Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận việc đã bắt bà Hồ Thị Kim Thoa

  • Nguyễn Quân

Chiều 19/11, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết chưa có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa – cựu Thứ trưởng Bộ Công thương – bị bắt ở Pháp.

Bà Hồ Thị Kim Thoa khi tại chức Thứ trưởng Bộ Công thương, tháng 12/2016. (Ảnh: moit.gov.vn)

Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao chiều 19/11 ở Hà Nội, phóng viên đề nghị xác minh thông tin những ngày qua báo chí nước ngoài đưa nhiều tin tức về bà Hồ Thị Kim Thoa, xung quanh thông tin bà đã bị bắt ở Pháp.

“Tôi không có thông tin về bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp”, bà Hằng trả lời.

Đây là thông tin mới nhất do giới hữu trách Việt Nam cung cấp về bà Thoa sau hơn 4 tháng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố (ngày 11/7/2020) và phát lệnh truy nã (ngày 13/7/2020).

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa và cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng bị Bộ Công an khởi tố để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ việc bán rẻ đất “vàng” cho Sabeco.

Theo cáo trạng, ông Hoàng cùng các đồng phạm, trong đó có bà Thoa, đã gây thiệt hại hơn 2.700 tỷ đồng.

Hơn 3 năm trước, ngày 28/7/2017, bà Thoa xin nghỉ việc vì “lý do cá nhân”. Khoảng nửa tháng sau, ngày 16/8/2017, ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương đối với bà Thoa. Đến ngày 29/8/2017, Bộ Công thương ra quyết định cho bà Thoa “nghỉ hưu”.

Bà Thoa đã ra nước ngoài ngay sau đó. Năm 2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố và truy nã.

Nguyễn Quân

Related posts