Tin thế giới sáng thứ Sáu

Chiến dịch TT Trump đệ đơn kiện tại 3 bang chiến trường

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/11 đã đệ đơn kiện tại 3 bang chiến trường là Michigan, Pennsylvania và Georgia.

Người quản lý chiến dịch Bill Stepien cho biết trong một tuyên bố: “Khi các phiếu bầu ở Michigan tiếp tục được kiểm đếm, cuộc đua tổng thống ở bang này vẫn cực kỳ sít sao như chúng ta đã biết. Chiến dịch của Tổng thống Trump đã không được cung cấp quyền tiếp cận nhiều địa điểm kiểm phiếu để giám sát việc mở các lá phiếu và quá trình kiểm phiếu, như luật pháp Michigan quy định”.

“Hôm nay, chúng tôi đã đệ đơn kiện lên Tòa án Michigan để tạm dừng tính (phiếu) cho đến khi (chúng tôi) được giám sát. Chúng tôi cũng yêu cầu xem xét những lá phiếu đã được mở và đếm trong khi chúng tôi không có quyền giám sát”, tuyên bố có đoạn.

Ảnh chụp màn hình.

Fox Carolina đưa tin, Justin Clark, phó giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, cho biết trong một tuyên bố hôm 4/11 (5/10 giờ Việt Nam) rằng chiến dịch đang “kiện để ngăn chặn các quan chức của đảng Dân chủ kiểm phiếu và xử lý phiếu bầu mà không có sự theo dõi của các quan sát viên đảng Cộng hòa” ở bang chiến địa Pennsylvania. Ông cho biết chiến dịch muốn “tạm thời ngừng kiểm phiếu cho đến khi có sự minh bạch và đảng Cộng hòa có thể đảm bảo tất cả việc kiểm đếm được thực hiện trung thực và theo luật”.

Chiến dịch của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa tại bang Georgia đã thông báo đang khởi kiện ở bang Georgia để “đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc bầu cử”.

Ngoại trưởng Hàn Quốc sắp thăm Mỹ

Giới chức Seoul hôm 5/11 cho biết, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha có kế hoạch thăm Washington vào cuối tuần.

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha và Mike Pompeo

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, bà Kang sẽ đến Washington vào Chủ nhật, theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Chuyến thăm dự kiến kéo dài bốn ngày.

Hai bên sẽ tổ chức một cuộc họp về các vấn đề song phương và khu vực, trong đó có các cuộc đàm phán bị đình trệ nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên để đổi lấy việc Mỹ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.

Nhà Xanh cho biết, ai đắc cử tổng thống Mỹ, Seoul vẫn sẽ duy trì liên minh “vững chắc” với Washington và tiếp tục hợp tác để phát triển mối quan hệ hơn nữa.

Bà Thái Anh Văn: Ủng hộ Đài Loan đã là xu hướng chủ đạo ở Mỹ

Trong khi thế giới chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay nói rằng sự ủng hộ đối với Đài Loan đã trở thành một phần của dư luận chính thống và cũng là một chủ đề có sự đồng thuận của lưỡng đảng Mỹ.

Theo CNA, Tổng thống Thái cho biết chính quyền của bà đang theo dõi chặt chẽ diễn biến bầu cử nhưng họ tin tưởng vào tương lai của quan hệ song phương dù bất kỳ ai đắc cử..

Dựa trên nền tảng hiện có, Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng với Mỹ dựa trên những lợi ích và giá trị chung. Chính phủ Đài Loan đã duy trì quan hệ chặt chẽ với Washington, các đảng lớn của Mỹ và các tổ chức tư vấn, và điều đó sẽ không thay đổi sau cuộc bầu cử, theo tổng thống Thái.

Nhà lãnh đạo Đài Loan cho biết bà cũng tin rằng mặc dù có thể có một số thay đổi trong Nghị viện Mỹ, nhưng sự ủng hộ đối với việc bán vũ khí và những hỗ trợ khác cho Đài Loan khó có thể thay đổi.

Quan chức Iran khuyên học sinh đốt cờ Mỹ

Iranians burn a U.S. flag during a protest against President Donald Trump’s decision to walk out of a 2015 nuclear deal, in Tehran, Iran, May 11, 2018. REUTERS/Tasnim News Agency – THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Iran đã hủy bỏ cuộc tuần hành Ngày sinh viên truyền thống – nhân kỷ niệm ngày Iran chiếm giữ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tehran vào năm 1979 – lần đầu tiên sau gần 40 năm do lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán, trang Breitbart dẫn tin hôm 2/11 từ Iran International cho biết.

Để phù hợp với tình trạng giãn cách xã hội, Quyền Trưởng Tổ chức Sinh viên Basij của Iran, Mojtaba Bastan, đã công bố một chiến dịch mới có tiêu đề “Mọi người cùng nhau căm ghét Hoa Kỳ”.

Phát biểu với đài truyền hình nhà nước Iran trong tuần này, Bastan nói rằng “vào lúc 9 giờ sáng 3/11, phụ huynh và học sinh nên cùng nhau ‘giẫm đạp và đốt’ các lá cờ của Mỹ, Israel và Pháp tại nhà, như vậy có thể chơi với lửa một cách an toàn mà không phải lo lắng về việc nhiễm một loại virus chết người”.

Related posts