Triển lãm Trung Quốc vắng tanh, người tham dự bị bắt phải đến

Đại Nghĩa

Nhân viên trong triển lãm ngủ gục, người tới thưa thớt (ảnh: Chụp màn hình Apple Daily).

Triển lãm quốc tế về hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bắt đầu vào thứ Năm (5/11) tại Thượng Hải, đã biến thành hội chợ thương mại “chỉ dành cho Trung Quốc” khi, theo Apple Daily.

Một nhân viên tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, nói với Đài Á Châu Tự do rằng các nguyên thủ quốc gia được mời trước đó hoặc các công ty toàn cầu đã vắng mặt trong sự kiện này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc triển lãm vào năm 2018, nhưng lại là một người vắng mặt đáng chú ý trong năm nay, thay vào đó ông đã chọn đọc bài phát biểu quan trọng qua video. Ông đã cử các Phó Thủ tướng Hàn Chính, Hồ Xuân Hoa và Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lý Cường thay mặt ông tham gia triển lãm.

Một đoạn video do một người tham gia triển lãm quay cho thấy một phòng triển lãm rộng 360.000 mét vuông trống trải với rất ít hoặc không có khách tham quan, trong khi một số nhân viên và người tham gia triển lãm thậm chí còn ngủ trong khuôn viên.

Một nhân viên triển lãm họ Zhu, cho biết nhiều doanh nghiệp và người mua nước ngoài đã vắng mặt tại triển lãm. Những người đã tham dự bị buộc phải tới theo lệnh do các công ty triển lãm ban hành, trong một nỗ lực rõ ràng là làm cho địa điểm có vẻ ít trống hơn.

“Rõ ràng là cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như việc kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt và hạn chế đi lại vì đại dịch đang diễn ra đã dẫn đến rất nhiều người vắng mặt. Vì vậy thật khó hiểu tại sao các nhà tổ chức vẫn nhấn mạnh vào việc tiếp tục triển lãm vào thời điểm này”, Zhu nói. “Thật đáng tiếc khi hàng trăm và hàng triệu tiền thuế của người dân sẽ bị lãng phí”.

Theo các nhà tổ chức, có ít nhất 400.000 du khách đã đăng ký tham gia triển lãm, nhưng không có dấu hiệu cho thấy có bao nhiêu trong số này đến từ nước ngoài.

Một công nhân làm việc tại một khách sạn gần nhà triển lãm cho biết, các phòng của họ cũng hầu như trống không vì chỉ có rất ít nhà triển lãm nước ngoài. Do đại dịch COVID-19, người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc sẽ phải trải qua hai tuần kiểm dịch cũng như cung cấp các xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Một số người cũng nghi ngờ rằng đại dịch không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến người tham gia. Theo hai cuộc khảo sát vào năm ngoái, các nhà triển lãm nước ngoài đã nói rằng triển lãm này dành cho công chúng hơn là một nền tảng thực tế để thực hiện các giao dịch thương mại.

Theo một báo cáo của Agence France-Presse, trong một cuộc thăm dò khảo sát các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc đã tham gia hội chợ đầu tiên năm 2018, ít nhất một nửa số thỏa thuận đã ký kết trong năm đó đã không thành hiện thực. Một số cho rằng các đối tác Trung Quốc của họ đã không thực hiện đúng lời hứa và các hợp đồng đã ký chủ yếu mang tính tượng trưng.

Related posts