Lũ ở miền Trung lại vượt mốc lịch sử, 18 huyện có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Hiểu Minh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 9 giờ qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa rất to, từ hơn 94 mm đến 192,6mm.

Vì vậy, lũ đặc biệt lớn đã xảy ra trên sông Hiếu tại Đông Hà (Quảng Trị), lúc 3h đạt đỉnh 3,35m, trên mức báo động ba 1,35m. Lũ trên sông Thạch Hãn đạt đỉnh 7,4m, trên báo động ba 1,4m.

“Với sông Hiếu, mức này vượt mức lũ lịch sử năm 1983 khoảng 1,12m, sông Thạch Hãn vượt khoảng 0,4m so với năm 1999”, sáng 18/10, ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nói. Dựa trên dự báo mưa, sạt lở, cơ quan khí tượng nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4, trên thang đo 5 cấp, theo VnExpress.

Chú chó ngồi trên xe yên xe đạp (ảnh Facebook).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng dự báo từ hôm nay đến 20/7, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao. Một số huyện, thị xã ở mức rất cao như Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê của Hà Tĩnh; Bố Trạch, Quảng Ninh, Minh Hoá, Tuyên Hoá, Lệ Thuỷ, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch của Quảng Bình; Hướng Hoá, Đa Krong, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà của Quảng Trị.

Thừa Thiên Huế có 9 huyện thị xã nguy cơ sạt lở ở mức cao gồm: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, thị xã Hương Thuỷ, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Trà, thành phố Huế.

Trong chưa đầy 6 giờ tới, các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Bình được dự báo có mưa rất to, kéo dài đến 20/10, có nơi đặc biệt to với lượng mưa 400-600 mm.

Theo dự báo của một số mô hình, khả năng sau ngày 21-22/10 trên biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão. Vì vậy trong sau ngày 21/10, diễn biến mưa ở các tỉnh miền Trung còn phức tạp. Các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài, đại diện cơ quan khí tượng cho biết. Đến đêm nay, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình được dự báo tiếp tục lên.

Đã có 89 người chết và mất tích

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai báo cáo, tính từ 6/10 đến sáng 18/10, bão cùng mưa lũ đã khiến 68 người chết. Cụ thể, Quảng Bình 2, Quảng Trị 17, Thừa Thiên Huế 27, Quảng Nam 11, Đà Nẵng 3, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1, Lâm Đồng 1, Kon Tum 2, Hòa Bình 2.

Đoàn kinh tế 337 (Quân Khu 4) bị sạt lở mất tích khoảng 22 người (ảnh Facebook).

21 người mất tích gồm: Thừa Thiên Huế 15, Nghệ An 1, Quảng Trị 2, Đà Nẵng 1, Gia Lai 1, Yên Bái 1.

Ngoài ra, theo thông tin ban đầu tại Hướng Hóa (Quảng Trị) đã xảy ra 2 sự cố sạt lở nghiêm trọng. Đó là, một hộ gia đình 6 người bị sập và đoàn kinh tế 337 (Quân Khu 4) bị sạt lở mất tích khoảng 22 người (số liệu cập nhật sau). Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đã cử đoàn công tác do Phó Chủ tịch tỉnh đang tiếp cận khu vực bị sạt lở.

Về nhà ở, hơn 77.000 nhà bị ngập, hư hỏng, đổ sập; gần 108.000ha lúa, mạ, hoa màu bị ngập, vùi lấp, hư hỏng; hơn 930ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả và 47.000 tấn cây giống, hạt giống bị hư hỏng; gần 4.000ha thủy sản bị thiệt hại; 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông: 12 tuyến Quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi).

Related posts