Bão số 9: Hơn 91.100 nhà bị sập, tốc mái; ít nhất 55 người bị chôn vùi do lở đất

  • Nguyễn Sơn

Ít nhất đã xảy ra 5 vụ sạt lở đất tại tỉnh Quảng Nam trong ngày 28/10, trong đó, 55 người đã bị chôn vùi sau 3 vụ sạt lở đất tại huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn. Tin mới nhất đã tìm thấy 16 thi thể.

Cầu Nước Là lên Xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Mạnh Linh/dẫn qua FB Nam Trà My)

Tính tới sáng 29/10, đã có 55 người xác định bị chôn vùi trong đất núi lở sau khi bão số 9 cuốn qua, theo thống kê từ Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9,

Hai người bị vùi lấp tại huyện Phước Sơn là anh Hồ Văn Độ (SN 1992), Phó Bí thư Đoàn xã và anh Hồ Văn Sợ (SN 1995), cán bộ dân vận xã. Nhóm 5 người đi kiểm tra, hỗ trợ dân sơ tán thì bất ngờ bị sạt lở núi, vùi lấp 2 người.

Còn tại huyện Nam Trà My, cả thôn 1, xã Trà Leng bị đất đá vùi lấp, trong 49 người chỉ có 4 người thoát chết. Cùng ngày, thôn 1, xã Trà Vân cùng huyện cũng bị đất đá vùi lấp, 8 người gặp nạn, tìm thấy 7 thi thể. Cập nhật tới sáng 29/10, tổng cộng 16 thi thể ở huyện Nam Trà My đã được tìm thấy.

Tin riêng từ Báo Quảng Nam, cùng tại huyện Phước Sơn, trong ngày 28/10 còn xảy ra 2 trận lũ quét, sạt lở. Trong đó, tại xã Phước Kim, lũ quét và sạt lở núi đã vùi lấp hơn 40 căn nhà, chưa thể xác định thiệt hại về người. Tại xã Phước Thành, lũ quét san bằng một khu đất và cuốn trôi toàn bộ 13 căn nhà cùng tài sản; rất may các hộ dân đã được di dời trước bão nên không thiệt hại về người.

Cảnh sạt lở và lũ quét cuốn trôi 13 căn nhà tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, ngày 28/10. (Ảnh: baoquangnam.vn)

Ngoài ra, mưa bão khiến 2.527 nhà sập, 88.591 nhà tốc mái, 1 cầu treo tại Kon Tum, 1 cầu treo tại Quảng Nam, 2 cầu tại tỉnh Bình Định bị lũ cuốn trôi. 28 người bị thương trong mưa bão. 14 điểm bị sạt lở gây ách tắc giao thông ở tỉnh Kon Tum.

Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn tại Km1353+5 thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Hiện ở Quảng Ngãi đang bị ngập lụt 1-2m tại các khu vực trũng, thấp thuộc 29 phường, xã của các huyện, TP Quảng Ngãi ở ven các sông Trà Khúc, Vệ, Trà Câu. Tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 6.081 nhà/16.829 người khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Kon Tum ngập lụt gây chia cắt 2 thôn/259 hộ/1.225 người tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà và một số khu vực trũng thấp.

Tại tỉnh Quảng Nam, cầu Sông Trường, Sông Nước Oa trên quốc lộ 40B, một số ngầm trên các tuyến đường huyện bị ngập, không lưu thông được. Các tuyến đường huyện, đường xã bị sạt lở nhiều, chưa thống kê được tình hình thiệt hại.

Ngoài ra, Trạm Y tế xã Trà Bui bị tốc mái, hư hỏng 6 phòng bệnh và nhà ở của dân, 1 điểm trường của xã cũng bị tốc mái.

Tỉnh Quảng Nam đang ước tính sơ bộ thiệt hại sau bão số 9 khoảng 1.000 tỷ đồng. Chưa có thống kê thiệt hại từ các tỉnh khác.

Nguyễn Sơn

Related posts