Cựu Phó tổng thống Al-Gore: Bầu cử Mỹ năm nay ‘hoàn toàn khác’ năm 2000

Triệu Hằng

Phó tổng thống Mỹ Al Gore vẫy tay khi đi cùng Tổng thống George W. Bush vào tư dinh sau khi Bush đến dự một cuộc họp ngày 19/12/200 (ảnh: Reuters).

Cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore cho biết, tình hình cuộc bầu cử tổng thống năm nay giữa ông Joe Biden và Tổng thống Trump “hoàn toàn khác” so với cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2000 giữa ông và cựu Tổng thống George W. Bush.

“Đây là một cuộc bầu cử hoàn toàn khác với một cuộc bầu cử cách đây 20 năm. Joe Biden có nhiều con đường để đảm bảo chiến thắng của mình. Và tất nhiên, tôi ủng hộ ông ấy và tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra,” ông Al Gore nói với NBC News vào ngày 6/11.

“Nhưng nguyên tắc quan trọng nhất mà tôi đã bảo vệ 20 năm trước, mà Joe Biden và nhiều người khác đang bảo vệ tối nay là, chúng ta hãy đếm mọi lá phiếu được bầu hợp pháp và tuân theo ý chí của người dân Mỹ.” tờ The Hill dẫn lời cựu Phó tổng thống Mỹ dưới thời Bill Clinton.

“Quí vị biết đấy, tôi đã nhìn những người xếp hàng bỏ phiếu giữa một đại dịch. Một số người trong số họ đứng chờ 10 đến 11 giờ. Và quyết tâm của người dân Mỹ bất chấp những gì họ đang phải đối mặt, để có lượng cử tri đi bầu lớn nhất trong toàn bộ lịch sử của đất nước chúng ta, họ là những anh hùng và họ đang thực hiện lời hứa của nước Mỹ,” ông tiếp tục.

Quay trở về quá khứ, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000 giữa Al Gore và George W. Bush, các kênh truyền thông lớn của Mỹ dựa trên thăm dò sau bầu cử đã gọi tên ứng viên Dân chủ Al Gore thắng ở Florida và thắng chung cuộc, xướng tên ông là “Tổng thống đắc cử” (president-elect). Sau sau vài chục ngày Al Gore giữ danh xưng Tổng thống đắc cử, Tổng thống Hoa Kỳ (POTUS – President of the United States) năm đó được chính thức công nhận là George W. Bush.

Với tranh chấp kiểm phiếu tại tiểu bang chiến trường Florida kéo dài trong nhiều tuần, tòa Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 12 năm 2000 đã ra quyết định 531 U.S. 98 (2000) mang lại chiến thắng cho Bush, và Al Gore miễn cưỡng thừa nhận thất bại.

Cuộc bầu cử năm nay, dù đã khác so với thời ông Al Gore, nhưng kịch bản năm 2000 dường như đang lặp lại, các nhà đài lớn của Mỹ đã nhanh chóng xướng tên ứng viên Dân chủ Joe Biden là “Tổng thống đắc cử”, một số nguyên thủ quốc gia ở các nước Á – Âu như Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan sớm gửi lời chúc mừng ông theo thông lệ.

Nhưng trong bối cảnh những cáo buộc gian lận bầu cử đang nổ ra và kết quả cuộc bầu cử 2020 chưa ngã ngũ, ở lục địa với nước Mỹ, Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro chưa chúc mừng ông Biden và Tổng thống Mexico, Lopez Obrador thì có lời nhắc nhở rằng, hãy đợi đến khi vụ kiện kết thúc rồi mới đưa ra quyết định vẫn chưa muộn. Ngay cả Trung Quốc và Nga, những đối thủ của Mỹ cũng đã cho thấy rằng họ rất thận trọng khi chưa vội chúc mừng Joe Biden.

Related posts