Cuộc chiến của thế giới tự do chống lại ĐCSTQ đã đến giai đoạn ‘một mất một còn’

Vũ Dương

Ảnh Mao Trạch Đông và Sư tử đá trước Tử Cấm Thành (ảnh: Shutterstock).

Dân biểu Scott Perry, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Pennsylvania, vào đúng ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10, đã đề xuất dự luật (HR8491) liệt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào danh sách “Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”. Một khi dự luật được thông qua, ĐCSTQ về mặt pháp lý sẽ tương đương với Đức Quốc Xã và các tổ chức khủng bố khác, theo Epoch Times.

Ông Scott Perry tuyên bố, việc nhận thức và xác định danh sách “Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia” là công tác nội bộ của chính phủ, mục đích là xác định và loại bỏ các tổ chức tội phạm quốc tế đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. 

ĐCSTQ đã tổ chức và chủ đạo gián điệp Trung Quốc đánh cắp quyền sở hữu tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, tiến hành các cuộc tấn công mạng vào Hoa Kỳ, tham gia các hoạt động gián điệp và buôn lậu một lượng lớn fentanyl vào Hoa Kỳ làm hại người dân Hoa Kỳ. Đây là những nguyên nhân trọng yếu nhất khiến ĐCSTQ đủ tư cách lọt vào danh sách “Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”.

ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về mọi tội ác đã gây ra cho nước Mỹ

Ông Scott Perry nói: “Chế độ độc tài của ĐCSTQ phải gánh chịu trách nhiệm về tội ác mang tính quốc tế của nó, hơn nữa phải đối diện với toàn bộ lực lượng của cơ quan chấp pháp Hoa Kỳ”; “ĐCSTQ là sự uy hiếp đối với tự do và sinh tồn của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ phải sử dụng cả bộ máy chính phủ để chống lại hành vi xấu xa của ĐCSTQ. Trong nhiều thập niên qua, hành vi xâm lấn và phi pháp của ĐCSTQ đã khiến người dân Mỹ mất đi hàng triệu việc làm, tài sản trí tuệ trị giá hàng tỷ đô-la Mỹ và sự độc lập của các tổ chức học thuật”.

Luật sư nhân quyền Diệp Ninh ngày 2/10 nhận xét về tác động của đạo luật này rằng, đề xuất của dự luật này bản thân nó chính là “kinh thiên động địa”. Nếu đề xuất này được thông qua, nó sẽ thay đổi toàn bộ đường hướng phát triển của nhân loại, tác động đối với quan hệ Trung – Mỹ là không thể tránh khỏi. 

“Đừng nhìn vào hiện tại, nó chỉ mới bắt đầu. Đây là một bước tiến cực lớn. So với hiện tại, các lệnh trừng phạt đối với Huawei và TikTok chả thấm vào đâu”, ông nói.

Trước mắt số người chết do đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở Mỹ đã lên tới khoảng 210.000 người, và số người chết trên thế giới đã hơn một triệu. Virus viêm phổi Vũ Hán thậm chí cũng đã lây nhiễm cho cả Tổng thống và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.

“Sự việc này có ảnh hưởng to lớn đến mức nào, hiện giờ vẫn không biết được. Hai sự việc này lại phát sinh trong cùng một ngày (ngày quốc khánh của Trung Quốc), không thể không nói rằng đó chính là Thiên ý, nó có thể khiến thái độ của Tổng thống Trump đối với ĐCSTQ càng trở nên cứng rắn hơn. Chính sách o bế ĐCSTQ trong suốt 70 năm qua của Hoa Kỳ có thể sẽ thay đổi hoàn toàn”, luật sự Diệp nói.

Hoa Kỳ sẽ cắt đứt với ĐCSTQ một khi dự luật được thông qua 

Ông Diệp Ninh cho rằng, Trung Quốc là một quốc gia mà đảng với quốc gia là một thể, nếu không cắt đứt triệt để quan hệ Mỹ – Trung, Hoa Kỳ sẽ tương đương “cấu kết” với một băng nhóm tội phạm và trở thành “tòng phạm”. Mặt khác, nếu ĐCSTQ bị xếp vào “tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”, nó sẽ được coi là tổ chức tương tự như Đức Quốc Xã và chủ nghĩa khủng bố quốc tế. 

“Theo định nghĩa này, tất cả các hình thức đấu tranh nhằm lật đổ sự thống trị của ĐCSTQ đều sẽ được coi là hợp pháp, bởi đó không phải là đấu tranh với một chính quyền, hay một chính phủ hợp pháp”, ông Diệp nói.

Cuộc chiến giữa thế giới tự do với ĐCSTQ đã đến giai đoạn “một mất một còn”

Ông bày tỏ: “Hiện giờ nó đã bước vào giai đoạn vô cùng khốc liệt, mỗi một sợi dây thần kinh đều đang căng thẳng, biến hóa mỗi ngày đều vô cùng kịch tính, cũng rất mau lẹ. Các chủng các dạng biến hóa hệt như vách núi dựng đứng, dùng ‘trời đất đảo lộn’ để hình dung cũng không quá chút nào.

ĐCSTQ bị liệt vào tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, có thể gây ra một tình huống tương tự như sự tan rã của Liên Xô năm 1991, khi các đảng viên ĐCS Liên Xô xé thẻ đảng viên của họ trên quảng trường Đỏ ở Liên Xô. Điều đó cũng sẽ kích hoạt nhiều người hơn nữa tự nguyện thoái xuất khỏi ĐCSTQ”. 

Ông nói thêm, hiện nay, lượng lớn các đảng viên ĐCSTQ đã đến Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu đề nghị thoái đảng và làm các thủ tục thoái xuất. Chúng ta hãy chúc mừng họ, họ đã không còn là thành viên của ‘tập đoàn tội phạm’ sau khi họ tuyên bố thoái xuất. Ông cho rằng mọi người cũng nên được nhắc nhở không được tiếp tục tiếp tay cho ĐCSTQ làm điều ác sau khi đã tuyên bố thoái đảng.

Thứ hai là những người còn có đầu não và lương tri trong ĐCSTQ nên nhận ra rằng không thoái xuất khỏi ĐCSTQ không chỉ mang lại sự hủy diệt cho bản thân, mà còn gây hại cho gia đình và người thân của họ. 

Tháng 7 năm nay, hơn 70 tổ chức phi chính phủ và hơn 500 nhà hoạt động nhân quyền đã viết thư cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp William Barr tuyên bố ĐCSTQ là một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, điều này cho thấy đạo luật này đã có nền tảng dư luận rộng rãi ở Hoa Kỳ.

Ông Diệp Ninh nói rằng đối mặt với việc bị xếp vào “Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”, ĐCSTQ chỉ có hai lựa chọn: Một là giải thể, nhà cầm quyền hiện nay phải chủ động giải thể ĐCSTQ, thành lập một đảng chính trị khác, thể chế ĐCSTQ coi như không còn tồn tại nữa. Nếu ĐCSTQ giải thể, các đảng viên của nó sẽ không còn là đảng viên ĐCSTQ nữa.

Lựa chọn thứ hai là ĐCSTQ gắng gượng hơi tàn chống chọi đến cùng, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ đi ngõ cụt và đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn.

Related posts