Tin Úc sáng thứ Ba

Thủ tướng Morrison phải “co giò chạy”

Facebook image of Prime Minister Scott Morrison's car at UQ, where protesters have thrown paint at the vehicle and a campus building. Picture: Facebook/Drew Pavlou

Thủ tướng Scott Morrison phải “co giò bỏ chạy” trong sự hộ tống của cảnh sát và phải bỏ chiếc xe của mình, chạy thoát bằng xe cảnh sát.

Sự việc diễn ra ngày thứ Hai (12.10.2020) tại học khu the St Lucia campus của Đại học Queensland, khi TT Morrison bị một nhóm người thuộc tổ chức ủng hộ tỵ nạn Refugee Solidarity tập trung phản đối, la hét các khẩu hiệu “Trả tự do cho người tỵ nạn” (free, free the refugees) hay hét rằng ông Morrison là “kẻ thủ dâm” (ScoMo’s a wanker).

Nhóm này đã tạt sơn đỏ lên xe của ông Morrison, dùng ca chua và sơn đỏ giả làm máu tạt lên cửa ra vào của Viện kỹ thuật sinh học và kỹ thuật vật liệu siêu nhỏ (Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology) là nơi mà Đại học Queensland đang tiến hành nghiên cứu về Covid-19.

Thủ hiến Annastacia Palaszczuk tuyên bố hành động trên là “không thể chấp nhận được”.

Một số ý kiến cho rằng cảnh sát phải làm tới nơi tới chốn, điều tra và truy tố những kẻ trên với tội danh phá hoại tài sản công!

“Covid-19: Virus sống rất dai

Nghiên cứu của Cục Khoa học và Kỹ nghệ liên bang Úc (CSIRO) cho thấy virus gây bệnh Covid-19 sống rất dai trên các mặt phẳng như tiền polyme, màn hình điện thoại di động.

Trong báo cáo công bố ngày 12/10/2020 các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia (CSIRO) đã chỉ ra rằng ở nhiệt độ 20 độ C, virus SARS-CoV-2 vẫn có khả năng gây bệnh trong vòng 28 ngày trên các bề mặt nhẵn như tiền polyme, màn hình điện thoại di động.

Các thí nghiệm được thực hiện trong môi trường được kiểm soát ở nhiệt độ 20, 30 và 40 độ C cho thấy thời gian sống sót của virus SARS-CoV-2 sẽ giảm đi khi nhiệt độ tăng lên. Theo các nhà khoa học, lượng protein và chất béo trong dịch cơ thể cũng có thể làm tăng mạnh thời gian tồn tại của virus SARS-CoV-2.

Bà Larry Marshall – Giám đốc điều hành CSIRO nói. “Việc xác định thời gian virus tồn tại trên các bề mặt giúp chúng tôi dự đoán chính xác hơn và giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, cũng như thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ người dân”.

Giáo sư Trevor Drew – Giám đốc Trung tâm Ứng phó Dịch bệnh Úc trực thuộc CSIROcho biết, nghiên cứu trên cũng giải thích sự tồn tại và lây lan rõ ràng của virus SARS-CoV-2 trong môi trường mát mẻ có chứa lượng lipid hoặc protein cao, chẳng hạn như các cơ sở chế biến thịt. Từ đó, chúng ta có thể giải quyết nguy cơ lây nhiễm từ các môi trường này một cách hiệu quả hơn.

Trước đó, nghiên cứu của Đại học Tây Kinh (Kyoto) ở Nhật cho thấy virus corona có thể tồn tại trên mẫu da người trong 9 tiếng đồng hồ, có thể lên đến 11h nếu có thêm các phân tử virus bắn ra khi ho, hắt hơi.

Cụ thể, các nhà khoa học tạo một mẫu da thu từ xác người mới qua đời trong 24 giờ. Nhóm cho biết da của tử thi sau khi mất 24 giờ phù hợp cho nghiên cứu bởi chúng vẫn giữ được nhiều chức năng, có thể phục vụ các phẫu thuật ghép da.

Dựa trên mẫu thu được, nhóm nghiên cứu phát hiện virus corona có thể tồn tại hơn 9h trên da người, lâu gấp gần 5 lần so với virus cúm A (tồn tại trung bình 1.82 giờ trên da người). Tuy nhiên, chúng đều bị tiêu diệt hoàn toàn trong 15 giây bằng nước rửa tay chứa 80% cồn.

Điều này cứu cho thấy virus gây Covid-có nguy cơ truyền nhiễm cao hơn virus cúm A.

Úc sẽ mở cửa giao thông với Á châu và Thái bình dương

Workers examine toppled shipping containers at the Australian Port of Brisbane, November 14, 2016 after a storm the previous day damaged infrastructure in the Queensland capital. AAP/Dan Peled/via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT.

Tuyên bố sáng 12.10.2020 Thủ tướng Scott Morrison cho biết, ngoài New Zealand, hiện Úc đang cân nhắc việc hình thành bong bóng đi lại với một số quốc gia Châu Á như Nhật, Singaore và Nam Hàn cùng các đảo quốc vùng Thái Bình Dương.

Vào đầu tháng 10, Úc đã đơn phương cho phép người dân New Zealand được tới tiểu bang New South Wales, Canberra và Bắc Úc từ ngày 17/10 tới mà không cần phải cách ly. Tuy vậy, do New Zealand đang rất thận trọng nên không gỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với những người đến từ Úc.

Việc gỡ bỏ quy định về cách ly đối với những người từ nước ngoài đến sẽ thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp, hoạt động thương mại và du lịch. Tuy vậy, do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới nên mặc dù đang thảo luận về việc hình thành bong bóng đi lại với một quốc gia đang xử lý tốt dịch bệnh song Thủ tướng Scott Morrison khẳng định, chính phủ sẽ vẫn rất thận trọng vì “biên giới không bảo vệ ai trước virus”.

Related posts