Mưa to kết hợp thủy điện xả lũ, hơn 16,000 nhà dân miền Trung chìm trong biển nước

Hiểu Minh

Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ từ hôm 17/10 (ảnh: VTC/VnExpress).

Mưa to nhiều ngày kết hợp với thủy điện xả lũ đã khiến hơn 16.000 ngôi nhà ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi chìm trong biển nước, đường sá bị sạt lở nặng.

Theo VTC, từ đêm 22 đến ngày 24/10, 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao nên xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Kết hợp với thủy điện xả lũ, hơn 16 ngàn nhà dân ở 2 tỉnh miền Trung bị ngập sâu trong nước, hàng ngàn người dân phải khăn gói sơ tán và nhiều tuyến giao thông như Tỉnh lộ, Quốc lộ, đường sắt, cao tốc lâm vào tình trạng sạt lở, chia cắt.

Quốc lộ 1 qua xã Bình Long bị ngập một km khiến giao thông ách tắc sáng 24/10. (Ảnh chụp màn hình VnExpress).

Tại Quảng Nam, tổng số dân sơ tán trên địa bàn tỉnh là 779hộ/2.535 khẩu, trong đó: Tam Kỳ 22 hộ/57 nhân khẩu; Phú Ninh sơ tán xen ghép 533 hộ/1803 nhân khẩu, tập trung 8 hộ/62 nhân khẩu; Quế Sơn sơ tán xen ghép 204 hộ/546 nhân khẩu, di dời tập trung 12 hộ/17 nhân khẩu; Bắc Trà My 14 hộ/50 nhân khẩu.

Toàn tỉnh có 5.373 nhà bị ngập. Cụ thể, huyện Núi Thành: 1.592 nhà bị ngập từ 0,5-0,7m; TP Tam Kỳ: 1235 nhà bị ngập từ 0,3-1,2m; TP. Hội An: 785 nhà bị ngập sâu từ 0,1-0,5m; huyện Thăng Bình: 710 nhà bị ngập từ 0,3-1,2m. Riêng tại huyện Phú Ninh, một số khu dân cư ở các xã Tam An (2 thôn khoảng 400 hộ), xã Tam Đàn (2 thôn khoảng 500 hộ), xã Tam Thành (2 thôn khoảng 150 hộ) ngập sâu từ 1,5-2,0m.

Tại Quảng Ngãi, 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất lớn, lượng mưa đo được tại một số trạm như sau: Bình Khương: 850mm, Bình Tân: 799mm, Hành Dũng: 740mm, Trà Phú: 802mm, Trà Tân: 597mm, Trà Hiệp: 619mm, Nghĩa Trung: 556mm, Long Sơn: 498mm, Ba Lế: 517mm, Ba Cung: 462mm.

Theo thống kê, mưa lũ trong những ngày qua khiến 11.038 nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập (Bình Sơn: 6.500, Tư Nghĩa: 1.567, Sơn Tịnh: 425, TP Quảng Ngãi: 503, Nghĩa Hành: 1.866, thị xã Đức Phổ: 177). Chính quyền các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 1.370 hộ/4.541 nhân khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Cũng như Quảng Nam, mưa to kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi bị sạt lở. Trong ảnh là đoạn đường ngập ngụa đất đá, bùn lầy ở huyện Sơn Tây.

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều người dân không kịp di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm. Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn đã cử chiến sĩ dùng thuyền thúng giúp người dân di chuyển đàn lợn lên cao. (Ảnh chụp màn hình VnExpress).

Theo thông tin trên báo VnExpress, đợt mưa từ tối 22 đến 24/10 vượt kỷ lục 12 năm trước làm Quảng Ngãi mênh mông nước, gần 11.000 nhà ngập, một người chết, ba người mất tích.

Cảnh báo: Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây nguyên

Trên báo Thanh Niên, ngày 25/10, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và nguy cơ tác động đến đất liền các tỉnh Trung bộ.

Ông Năng cho biết, dự báo vùng ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão này bao gồm các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp từ chiều đến đêm 26/10.

Trên đất liền, dự báo ở các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây nguyên có khả năng xảy ra mưa lớn trong khoảng ngày 26 – 27/10.

“Vùng mưa lớn xảy ra đúng vào các khu vực có mưa rất lớn trong các ngày 22 – 25/10, trong điều kiện mưa liên tục nhiều ngày tiếp theo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, nên các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây nguyên có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng trong những ngày tới ”, ông Năng cảnh báo.

Related posts