Biểu tình Thái Lan: hàng nghìn người bao vây tượng đài Dân chủ ở Bangkok

Vũ Dương

Biểu tình kêu gọi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và cải cách chế độ quân chủ ở Bangkok, Thái Lan ngày 14/11/2020 (ảnh: Reuters).

Làn sóng biểu tình ở Thái Lan yêu cầu cải cách dân chủ trong nước vẫn tiếp tục leo thang. Hôm qua (14/11), hàng nghìn người một lần nữa tập trung biểu tình thủ đô Bangkok, Thái Lan. Nhóm sinh viên thậm chí còn quấn tấm màn trắng với các khẩu hiệu kêu gọi cải cách quanh Tượng đài Dân chủ nổi tiếng, theo RTI.

Làn sóng phản đối này đã bắt đầu lan rộng từ tháng 7 đến nay. Lời kêu gọi ban đầu là kêu gọi cựu tướng lĩnh quân đội, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức. Các cuộc biểu tình sau đó leo thang, vào tháng 10, nhóm sinh viên đã phá bỏ điều cấm kỵ lâu đời và đề xuất yêu cầu cải cách từ hoàng gia quyền lực.

Theo cảnh sát Bangkok, khoảng 2.500 người biểu tình đã tập trung tại Tượng đài Dân chủ ở Bangkok hôm qua.

Reuters đưa tin, nhà hoạt động xã hội Sombat Boonngamanong đã đứng trên một chiếc xe tải biểu tình với chiếc mũ cướp biển và lớn tiếng nói với đám đông rằng: “Ông ta không chỉ bất tài, mà còn thiếu tính hợp pháp. Chính bởi Prayuth Chan-ocha, Thái Lan không tiến bộ lên được”. Đồng thời, những người biểu tình chế nhạo chính phủ bằng các ca khúc và điệu múa.

Tờ Bangkok Post đưa tin, các nhóm sinh viên hôm nay đã che đài tưởng niệm Dân chủ ở Bangkok bằng một tấm màn trắng với những yêu cầu cải cách và khẩu hiệu lên án một loạt các chính sách cải cách không hiệu quả của chính phủ. 

Tượng đài Dân chủ là một địa danh nổi tiếng ở Bangkok, tượng đài kỷ niệm Thái Lan bước vào chế độ quân chủ lập hiến dân chủ sau Cách mạng Xiêm năm 1932. Ý nghĩa lịch sử này cũng khiến nơi đây trở thành địa điểm tập trung nhiều cuộc biểu tình.

Video: Hôm qua (14/11), hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ ở Bangkok, Thái Lan.

Cảnh sát tuyên bố rằng họ sẽ không đàn áp thô bạo những người biểu tình và 5.100 binh sĩ đã được cử đến để duy trì trật tự tại hiện trường. Nhưng tuần trước, hàng nghìn người biểu tình đã bị xua đuổi bằng vòi rồng khi họ tới Cung điện Hoàng gia để yêu cầu hạn chế quyền lực quá mức của hoàng gia.

Hoàng gia không có bình luận gì về cuộc biểu tình. Trên thực tế, hoàng gia đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra. Tuy nhiên, nhà vua Thái Lan lần đầu tiên tuyên bố cách đây hai tuần rằng ông cũng yêu mến những người biểu tình, và Thái Lan là “vùng đất của sự thỏa hiệp” ((land of compromise).

Video: Người biểu tình phản đối chính phủ Thái Lan ở Bangkok ngày hôm qua.

Related posts