Tin nước Úc sáng thứ Hai: Úc bắt đầu bào chế vaccine Covid-19

Úc bắt đầu bào chế vaccine Covid-19, không ca nhiễm mới sau 5 tháng

Tháng 11 năm nay bắt đầu với hai tin vui cùng một lúc: Úc bắt đầu bào chế vaccine chủng ngừa Covid-19 và nước Úc đã hai ngày liên tiếp không ghi nhận một ca nhiễm cộng đồng nào!

Tuyên bố ngày 1.11.2020 Tổng trưởng Y tế Loại cho biết Úc bắt đầu bào chế vaccine ngừa COVID-19 Đại học Oxford và công ty dược phẩm AstraZeneca phát triển.

Ông Greg Hunt cũng cho hay, ngoài vaccine nói trên và chính phủ đã ký hợp đồng sản xuất 51 triệu liều vaccine đang được các nhà khoa học của trường Đại học Queensland phát triển. Cả hai loại vaccine này đều sẽ được sản xuất tại công ty CSL có trụ sở tại thành phố Melbourne. Ngoài ra Úc đang thương lượng để mua thêm hai loại vaccine khác.

Theo kế hoạch thì vaccine sẽ ra mắt trước lễ Giáng Sinh, được chủng ngừa hoàn toàn miễn phí cho công chúng và chính phủ sẽ không bắt buộc.. Ông Greg Hunt hy vọng 2 phần 3 dân số sẽ sử dụng vaccine này.

Theo tuyên bố của Thủ tướng Scott Morrison thì trong quý đầu của năm 2021, Úc sẽ có thể được tiếp cận với 3.8 triệu liều vaccine và tiếp sau đó là 30 triệu liều khác.

Những người làm việc trong ngành y tế như bác sỹ, y tá, những người làm việc trong các nhà dưỡng lão và các thành phần dễ phơi nhiễm nhất sẽ được ưu tiên tiêm chủng trước. Sau đó sẽ là những người làm việc trong các ngành thiết yếu như giáo viên và các những người làm việc trong các lĩnh vực giao thông vận tải công cộng. Đến cuối năm 2021, những người còn lại sẽ được tiêm vaccine để chuẩn bị cho việc mở cửa biên giới với người nước ngoài.

Dự kiến, mỗi người sẽ cần sử dụng 2 liều cách nhau 30 ngày và cơ quan hữu trách sẽ lưu lại thông tin của những người sử dụng vaccine và yêu cầu những người phải này thông báo ngay lập tức khi xuất hiện các phản ứng phụ nghiêm trọng. Ông Hunt cho biết, dự kiến, kế hoạch khai triển vaccine ngừa COVID-19 sẽ được trình lên nội các liên bang vào ngày 13.11.2020.

Để tiến hành việc tiêm chủng trên quy mô lớn, chính phủ sẽ sự dụng khoảng 10,000 dược sỹ và y tá quân y với nhiều bác sỹ, y tá và các nhân viên y tế dân sự,

Chính phủ Austalia cũng đang làm việc với hai nhà phân phối dược phẩm lớn nhất nước này là Công ty dược phẩm Sigma và Công ty kỹ nghệ dược phẩm Úc để đảm bảo vaccine được phân phối đến khắp các vùng miền ở đất nước này. Trong khi đó, hai hãng vận chuyển toàn cầu là DHL và FedEx cũng đã chuẩn bị nhân lực, các thiết bị và vật tư cần thiết để đảm bảo việc vận chuyển vaccine được diễn ra an toàn và nhanh chóng.

Trên 10,000 người trên thế giới tham gia vào quá trình thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 của Đại học Oxford và công ty dược phẩm AstraZeneca. Kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 cho thấy vaccine đã tạo ra phản ứng miễn dịch đối với Covid-19.

Trong khi đó thì nước Úc đã bước vào ngày đầu tiên của tháng 11 với “tin vui” lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng nào sau gần 5 tháng.

Tiểu bang Victoria, điểm nóng chiếm hơn 90% ca tử vong do Covid-19 của Úc, đã xác nhận không phát hiện ca nhiễm mới và tử vong nào trong ngày thứ hai liên tiếp. Như vậy, đây là lần lần đầu tiên kể từ ngày 9.5.2020, Úc không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Kể từ khi dịch bùng phát tới nay, Úc ghi nhận khoảng 27,500 ca, ít hơn nhiều so với đa số các những quốc gia phát triển khác. Kết quả này có được nhờ Chính phủ nhanh chóng đóng cửa biên giới, áp đặt giãn cách xã hội, tiến hành xét nghiệm rộng rãi và truy vết. Bang Victoria cũng vừa chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài 111 ngày đêm, một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất và kéo dài nhất thế giới để phòng chống dịch.

Vô cớ đốt tóc nữ sinh

The woman is accused of setting a young girl’s hair on fire in a horrific attack. Picture: Nine

Một phụ nữ 49 tuổi ngụ tại vùng ngoại ô Davoren Park của thành phố Adelaide đã bị bắt và truy tố với cáo buộc tấn công gây thương tích cho người khác. Hiện tại, người này bị cấm sử dụng tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong 3 tháng, và sẽ phải ra tòa vào tháng 12 tới.

Sự vụ kỳ quái này diễn ra vào ngày 29.6.2020 trên chuyến xe bus giữa lúc đang chạy trên đường Heytesbury Road ở vùng Davoren Park. Một nữ sinh 13 tuổi đang ngồi trên xe yên lành, hoàn toàn không cãi vã với ai, nhưng bỗng nhiên bị một nữ hành khách khác châm lửa đốt tóc. Vụ việc khiến nữ sinh hoảng loạn nhiều ngày sau đó.

Theo cảnh sát thì nữ sinh này đang ngồi yên thì một nữ hành khách khác lên xe và ngồi ngay đằng sau. Được một lát, người phụ nữ ngồi sau dí thứ gì đó vào mái tóc của nữ sinh ngồi trước, khiến mái tóc bốc cháy. Nữ sinh bị bất ngờ và hoảng sợ nên đứng bật dậy, chạy về phía tài xế, tài xế này và một hành khách đã giúp dập lửa được, nạn nhân bị bỏng da đầu và hoảng loạn tinh thần.

Trong lúc mọi người náo loạn thì thủ phạm đã xuống xe buýt và biến mất, tuy nhiên hình ảnh đã bị video giám sát thu lại.

Từ hình ảnh này và thông tin của công chúng, hôm thứ Sáu tuần qua Cảnh sát Nam Úc đã có thể tóm cổ nghi can!

Phía cảnh sát cho biết: “Học sinh nữ đó không biết thủ phạm, hai bên cũng không nói chuyện gì với nhau. Nạn nhân chỉ biết rằng mình bị đốt tóc khi thấy đau ở đằng sau đầu”.

Bầu cử Queensland: khi Covid-19 thành đề tài tranh cử

Annastacia Palaszczuk has been returned to power
Deb Frecklington và Annastacia Palaszczuk

Lao Động đã thắng trong cuộc bầu cử tiểu bang vào thứ Bảy (31.11.2020) và Tự Do – Quốc gia (LNP) sẽ tiếp tục vai trò đối lập thêm bốn năm nữa.

Tính đến sáng Chủ Nhật thì Lao Động đã nắm chắc 48 ghế trong khi chỉ cần 47 ghế là có thể lập chính quyền. Cũng vào thời điểm này thì vẫn còn 4 vùng là chưa biết chắc kết quả vì tỷ lệ phiếu ngang ngửa sau khi kiểm được 96% số hiến.

Đây là cuộc đối đầu có một không hai khi lãnh tụ hai đảng đều là phụ nữ. Bà Annastacia Palaszczuk  sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thủ hiến thứ ba và đã tuyên bố chiến thắng vào tối thứ Bảy cùng ngay thời điểm nữ lãnh tụ đối lập Deb Frecklington thừa nhận thất bại. Đến lúc đó LMP chỉ đạt có 34 ghế.

Tuy nhiên cựu phó thủ hiến Jackie Trad của Lao Động  lại bị thua đau, mất ghế đại diện vùng South Brisbane khi cử tri tại đây ủng hộ đảng Xanh.

Jackie Trad has lost South Brisbane

Kết quả này cho thấy cử tri ủng hộ phương pháp chống dịch của bà Annastacia.

Trước ngày bầu cử, hôm thứ Sáu, bất kể lời kêu gọi của liên bang và NSW, bà Annastacia tuyên bố Queensland chỉ mở cửa biên giới với vùng nông thôn NSW, tiếp tục đóng cửa với Sydney và Victoria

Theo đó thì người dân vùng nông thôn NSW sẽ có thể đi đến Queensland từ thứ Ba tuần này nhưng người dân Sydney và Victoria vẫn tiếp tục bị cấm vận.

Lệnh đóng cửa vẫn cón hiệu lực đối với những toàn thể cư dân Victoria và 32 vùng quanh Sydney.

Biên giới NSW – Queendland đã đóng từ tháng Tám và chính phủ Queensland nói rằng sẽ mở cửa lại biên giới vào ngày 1.11.2020 nếu tiểu bang NSW này kiểm soát được sự lây nhiễm virus trong cộng đồng.

Lên tiếng hôm thứ Sáu (30.10.2020) Giám đốc Y tế Jeannette Young cho biết những đợt bùng phát Covid-19 không rõ nguồn gốc tại Sydney là nguyên nhân khiến Queensland  phải cảnh giác. Trước đó một ngày, Sydney bị bốn ca nhiễm là lúc đó có một ca không rõ đầu mối và nguyên nhân.

Thủ hiến Annastacia Palaszczuk thì tiếp tục khẳng định điều bà đã nhiều lần tuyên bố: không gây rủi ro cho cuộc sống của người dân Queensland khi mở cửa quá sớm. Phát biểu hôm thứ Năm trong khi vận động cử tại Gold Coast, bà nêu rõ: “Tôi phải làm những gì phải làm để giữ cho người dân Queensland được an toàn.”

Bà đã khôn khéo biến việc đóng cửa biên giới thành một vấn đề nóng trong bầu cử và cảnh báo các cử tri rằng LNP không đáng tin cậy trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn để bảo vệ cộng đồng khỏi virus, khi đối mặt từ cả hai chính phủ liên bang và NSW đều do Tự Do – Quốc Gia nắm và cả áp  lực từ giới kinh doanh, là hậu thuẫn chính của đảng này.

Từ lâu Thủ tướng Scott Morrison và Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian đã liên tục thúc giục Queensland mở cửa biên giới sớm hơn.

Bà Berejiklian hôm thứ Sáu cho biết bà rất “thất vọng” khi Queensland vẫn đóng cửa biên giới đối với người dân Sydney: “Thành thật mà nói, không có lý do gì mà cư dân NSW lại không được phép nhập cảnh ở bất kỳ nơi nào tại Úc. Tôi rất thất vọng.”

Các nhóm doanh nghiệp cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, nói rằng việc đóng cửa biên giới đang kìm hãm thương mại và làm mất lợi nhuận.

Việc Lao Động thắng cử tại Queensland lại là tín hiệu đáng mình cho chính phủ Tự Do –Quốc Gia liên bang khi kết quả thăm dò cho thấy 65% cử tri vào kế hoạch ứng phó Covid-19 của Thủ tướng Scott Morrison, cao hàng đầu thế giới.

Kết quả cuộc thăm dò do trang YouGov.co.uk thực hiện tại 25 quốc gia cho thấyL

  • 73% số người được hỏi tin vào những thông tin mà chính phủ Úc cung cấp về Covid-19.
  • 79% người tham gia cũng cho rằng, chính phủ Úc  đang ứng phó tốt với dịch Covid-19.
  • 65% người tin tưởng Thủ tướng Scott Morrison trong chiến lược ứng phó với Covid-19.

Cuộc điều tra này cũng cho thấy có sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm về việc sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng. Từ chỗ không tin vào việc sử dụng khẩu trang có thể giúp ngăn ngừa Covid-19 thì nay hơn 80% người Úc tham gia cuộc thăm dò tin rằng, khẩu trang giúp ích trong việc này.

Tỷ lệ người dân Úc tin vào chiến lược ứng phó với Covid-19 của chính phủ tương đương với Đan Mạch và đây là hai quốc gia đứng đầu bảng về tiêu chí này. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Mỹ, Anh, Đức và Pháp lại thấp hơn nhiều.

Kết quả cuộc điều tra này đã phản ánh thực tế tình hình tại U!c khi đa phần người dân tuân thủ các quy định về kiểm dịch khiến cho việc kế hoạch ứng phó với Covid-19 của chính phủ phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trên cả nước.

Đặc biệt ở thành phố Melbourne, nơi lệnh phong tỏa được áp dụng trong gần 4 tháng, mặc dù lệnh phong tỏa làm cho cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn song hầu hết mọi người vẫn tuân thủ các quy định nghiêm ngặt khiến cho số ca bệnh tại thành phố này giảm mạnh./.

Related posts