Tin Việt Nam trưa thứ Bảy

Nữ đại biểu CSVN chất vấn: ‘Bộ trưởng tiếp tục ủng hộ làm ‘thủy điện nhỏ’ đúng không?’

Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai) chất vấn Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại phòng họp Diên Hồng hôm 6/11 (ảnh tổng hợp).

Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp “gọi tên” Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà trông phiên chất vấn chiều 6/11 về ảnh hưởng của thủy điện nhỏ gây sạt lở và ngập lũ ở miền Trung.

“Tôi cố gắng thấu hiểu, bộ trưởng thì không?”

Sau những lời chất vấn trong clip trên, đại biểu Ksor H’Bơ Khăp nói “Tôi cố gắng thấu hiểu, nhưng bộ trưởng có nghe mà không hiểu tôi hỏi gì. Câu hỏi của tôi bộ trưởng chưa trả lời”?

Theo báo Tuổi Trẻ, giơ bảng sử dụng quyền tranh luận sau đó, đại biểu Ksor H’Bơ Khăp nói: “Tôi rất cảm ơn vì bộ trưởng đã khẳng định rằng cây rừng tự nhiên là vấn đề cốt lõi của mọi vấn đề trong bảo vệ môi trường”.

“Tuy nhiên, tôi rất chăm chú lắng nghe và cố gắng thấu hiểu, nhưng bộ trưởng có nghe mà không hiểu tôi hỏi gì. Câu hỏi của tôi bộ trưởng chưa trả lời. Tôi hỏi bộ trưởng có ủng hộ tiếp tục xây dựng thuỷ điện nhỏ nữa hay không? Câu hỏi có hoặc không chứ không có nhưng”, nữ đại biểu nói.

“Tôi hỏi theo bộ trưởng, ông trời, mẹ thiên nhiên và rừng có mối quan hệ gì với thực trạng bảo vệ rừng hiện nay? Nó liên quan đến việc sạt lở vừa qua ở Miền Trung, không tự nhiên mà trời mưa được, không tự nhiên mà địa chất đứt gãy”.

Bà Ksor H’Bơ Khăp: “Bộ trưởng có nói trong hội trường này rằng dân ở đó sống cả trăm năm nay và họ trồng rừng cây sản xuất, đấy chính là lý do của việc sạt lở. Tức là cây rừng tự nhiên đã mất đi từ lâu rồi, không có sự cải tạo đất nên gây ra địa chấn và vấn đề môi trường. Trách nhiệm của bộ trong việc đánh giá vấn đề môi trường đối với các dự án, công trình rõ ràng là có sai sót nên mới gây ra hậu quả như ngày hôm nay”.

“Thứ ba là với tư cách chuyên gia, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng thấy trách nhiệm như thế nào trong việc bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam? Câu này bộ trưởng cũng chưa trả lời”, đại biểu Gia Lai nhấn mạnh.

Sau phần tranh luận này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi kỹ lại để đại biểu nắm rõ thông tin, dành thời gian ở Quốc hội cho các đại biểu chất vấn những vấn đề khác.

Việt Nam muốn mua vắc xin virus Vũ Hán của Trung Quốc và Nga

Bộ Y tế Việt Nam đang làm việc với nhiều đối tác, trong đó có Trung Quốc và Nga về việc mua vắc xin phòng virus cúm Vũ Hán. Tuy nhiên, việc mua vắc xin này chưa chắc chắn vì nhu cầu cao hơn năng lực sản xuất.

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra trong phiên họp Quốc hội vào sáng ngày 6/11, theo truyền thông trong nước.

Ông Đam nhấn mạnh rằng, “mua vắc xin phòng virus cúm Vũ Hán sớm không hề dễ”.

Phó Thủ tướng cho biết thêm, hiện trên thế giới có hơn 150 ứng viên sản xuất vắc xin phòng virus cúm Vũ Hán. Trong đó Việt Nam có 4 cơ sở nghiên cứu và có 2 đơn vị được đánh giá đi tiên phong. Dự kiến cuối năm 2020, vắc xin bắt đầu được thử nghiệm giai đoạn 1 trên người.

Cách ly khoa hồi sức cấp cứu BV đa khoa Quảng Ninh

Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 6/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết bệnh viện này đã cách ly đội ngũ y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu tham gia điều trị cho bệnh nhân từ Nga nhập cảnh vào Quảng Ninh xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán.

Bệnh viện này cũng tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân mới vào điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Trước đó, chiều 3/11, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân từ Nga nhập cảnh vào Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn có dấu hiệu bị viêm phổi. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại phòng áp lực âm – khoa Hồi sức cấp cứu.

Tới ngày 5/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Tối 5/11, bệnh nhân đã được chuyển về bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 để điều trị.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân dương tính COVID-19 từ Nga nhập cảnh vào sân bay Vân Đồn sáng 31/10 trên chuyến VN5062 xuất cảnh có 347 hành khách. Bệnh nhân 54 tuổi, trú TP Hà Nội, sống ở Nga, khi nhập cảnh vào Việt Nam đã được cách ly tại 1 khách sạn ở TP Hạ Long.

Bộ trưởng TT-TT: Yêu cầu định danh người sử dụng mạng xã hội

Theo VnExpress, trong phiên chất vấn của Quốc hội chiều 6/11, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã giải đáp nhiều câu hỏi của các đại biểu xung quanh vấn đề quản lý mạng xã hội, vấn nạn tin giả…, ông Hùng cho biết, trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2021, sẽ yêu cầu định danh người sử dụng mạng xã hội.

“Đây là giải pháp căn cơ, để người sử dụng không còn nghĩ rằng lên mạng xã hội là vô danh để rồi vô trách nhiệm”, ông Hùng nói.

Ông Bộ trưởng cho biết, tin sai và tin giả đang là vấn nạn toàn cầu. Tin giả ở Việt Nam chủ yếu trên các nền tảng xuyên biên giới, mà chủ yếu nữa, là Facebook và YouTube.

Ông Hùng khẳng định, Việt Nam là một nước có chủ quyền trên không gian mạng, do vậy, các nền tảng nội dung xuyên biên giới phải tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Thêm 3 cơn bão đe dọa miền Trung Việt Nam những ngày tới

Miền Trung Việt Nam sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi ít nhất 3 cơn bão nữa đang tiến vào Biển Đông trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão Atsani vào lúc 13 giờ ngày 6/11 đang ở trên vùng biển phía Nam đảo Đài Loan với sức gió gần tâm bão là cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ chuyển hướng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 hướng vào Việt Nam.

Trong khi đó, vào khoảng ngày 8/11, một cơn bão/ áp thấp nhiệt đới khác sẽ đi vào Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung bộ trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 11/11.

Từ ngày 12 đến 13/11, trên Biển Đông có thể xuất hiện thêm một cơn bão/áp thấp nhiệt đới nữa có khả năng hướng về miền Trung Việt Nam.

6 người Việt tử vong trong vụ tai nạn xe hơi ở Campuchia

11 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh nhập cảnh từ Tây Ninh vào Campuchia, trên đường đi về hướng biên giới Thái Lan thì gặp nạn.

Theo báo VnExpress, ôtô 9 chỗ do tài xế người Campuchia cầm lái, chở 11 người Việt chạy trên quốc lộ 6, khuya 5/11 thì lao xuống kênh ngập nước, lật ngửa. Vụ tai nạn khiến 6 người Việt cùng tài xế tử vong tại chỗ, 5 người còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Vị trí xảy ra tai nạn cách biên giới Tây Ninh khoảng 700 km, cách biên giới Thái Lan 120 km. Nguyên nhân bước đầu được xác định do tài xế ngủ gật.

Related posts