dài hoặc có thể là một thời gian ngắn. Cũng có thể là cả đời. Không ai thực sự biết”, ông Trump nói.

Vượt biên tới Ý, ít nhất 11 người châu Phi thiệt mạng

Một quan chức an ninh Tunisia cho biết, ít nhất 11 người di cư từ châu Phi đã thiệt mạng khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tunisia vào Chủ nhật (11/10) trong khi họ cố gắng băng qua Địa Trung Hải để tới đảo Lampedusa của Ý, theo Reuters.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã trục vớt được thi thể của 8 phụ nữ và 3 trẻ em ngoài khơi vào cuối ngày Chủ nhật, quan chức này cho biết. Đồng thời lực lượng này cũng đang tìm kiếm những người mất tích

Các quan chức cho biết có khoảng 30 người đã lên thuyền với ý định vượt biên đến Ý.

Vào năm ngoái, khoảng 90 người di cư châu Phi đã chết đuối sau khi thuyền của họ bị lật trên đường từ Libya đến châu Âu.

Số người nhiễm nCoV tăng cao, Ý áp biện pháp mới

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza cho biết, Italy đang chuẩn bị các biện pháp hạn chế mới trên toàn quốc, bao gồm việc cấm tổ chức các bữa tiệc riêng tư, để đối phó với sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm virus Vũ Hán mới.

Ông Speranza nói rằng Ý cần bổ sung các hạn chế sau khi đã nới lỏng chúng trong vài tuần nhằm mục đích tránh một cuộc phong tỏa mới trên phạm vi toàn quốc.

“Bây giờ chúng ta cần một sự thay đổi nhanh và can thiệp bằng các biện pháp, không thể so sánh với những biện pháp đã áp dụng trong quá khứ, có thể cho phép chúng ta kiểm soát sự lây lan [của virus Vũ Hán] và tránh các biện pháp cứng rắn hơn sau này”, ông Speranza nói, sau khi chính phủ Ý yêu cầu người dân trên khắp cả nước đeo khẩu trang.

Theo cập nhật của Worldometer, tính tới 22:53 (GMT), ngày 11/10/2020, Ý có 354.950 người nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 36.166 người tử vong, lần lượt tăng 5.456 và 26 so với thống kê một ngày trước đó.

Cộng sự lâu năm của con trai Biden bị kết tội gian lận

Devon Archer (ngoài cùng bên trái) chụp chung với hai cha con Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và Hunter Biden (ảnh: Twitter).

Gần đây, Tòa phúc thẩm Mỹ đã lật lại phán quyết của thẩm phán liên bang và khôi phục lại phán quyết của bồi thẩm đoàn đối với một người bạn kinh doanh lâu năm với con trai ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden – Hunter Biden là Devon Archer vì tội gian lận, theo SOH.

Archer, một người bạn kinh doanh của Hunter Biden, đã bị bồi thẩm đoàn kết án vào tháng 6/2018 vì tội gian lận trong một loạt các thương vụ phát hành trái phiếu trị giá khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Trong vụ án còn có bị cáo Bevan Cooney bị kết án 30 tháng tù vào năm ngoái; John Galanis bị kết án 189 tháng tù vào tháng trước và bị tịch thu hơn 80 triệu USD vì tham gia vào một âm mưu lừa đảo khác.

Tuy nhiên, thẩm phán Ronnie Abrams ở vùng Nam New York đã lật ngược bản án của Archer vào cuối năm 2018.

Bà Abrams là thẩm phán liên bang do Tổng thống Obama bổ nhiệm. Bà đã phán quyết rằng, John Galanis thực sự đã phạm tội “lừa đảo hàng loạt”; “Nhưng, tòa án nhận thấy Archer thiếu động cơ hợp lý để phạm tội, do đó đã phán quyết anh này không có tội trong vụ kiện”.

Trong phiên tòa lưu động thứ hai, ba thẩm phán của tòa án Hoa Kỳ cho biết: “Do lượng bằng chứng được cung cấp trong phiên tòa không tương xứng với phán quyết của bồi thẩm đoàn, chúng tôi nhận thấy rằng, tòa án địa phương đã lạm dụng quyền hạn của mình để hủy bỏ phán quyết và cấp phép cho một phiên tòa mới”.

Công tố viên liên bang Robert Khuzami, trong một tuyên bố vào thời điểm đó cho biết : “Đúng như bồi thẩm đoàn đã sớm nhất trí phát hiện ra, những bị cáo này đã dàn dựng một kế hoạch vô cùng phức tạp để lừa gạt cộng đồng người Mỹ bản địa và nhiều quỹ hưu trí, những hành vi có tính chất tham nhũng nhằm trục lợi cho cá nhân và doanh nghiệp của họ”.

Công tố viên Robert Khuzami cho biết thêm trong một tài liệu sau đó rằng, bồi thẩm đoàn đã kết tội Archer vì “một suy luận hợp lý đã được đưa ra đối với vấn đề gây tranh cãi duy nhất trong trường hợp của Archer. Đó là tâm lý của anh này”.

Khi tòa án lưu động đảo ngược phán quyết của thẩm phán Robert Khuzami, họ cho biết ông thẩm phán này đã “yêu cầu trực tiếp chứng minh yếu tố tâm lý của Archer, nhưng không cân nhắc đến việc loại bỏ các bằng chứng trực giác mà cần phải tránh theo lẽ thường”. Điều này là sai lầm.

Mặc dù Hunter Biden không được đề cập trong quyết định của Tòa phúc thẩm, nhưng theo tờ The Daily Caller, các tài liệu trước đó của tòa án cho thấy các bị cáo đã dựa vào vị thế con trai phó tổng thống của Hunter Biden để nâng cao uy tín của họ.

Bevan Cooney, một người khác bị kết án, từng nói trong một cuộc gọi được ghi âm bí mật rằng: “Hunter Biden làm việc cho [Archer]. Vì vậy, chúng tôi có những nhân vật chính trị hàng đầu hậu thuẫn. Tất cả người của tôi đều là những nhân vật cấp cao hàng đầu”.

Trong những năm gần đây, nhiều hoạt động của Hunter Binden dưới nhiệm kỳ Phó Tổng thống Hoa Kỳ của cha mình đang bị tăng cường điều tra, ngay cả trong quá trình điều tra luận tội Tổng thống Trump hồi cuối năm ngoái. Lấy ví dụ, Hunter và Archer từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty Burisma Holdings ở Ukraine.

Archer đã gặp gỡ Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden vào ngày 16/4/2014, vài ngày trước khi Hunter Biden gia nhập hội đồng quản trị của Burisma Holdings.

Một báo cáo của Thượng viện được công bố hồi tháng trước đã xác định nhiều chuyển khoản ngân hàng đến các tài khoản ngân hàng và các công ty do Archer và Biden đồng sở hữu – các giao dịch tài chính có dấu hiệu đáng ngờ. Báo cáo cho biết Burisma đã chuyển hơn 3,5 triệu đô la từ tháng 5/2014 đến tháng 2/2016 cho công ty của Biden và Archer.

Các thành viên đảng Cộng hòa đã đặt câu hỏi về vai trò của Biden tại Burisma vì anh gia nhập công ty ngay sau khi cha anh đảm nhận vai trò liên lạc viên chính của chính quyền Obama tại Ukraine. Burisma và chủ sở hữu của nó, Mykola Zlochevsky, đang bị điều tra ở Anh vì tội hối lộ vào thời điểm Hunter Biden còn là giám đốc của công ty này.

Báo cáo không tiết lộ bằng chứng cho thấy Joe Biden đã thay đổi chính sách của Hoa Kỳ hoặc can thiệp để giúp Burisma. Nhưng báo cáo trích dẫn lời khai của hai quan chức Bộ Ngoại giao, những người nói rằng họ đã nói với các quan chức khác của Hoa Kỳ rằng mối liên kết của Hunter Biden với Burisma đã cắt giảm nỗ lực của chính quyền Obama trong việc chống tham nhũng ở Ukraine.

Báo cáo cũng cho biết chính quyền Obama đã biết về các vấn đề tồn tại của Hunter Biden khi đảm nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị tại công ty Burisma Holdings ở Ukraine. Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Obama đã phớt lờ những lời cảnh báo lặp đi lặp lại của một số quan chức cấp cao của Nhà Trắng và dung túng cho con trai của Phó tổng thống.

Ngoài ra, Biden và Archer còn cùng nhau tham gia vào rất nhiều hoạt động kinh doanh khác.

Cuộc điều tra cũng cho thấy, dưới thời cha mình là Phó tổng thống Hoa Kỳ, Hunter Biden đã nhận một khoản tiền bất hợp pháp 3,5 triệu USD từ vợ của cựu thị trưởng Moscow.

Quan chức Ấn Độ treo áp phích cờ Đài Loan bên ngoài tòa đại sứ Trung Quốc

Ảnh: Tajinder Pal Singh Bagga/Twitter.

Quan chức Ấn Độ Tajinder Pal Singh Bagga tối 9/10 đã treo những tấm áp phích có cờ Đài Loan bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Delhi cùng thông điệp chúc mừng ngày Quốc khánh của hòn đảo.

Ông Bagga, phát ngôn viên của văn phòng New Delhi của Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), đã treo 100 tấm áp phích có hình lá cờ Đài Loan và dòng chữ “Chúc mừng Quốc khánh Đài Loan ngày 10/10”.

Theo The New Indian Express, các áp phích được treo trên các cột điện ở vỉa hè đường Shanti, gần đại sứ quán Trung Quốc vào tối 9/10. Hội đồng thành phố đã gỡ chúng xuống vài giờ sau khi ông Bagga thông báo về hành động của mình trên Twitter.

Hành động của ông Bagga diễn ra sau khi đại sứ quán Trung Quốc gửi thư hướng dẫn truyền thông Ấn Độ đưa tin “đúng đắn” về sự kiện 10/10 của Đài Loan.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng CNA, chính trị gia Bagga cho biết ông muốn nhấn mạnh rằng Đài Loan và Ấn Độ đều là những quốc gia dân chủ, và quyền tự do báo chí không thể bị Trung Quốc kiểm soát.

Hành động của ông Bagga thu hút sự chú ý rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ, đẩy hashtag #TaiwanNationalDay lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng Twitter của nước này.

Đài Loan nêu điều kiện đối thoại với Trung Quốc

“Nếu Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết các hành động thù địch và cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo biển, trong khi duy trì sự bình đẳng và phẩm giá, chúng tôi sẵn sàng cùng hợp tác để thúc đẩy các cuộc đối thoại ý nghĩa”, Tổng thống Thái Anh Văn hôm nay phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh của Đài Loan.

Reuters cho biết, bà Thái mô tả tình hình ở eo biển Đài Loan “khá căng thẳng”. Tổng thống Đài Loan nói thêm, điều này cùng với các tranh chấp ở Biển Đông, xung đột biên giới Trung – Ấn và việc đàn áp người Hồng Kông, cho thấy nền dân chủ và hòa bình trong khu vực đang đối mặt với những thách thức lớn.

Theo bà Thái, nếu Bắc Kinh có thể chú ý đến tiếng nói của Đài Loan và cùng nhau tạo điều kiện cho hòa giải và đối thoại hòa bình, căng thẳng trong khu vực chắc chắn có thể được giải quyết.

Tổng thống Thái cam kết duy trì sự ổn định ở eo biển Đài Loan, nhưng cho rằng đây là trách nhiệm của cả hai bên. Bà coi việc tăng cường các lực lượng vũ trang của Đài Loan là ưu tiên hàng đầu và cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy điều này, giữ vững nguyên tắc không khơi mào chiến tranh nhưng cũng không lo sợ điều này.

Đài Loan thông qua hai nghị quyết nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ

The Epoch Times ngày 8/10 đưa tin, vào ngày 6/10, Viện Lập pháp Đài Loan đã thông qua hai nghị quyết do Quốc dân đảng đề xuất, kêu gọi viện trợ quân sự của Hoa Kỳ và nối lại quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Đài Loan để chống lại sự xâm lược từ chính quyền ĐCSTQ.

Nghị quyết kêu gọi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc chống lại sự xâm lược của ĐCSTQ chỉ ra rằng Không quân Trung Quốc đã điều máy bay quân sự đến xâm phạm không phận Đài Loan trong “15 ngày liên tiếp”. Cả hai đảng cầm quyền và đối lập đều kêu gọi ĐCSTQ “tự kiềm chế và ngừng mọi hành vi khiêu khích”.

Nghị quyết yêu cầu sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, phù hợp với Đạo luật Quan hệ Đài Loan, để giúp Đài Loan tự bảo vệ mình khỏi sự xâm lược của ĐCSTQ trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế và ngoại giao, và chỉ ra rằng “Hoa Kỳ đã là một chỗ dựa vững chắc cho quân đội Đài Loan cho một thời gian dài”.

Trong khi đó Nghị quyết kêu gọi Đảng Dân Tiến cầm quyền tích cực nối lại quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Hoa Kỳ đã ghi nhận một loạt hành động của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Đài Loan tự bảo vệ mình trước sự đe dọa từ chính quyền Bắc Kinh.

Quốc Dân Đảng đã đưa ra một tuyên bố trong thông cáo báo chí của mình vào chiều ngày 6/10, nói rằng “duy trì hòa bình xuyên eo biển”, “thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ” và “khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Trung Hoa Dân Quốc và Hoa Kỳ” luôn là mục tiêu và chính sách lớn của Quốc Dân Đảng, dù là đảng cầm quyền hay đối lập.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Đài Loan Zhang Dunhan nói rằng điều quan trọng nhất đối với quan hệ Đài Loan – Hoa Kỳ trong giai đoạn này là thực hiện “từng bước một” và tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau như quốc quốc phòng, kinh tế và thương mại, và chính trị.

Ông nói thêm: “Chỉ cần hướng đi đúng và các bước đi vững chắc, quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ sẽ ngày càng ổn định và lâu dài”.

Triều Tiên âm thầm diễu binh lúc 4 giờ sáng?

Yonhap đưa tin, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay cho biết Triều Tiên dường như đã tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bình Nhưỡng vào đầu ngày thứ Bảy (10/10) để đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Công nhân cầm quyền của Triều Tiên.

“Các dấu hiệu của một cuộc duyệt binh với sự tham gia của khí tài và con người ở quy mô lớn đã được ghi nhận tại Quảng trường Kim Nhật Thành vào sáng sớm nay”, JSC cho biết, thêm rằng tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã “theo dõi chặt chẽ sự kiện”.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính xác cuộc duyệt binh được tổ chức, mặc dù các nguồn tin cho biết dường như nó đã bắt đầu trước 4 giờ sáng. Cũng chưa rõ nhà lãnh đạo Kim Jong-un có tham dự sự kiện hay không và những loại vũ khí nào được trưng bày.

TT Trump đã dừng dùng thuốc chống Covid

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News tối 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ngưng dùng mọi loại thuốc chống viêm phổi Vũ Hán và cảm thấy rất khoẻ.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã trải qua chụp CT phổi khi đến bệnh viện Walter Reed, nhưng không cảm thấy khó thở.

“Họ muốn giữ tôi lại để theo dõi”, ông Trump nói. “Tôi đã ở đó, tôi đoán là 3 ngày rưỡi. Họ muốn giữ tôi lại. Tôi muốn rời đi sau ngày đầu tiên. Tôi thực sự cảm thấy thể trạng của mình không xấu. Sau ngày đầu tiên, tôi nghĩ mình sẽ có thể trạng tồi tệ hơn nhiều nếu không dùng thuốc [Regeneron] này”.

Ông chủ Toà Bạch Ốc cũng nói rằng ông sẽ hiến huyết tương để giúp đỡ những bệnh nhân khác nếu được yêu cầu.

Nhật tập trận chống tàu ngầm ở Biển Đông

Reuters ngày 10/10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ biển của nước này đã tập trận chống tàu ngầm ở Biển Đông hôm 9/10.

Mục đích của cuộc tập trận là “để tăng cường khả năng chiến thuật”, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết trong một tuyên bố nhưng không nêu chi tiết về vị trí của cuộc tập trận.

Ba tàu chiến của Nhật tham gia tập trận trên biển Đông gồm 2 tàu khu trục và một tàu ngầm tấn công.

Cuộc tập trận diễn ra trong khuôn khổ đợt triển khai tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương từ ngày 7/9 đến ngày 17/10, trong đó các tàu chiến Nhật Bản diễn tập chung với hải quân các nước như Ấn Độ, Sri Lanka, Úc.

Việc Nhật Bản tập trận tác chiến chống ngầm tại biển Đông diễn ra không lâu sau khi khu trục hạm USS John S. McCain hôm 9/10 thực hiện cuộc tuần tra duy trì tự do hàng hải xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. 

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc mất hợp đồng ở Bỉ

Tập đoàn viễn thông Orange và Proximus của Bỉ đã chọn Nokia để giúp xây dựng mạng 5G ở nước này sau khi loại bỏ tập đoàn Huawei của Trung Quốc, theo Reuters ngày 9/9.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép lên các nước châu Âu nhằm loại Huawei ra khỏi các thương vụ với cáo buộc làm phương tiệp gián điệp cho Bắc Kinh. 

Thủ đô Bruxelles của Bỉ là nơi đặt trụ sở của liên minh NATO, đầu não và quốc hội của Liên minh châu Âu, khiến thành phố này được các cơ quan tình báo Mỹ đặc biệt quan tâm.

Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Orange-Belgium và Proximus. Ông Keith Krach, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về kinh tế, năng lượng và môi trường nói:

“Đây là ví dụ mới nhất về việc loại bỏ các giao dịch với Huawei và xác nhận thêm xu hướng trên toàn thế giới muốn làm ăn với các nhà cung cấp đáng tin cậy”.

Tàu chiến Mỹ tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa

Khu trục hạm USS John McCain của Mỹ đã tuần tra duy trì tự do hàng hải xung quanh quần đảo Hoàng Sa hôm Thứ Sáu (9/10). Trung Quốc lập tức lên tiếng chỉ trích Mỹ gây hấn.

Nhà báo Ryan Browne của Đài CNN trích lời một sĩ quan Hải quân Mỹ nhấn mạnh.”Các yêu sách hàng hải phi pháp ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển. Mỹ sẽ tiếp tục bảo đảm tự do hàng hải và các quyền khác trên biển”.

Ngay sau khi thông tin USS John S. McCain áp sát Hoàng Sa được lan truyền trên Twitter, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, góp phần xác nhận đã có sự việc như vậy xảy ra.

Theo hãng tin Reuters, tài khoản WeChat chính thức của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã gọi hành động của Mỹ là “khiêu khích” và yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức”.

Zhang Nandong, người phát ngôn của Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc, kế đó còn ngang nhiên cho rằng tàu chiến Mỹ đi vào vùng biển Hoàng Sa là “chưa xin phép Trung Quốc”, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành “mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia”.

Lebanon: Cháy nổ bể chứa nhiên liệu tại Beirut, 43 người thương vong

The Guardian đưa tin, một bể chứa nhiên liệu ở thủ đô Beirut của Lebanon ngày 9/10 đã bốc cháy và phát nổ làm nhiều người chết và bị thương.

Theo lực lượng cứu hỏa thành phố, hiện trường vụ nổ là nhà kho của một cửa hàng bán xăng có bể chứa nhiên liệu ở quận Tariq al-Jdide. Bể nhiên liệu này đã bốc cháy và gây nổ, tạo ra các cột khói lớn bốc lên không trung. Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho biết 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Theo các nguồn tin an ninh, chủ cửa hàng đã bị bắt. Được biết cửa hàng này còn cung cấp dịch vụ máy phát điện. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây cháy nổ.

Related posts