Tin Việt Nam sáng thứ Sáu

Bộ trưởng: Lũ miền Trung là ‘trời đổ nước chứ không phải mưa nữa’

Nước dâng cao tại khu phố An Hội (ảnh chụp màn hình báo Dân trí).

Nghị trường Quốc hội sáng 5/11 tiếp tục nóng với nhiều vấn đề xã hội, dân sinh bức xúc. Thảm họa tự nhiên, thiệt hại về người và của do 4 cơn bão liên tiếp quét qua miền Trung tiếp tục được đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến.

Báo Zing dẫn thông tin từ báo cáo rủi ro thiên tai của Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà thông tin, cường độ, tần suất của thiên tai được ghi nhận là tăng gấp 4 lần trong 40 năm qua. Trong đó, bão và lũ chiếm khoảng 40%.

Ông Hà nêu cụ thể, giai đoạn 1980-1999, chỉ có hơn 4.200 thiên tai lớn, trong khi từ năm 2000 đến 2019, con số này đã tăng lên hơn 7.400. Lũ chiếm phần lớn trong số đó với 3.200 lượt, bão là hơn 2.000 lượt.

Phân tích thêm về tình hình thiên tai ở nước ta, ông Hà cho hay Việt Nam nằm trong khu vực chịu bão của vùng Tây Nam Thái Bình Dương, đứng thứ 7 trong khu vực về rủi ro thiên tai và đứng thứ 16 trong số các nước chịu tác động của khí hậu cực đoan.

Các điểm xảy ra sạt lở ở miền Trung là tổ hợp các dạng thiên tai. Bốn cơn bão, trong đó cơn bão số 9 mạnh nhất trong 20 năm, vùng áp thấp duy trì rất lâu ở miền Trung tạo ra lượng mưa vượt qua các chỉ số lịch sử…

“Có những ngày ở Quảng Nam, lượng mưa lên đến hơn 500 mm. Có những nơi trong suốt giai đoạn đó lượng mưa theo tính toán vượt qua các con số, lên đến 2.000-4.000 mm. Lượng mưa như thế là trời đổ nước xuống chứ không phải là mưa nữa”, ông Hà nói.

Ở một diễn biến liên quan, trong phiên thảo luận chiều 4/11, về tình hình kinh tế – xã hội năm 2020, đại biểu Quốc hội trong bối cảnh lũ lụt và sạt lở xảy ra ở miền Trung được cho là một phần hệ quả của việc phá rừng. Mà rừng tự nhiên bị thu hẹp do chất độc hoá học mà Mỹ rải xuống trước đây, đó là nhận định của ông Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường.

Bộ Công an khám xét Bệnh viện Mắt TP.HCM

Báo Tuổi trẻ đưa tin, cơ quan công an ngày 5/11 đã khám xét Bệnh viện Mắt TP.HCM để điều tra về những sai phạm của giám đốc bệnh viện Nguyễn Minh Khải.

Theo đó, ông Khải bị nghi ngờ có sai phạm về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn khi được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ngoài ra, ông Khải còn thiếu minh bạch trong tổ chức đấu thầu khi ‘ưu ái’ cho một số công ty trong đấu thầu các lô vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo.

Nam sinh viên Hà Nội trúng đạn tử vong: Tước quân tịch trung úy công an

Báo chí nhà nước đưa tin, cơ quan chức năng đã tước quân tịch đối với trung uý Nguyễn Xuân T. (cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội), vì “vô ý” bắn chết một nam sinh viên vào tối hôm 30/10.

Theo công an Hà Nội, trong lúc thử súng hơi tự chế ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, trung uý T. đã để đạn bay lạc trúng vào N.Đ.A, là sinh viên năm 4 trường Đại học Giao thông vận tải, khiến nạn nhân tử vong.

Công an xác định hành vi của T. có dấu hiệu của tội “Vô ý làm chết người”. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tiến hành các bước tố tụng.

Bão số 10 tan trên Biển Đông

Chiều 5/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 16h, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Ngãi – Phú Yên 200 km về phía đông.

Như vậy, bão số 10 đã suy yếu nhanh hơn so với dự báo, trước cả khi tiến vào vùng biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Hiện, áp thấp nhiệt đới chỉ duy trì sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đêm nay và ngày mai, hình thái này đi theo hướng tây tây nam, vận tốc 10-15 km/h và tiến vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Chiều 6/11, trung tâm vùng áp thấp nằm ngay trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió giảm xuống dưới cấp 6.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ nay đến đêm 6/11, các tỉnh, thành Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa lớn với lượng phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk và Phú Yên cũng hứng lượng mưa 50-100 mm.

Tối và đêm nay (5/10), đất liền ven biển phía nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Phú Yên có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Related posts