Bão số 8 đang hướng vào Miền Trung, liên tục tăng cấp

  • Nguyễn Quân

Từ vùng áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 (tên quốc tế là Saudel) đang hướng thẳng vào miền Trung và liên tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10 vào rạng sáng nay (21/10), dự báo tiếp tục tăng cấp trong 2-3 ngày tới, cao lên tới cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 4h sáng nay (21/10), vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h ngày 22/10, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 8, trong 24h giờ tới, vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 23-10, vị trí tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 24/10, vị trí tâm bão tiến sát, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14 (150-166km/giờ).

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

106 người chết, 27 người mất tích, khó thống kê số người đói, mắc kẹt

Mưa lũ từ ngày 6/10 đến ngày 20/10 ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 106 người chết và 27 người mất tích.

6.989ha hoa màu bị ngập, hầu như mất trắng; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

16 tuyến quốc lộ, 163.150m đường quốc lộ, 161.880m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Nhiều người còn nhắn được ra ngoài cho biết mắc kẹt đã gần cạn lương thực, người di tản được cũng chỉ đủ lương thực dùng trong vài ngày. Rất nhiều người khác (người già, neo đơn, không có điện thoại, mạng internet…) không thể nhắn ra ngoài.

Chạy lũ, Quảng Bình, 20/10/2020. (Ảnh: FB Dương Phong)

Trong 6 giờ vừa qua (từ 19h ngày 20/10 đến 1h ngày 21/10), ở các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi lớn hơn như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 82mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 139mm,…

Dự báo sang ngày 21/10, từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm nay mưa giảm dần.

Riêng tại Quảng Bình, toàn tỉnh này còn hàng trăm thôn/bản tại 8 huyện, thị xã, thành phố đang bị cô lập. Riêng khu vực biên giới, 59 thôn, bản ,  8 xã và 4 huyện biên giới bị chia cắt, tập trung ở các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Nguyễn Quân

Related posts