Ông Biden thúc đẩy chuyển giao quyền lực nhưng không được chấp nhận

Phụng Minh

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris sau cuộc họp ở Wilmington, Delaware, Hoa Kỳ, ngày 9/11/2020 (ảnh: Reuters).

Nhóm vận động tranh cử của ông Joe Biden đã cố gắng thúc đẩy cơ quan Dịch vụ Công Hoa Kỳ (GSA) chấp thuận việc chuyển giao quyền lực tổng thống, nhưng đã bị từ chối. GSA cho biết, việc chuyển giao quyền lực vẫn chưa được xác định.

Pamela Pennington, phát ngôn viên của GSA, nói với MarketWatch trong một email: “Chưa có xác nhận nào được đưa ra. GSA và quản trị viên của nó sẽ tiếp tục tuân thủ và thực hiện tất cả các yêu cầu theo luật”.

Hiện tại, GSA đã quyết định từ chối không gian văn phòng liên bang của nhóm chuyển tiếp Biden và gần 10 triệu đô la tài trợ cho nhân sự và các nhu cầu khác.

Giám đốc của cơ quan GSA, Emily Murphy cho hay, quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống chỉ được bắt đầu “khi ứng cử viên được lựa chọn rõ ràng theo đúng thủ tục do Hiến pháp quy định”.

Phát ngôn viên của GSA nói thêm rằng, chỉ khi phía giám đốc chắc chắn xác định rằng, “các dịch vụ của Đạo luật chuyển tiếp Tổng thống (PTA) được cung cấp thì mới có thể dùng… Trước khi nó được xác định, các quy định cho phép nhóm chuyển giao của Biden có thể tiếp nhận các dịch vụ trước bầu cử từ chính phủ (ví dụ: không gian văn phòng hạn chế, máy tính, kiểm tra lý lịch, kiểm tra bảo mật)”.

“GSA đã đáp ứng tất cả các yêu cầu theo luật định của PTA trong suốt chu kỳ bầu cử và sẽ tiếp tục làm như vậy”, người phát ngôn cho biết.

Mặc dù đội ngũ của Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện tại các tiểu bang chiến trường trọng điểm với cáo buộc vi phạm luật pháp và gian lận bầu cử, nhưng nhiều phương tiện truyền thông đã nêu tên người chiến thắng dành cho ứng cử viên đảng Dân chủ Biden trong khi việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra, cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc.

Trừ khi tất cả các kết quả được chứng minh và mọi thủ tục pháp lý được giải quyết, người được lựa chọn ngồi vào chiếc ghế Tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mới chính thức được công nhận.

Tuy rằng, cả hai ứng cử viên tổng thống đều tuyên bố giành chiến thắng ở một số tiểu bang nhất định, nhưng với những diễn biến hiện tại của cuộc bầu cử, kết quả cuối cùng có thể sẽ do Tối cao Pháp viện quyết định.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng đã thúc đẩy việc kiểm phiếu lại ở một số tiểu bang, bao gồm Wisconsin và Georgia. Họ cho biết, sẽ cung cấp thêm bằng chứng và thực hiện nhiều vụ kiện pháp lý hơn.

Căn cứ vào luật pháp năm 1963, ban quản lý GSA sẽ quyết định thời điểm xác định người chiến thắng. Điều này sẽ mở ra cánh cửa lớn cho các cơ quan liên bang Hoa Kỳ của chính phủ mới và cung cấp kinh phí hoạt động cho họ.

Chính phủ sắp tới sẽ có khoảng hai tháng để thiết lập nội các trước ngày 20/1.

Related posts