Trung Quốc thông báo tập trận, cấm tàu bè vào Biển Đông

RFA đưa tin: Trung Quốc thông báo tập trận, cấm tàu bè vào Biển Đông. Hôm 16-11-2020, tài khoản Twitter của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đăng “tấm ảnh đảo Duy Mộng (thuộc quần đảo Hoàng Sa) kèm thông báo tập trận ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và cấm tàu bè qua lại”. RFA dẫn lại thông báo của Nhân dân Nhật báo: “Trung Quốc sẽ tiến hành huấn luyện quân sự tại Biển Nam Trung Hoa từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11; việc đi vào sẽ bị cấm”

Trong tình hình TQ ngày càng xem Biển Đông như “ao nhà”, công luận hy vọng chiến thắng của ông Biden có thể đánh dấu sự trở lại của Mỹ,  kềm chế TQ đúng cách. VietNamNet có bài: Trung Quốc – Thử thách đối ngoại lớn nhất của ông Biden. Theo đó, “ông Joe Biden không đưa ra tuyên bố công khai quan trọng nào về Biển Đông, nhưng cũng không có dấu hiệu nào ở giai đoạn này cho thấy ông sẽ đảo ngược các chính sách cứng rắn của ông Trump trong khu vực. Thậm chí, ông có thể sẽ còn hành động mạnh hơn”.

Dấu hiệu về thái độ cứng rắn sắp tới của ông Biden đối với thế lực bá quyền ở Biển Đông: “Ngay khi tuyên bố thắng cử, ông Joe Biden đã củng cố lập trường bác bỏ các tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc ở châu Á – Thái Bình Dương khi điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide”.

Báo Dân Việt đặt câu hỏi: Mỹ sẽ đối phó TQ ở Biển Đông và Đài Loan ra sao dưới thời ông Biden? Trái với tin đồn thất thiệt từ những người pro-Trump, rằng ông Biden sẽ “dâng” Đài Loan cho TQ: “Ông Biden từ lâu đã thể hiện sự ủng hộ với Đài Loan, đặc biệt là với bà Thái Anh Văn. Ông Biden là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu thông quan Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979 của Mỹ. Đạo luật này cho phép Mỹ duy trì quan hệ với Đài Loan, bán vũ khí cho hòn đảo”.

Đối với Biển Đông: “Ông Biden kể rằng, mình đã nhiều lần thẳng thừng nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, Mỹ sẽ tiếp tục điều tàu hải quân, máy bay hoạt động ở Biển Đông, bất chấp Bắc Kinh có thiết lập vùng nhận dạng phòng không trái phép hay không”.

Ở VN, hội thảo quốc tế lớn về Biển Đông khai màn tại Hà Nội, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12, với chủ đề: “Duy trì hòa bình và ổn định trong giai đoạn hỗn loạn” diễn ra từ hôm nay tới ngày 17/11, lưu ý vấn đề: “Trong năm qua, Mỹ thường xuyên tố cáo Trung Quốc ‘lợi dụng dịch bệnh’ để tăng cường các hoạt động phi pháp trên biển, cụ thể là nhân cơ hội các nước tập trung chống dịch để thúc đẩy tham vọng ở Biển Đông”.

Related posts