Mỹ hối thúc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên sau khi Kim Jong Un tiết lộ tên lửa ‘Quái vật’

  • Minh Ngọc

Một quan chức chính phủ Mỹ nói với The Daily Caller News Foundation rằng nước Mỹ đang hối thúc Triều Tiên quay trở lại đàm phán và thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn sau khi nước này tiết lộ tên lửa mới hôm thứ Bảy.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Theo Reuters, mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới đã được ra mắt trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao Động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy, đánh dấu màn trình diễn tên lửa đạn đạo đầu tiên của nước này kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thống Donald Trump, vào năm 2018.

“Hoa Kỳ vẫn luôn theo sát định hướng mà Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã đặt ra ở Singapore và kêu gọi CHDCND Triều Tiên tham gia vào các cuộc đàm phán bền vững và thiết thực nhằm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, quan chức Mỹ nói với Daily Caller News Foundation hôm thứ Bảy.

Quan chức này còn nói: “Thật đáng thất vọng khi thấy CHDCND Triều Tiên tiếp tục ưu tiên chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo bị ngăn cấm của mình.”

Các nhà phân tích cũng nói với Reuters, nếu vũ khí này có thể sử dụng được thì nó sẽ được coi là một trong những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất thế giới. Reuters dẫn lời ông Melissa Hanham, chuyên gia phân tích vũ khí hạt nhân tại Mạng lưới Hạt nhân Mở: “Quả tên lửa đó đúng là một con quái vật.”

Trước đó, các quan chức ở Hàn Quốc và Mỹ cũng đã dự đoán, ông Kim sẽ tận dụng lễ kỷ niệm để ra mắt loại “vũ khí chiến lược” mà ông từng hứa từ tháng 12 năm ngoái, theo Reuters. 

Trong buổi lễ, hàng nghìn binh sĩ đã duyệt binh và nhiều vũ khí, bao gồm xe tăng và tên lửa đạn đạo, đã được giới thiệu tại Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng, hãng tin AP đưa tin.

Ông Kim đã có một bài phát biểu, trong đó ông nói rằng vũ khí không nhằm mục đích chống lại các chính phủ nước ngoài, mà là một biện pháp răn đe, AP đưa tin. Nhưng “nếu bất kỳ thế lực nào gây tổn hại đến sự an toàn của quốc gia chúng tôi, chúng tôi sẽ huy động đầy đủ sức mạnh tấn công mạnh nhất theo cách phủ đầu để trừng phạt họ,” ông Kim nói.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: “Chúng tôi có ý định cùng các đồng chí Triều Tiên bảo vệ, củng cố và phát triển thành công quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên, thúc đẩy sự phát triển lâu dài và ổn định của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước,” một bài báo khác của Reuters cho hay.

Ngoái tên lửa đạn đạo, Triều Tiên cũng ra mắt một loại tên lửa tầm xa mới và dường như đây là một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới, Reuters cho hay. 

Minh Ngọc

Related posts