Đức Quốc Tái Đóng Cửa “Lockdown Light”

Phương Tôn

Trong một vài ba tháng hè do bị cách ly gay gắt, con Coronavirus tạm thời rút quân ở ẩn cho dân chúng Đức yên tâm ăn chơi, tổ chức Party, nhảy nhót, ăn uống, hôn hít tự do thì những tuần lể bắt đầu vào Thu, bọn quân du kích Corona lại tập họp lực lượng đánh trận lớn trên chiến trường Đức. Từ con số dưới 1000 người bị nhiễm bệnh hàng ngày, nay con số người nhiễm bệnh đã lên đến trên 16.000 người trong vòng 24 giờ.

Tình hình trong những ngày qua, không còn là “5 phút trước 12 giờ mà nay đã là 12 giờ”, hầu hết phần lớn khu vực trên lảnh thổ Đức không còn là “báo động đỏ” mà lại là “báo động đỏ sậm”, do đó toàn bộ chính phủ Đức dưới sự lãnh đạo của bà Thủ tướng Angela Merkel, không chịu đầu hàng con virus này như chính quyền Trump ở Mỹ, đã đoàn kết cùng tất cả thống đốc các tiểu bang từ nhiều đảng phái khác nhau, để lập nên một chiến dịch mới nhằm chống lại Coronavirus đang lan truyền nhảy vọt dưới sự cố vấn của các chuyên gia khoa học.

Chấp nhận những rủi ro chính trị vì sẽ gặp nhiều phản đối từ nhiều đảng phái đối lập và các tầng lớp quần chúng khác nhau, chấp nhận những thiệt hại về kinh tế đáng kể, một nền kinh tế vừa được tạm thời vực dậy sau trận Lockdown vào mùa xuân vừa qua, chính phủ của bà Merkel vừa đưa ra quyết định tái đóng cửa nước Đức dưới dạng “nhẹ”.

Cái dạng “đóng cửa nhẹ” không có nghĩa là Coronavirus đang tấn công nước Đức ít hơn, ngược lại còn ồ ạt dồn dập hơn trước, và “nhẹ” cũng không có nghĩa là chính phủ thiếu cương quyết, không dám mạnh tay, nhưng “nhẹ” là so với lần Lockdown vào mùa xuân khi giới chức trách nhiệm, từ người điều hành đến những chuyên gia về khoa học chưa có kinh nghiệm, không biết phải xử lý như thế nào. Không biết nên “mở” ở đâu và phải “đóng” chổ nào nên tốt nhất là “đóng” hết cho nó … an toàn.

Trong tuyên bố của chính phủ về các biện pháp được quyết định đưa ra vào hôm thứ Tư, Thủ tướng Angela Merkel đã “thề” cùng các nghị sĩ và người dân là nước Đức sẽ vượt qua một thời kỳ khó khăn trước mắt. “Mùa đông sẽ nặng nề. Bốn tháng dài khó khăn, nhưng nó sẽ kết thúc” bà Thủ tướng tuyên bố. “Tình huống kịch tính này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không có ngoại lệ”. Sẽ có người cảm thấy tuyệt vọng và thất vọng ở một số khu vực vào lúc này như các chủ khách sạn, chủ nhà hàng và các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, những người hiện đang phải bị đóng cửa một lần nữa.

“Đóng cửa nhẹ” – Các biện pháp của chính phủ Đức đề ra bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 02.11.2020:

Mở cửa:

Cơ xưởng, công ty được làm việc bình thường. Trên nguyên tắc, giới chủ được yêu cầu phải tạo điều kiện để nhân viên có thể làm việc tại nhà (Home Office)

Đóng cửa/ Cấm:

Tiệm ăn. Ngoại trừ thức ăn mua mang theo về ăn ở nhà.

Các quán Bar, Clubs, tiệm uống bia, disco nhảy nhót…

Rạp hát, rạp chiếu phim, opera, buổi hòa nhạc…

Casino đánh bạc, công viên với các trò chơi, phòng tập thể dục, hồ bơi trong nhà…

Động đĩ điếm.

Mát xa, cơ sở trang điểm làm đẹp, cơ sở xâm trổ…

Khách sạn, những nơi ngũ qua đêm dành cho khách du lịch…

Các buổi tổ chức hội hè…

Giúp đỡ tài chánh

Chính quyền liên bang sẽ giúp đỡ những công ty bị ảnh hưởng vì Lockdown. Các công ty có đến 50 nhân viên được giúp 75% số tiền tổng thu nhập so với cùng tháng của năm trước. Trên 50 nhân viên được hưởng 70%.

Giới hạn

Thăm viếng ở bệnh viện, nhà dưỡng lảo.

Chỉ hai gia đình và không quá 10 người được gặp gỡ dù trong nhà hay ngoài trời.

Các trận đấu thể thao như đá banh được diễn ra nhưng không có khán giả.

Mở cửa

Trường học, nhà giữ trẻ

Các cửa hàng với điều kiện 10 mét vuông cho 1 khách hàng.

Nhà thuốc Tây, cây xăng, các cơ sở chữa điều trị bệnh, nhà bank, bưu điện…

Tiệm uốn, cắt tóc.

Các ngành nghề sữa chữa, xây dựng, chùi rửa, dọn dẹp …

Mục đích của các biện pháp này là giảm tiếp xúc một cách có hệ thống. Bà Merkel cho biết, các cuộc gặp gỡ phải được giảm bớt “hàng loạt”. Đây là cách duy nhất để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Những suy nghĩ viển vông và chủ nghĩa dân túy tầm thường là phi thực tế và vô trách nhiệm. Thủ tướng Merkel cứng rắn với những người theo chủ nghĩa dân túy: “Nói dối và thông tin sai lệch, thuyết âm mưu và lòng thù hận không chỉ làm hỏng cuộc tranh luận dân chủ mà còn cả cuộc chiến chống lại virus.”

Là một xã hội dân chủ, cởi mở, chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta có thể kiểm soát được đại dịch bằng một số hy sinh quyền lợi nhất định vì con Coronavirus sẽ không tự biến mất một khi không chịu chiến đấu cùng nó mà chỉ tuyên bố là “đã thắng, đã vượt qua”.

Phương Tôn

Tháng 10.2020

Related posts