Triều Tiên cảnh báo bụi từ Trung Quốc có thể phát tán COVID-19

  • Minh Ngọc

Triều Tiên đã cảnh báo người dân của họ nên ở yên trong nhà vì bụi vàng từ Trung Quốc thổi vào có thể mang theo virus gây COVID-19.

Tờ đã Reuters dẫn nguồn tin đăng tải hôm thứ Năm (22/10) trên Rodong Sinmun (Lao động Tân văn), cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cho biết: “Khi các ca nhiễm virus corona mới (COVID-19) không ngừng lây lan khắp thế giới, nhu cầu đối phó với bụi vàng và thực hiện các biện pháp triệt để càng trở nên quan trọng hơn.”

Reuters nhận định rằng, việc bài báo tuyên bố virus gây ra COVID-19 có thể lây lan đến Triều Tiên từ sa mạc Gobi, cách đó 1.900 km, dường như không có cơ sở và rất khó tin. Bởi vì khoảng cách phổ biến để thực hiện giãn cách xã hội an toàn là 2 mét, cho dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nói rằng các giọt chứa virus đôi khi có thể lưu lại trong không khí hàng giờ đồng hồ.

Tờ Rodong Sinmun còn kêu gọi người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời và phải tuân theo các hướng dẫn phòng dịch như đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Tính đến thời điểm này, Triều Tiên không thông báo có ca nhiễm COVID-19 nào. Bình Nhưỡng cũng đã áp đặt các biện pháp kiểm dịch và kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn bùng phát đại dịch ở quốc gia này. Các nhà phân tích nhận định, chỉ cần một đợt bùng phát COVID-19 xảy ra cũng có thể sẽ tàn phá đất nước bị cô lập về kinh tế và chính trị này.

“Mọi người phải chú ý vệ sinh cá nhân sau khi từ bên ngoài về,” một độc bình luận khi đọc bài báo trên Rodong Sinmun. “Ngoài ra, công nhân nên tránh công việc xây dựng ngoài trời ngay cả tại các công trường tái thiết.”

Trước đó, Đài truyền hình KRT của Triều Tiên hôm 21/10 đã đưa tin, bụi vàng và bụi mịn có thể chứa các chất độc hại, như kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh bao gồm cả virus.

Ngày 22/10, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên đã đăng tải bài viết trên trang Facebook của cơ quan, thông tin rằng Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã yêu cầu tất cả du khách đến nước này và nhân viên của Bộ ở yên trong nhà chờ cơn bão bụi qua đi. Bài đăng viết: “Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thông báo với đại sứ quán chúng tôi và các cơ quan đại diện ngoại giao khác tại đây, cũng như các tổ chức quốc tế, cho biết do dự kiến ​​sẽ có một cơn bão bụi từ Trung Quốc, tất cả người nước ngoài ở Triều Tiên đều được khuyến cáo ở trong nhà từ sáng cho đến cuối ngày 22/10, không ra ngoài thành phố và đóng chặt cửa sổ.”

Đại sứ quán Nga cùng cho biết, Tổng lãnh sự quán ở Chondin và các chuyên gia của liên doanh RasonConTrans (liên doanh giữa hai nước Nga – Triều Tiên) ở Rason cũng nhận được cảnh báo tương tự.

Minh Ngọc (Theo Reuters, Trtworld)

Related posts