Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Lực lượng đồn trú ở Afghanistan và Iraq sẽ giảm xuống 2.500 người

Tâm Thanh

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller (ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Một bước tiến tiếp theo của chính quyền TT Trump nhằm chấm dứt hàng thập kỷ chiến tranh tại Trung Đông!

Hôm thứ Ba (17/11), quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Chris Miller đã thông báo tại Ngũ Giác Đài rằng, trước ngày 15/1/2021, Hoa Kỳ sẽ giảm số lượng quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 người để thực hiện lời hứa của Tổng thống Trump là “rút binh sĩ Hoa Kỳ đóng quân ở nước ngoài và chấm dứt các cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và Iraq”.

Theo trang tin Breitbart, ông Miller cho biết: “Bây giờ tôi chính thức thông báo, chúng tôi sẽ thực hiện lệnh của Tổng thống Trump về việc bố trí lại lực lượng của chúng tôi ở hai quốc gia này. Đến ngày 15/1/2021, quân đội của chúng tôi ở Afghanistan và Iraq sẽ giảm xuống còn 2.500 người”.

Ông Miller cũng nói rằng, việc rút quân này của quân đội Hoa Kỳ sẽ đảm bảo sức chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ, an ninh của các đối tác và các cơ quan ngoại giao của hai nước trong cộng đồng tình báo. Đồng thời, nó cũng đảm bảo sự an toàn của các đồng minh quan trọng để xây dựng lại khả năng an ninh của Afghanistan và Iraq cũng như một xã hội dân sự lâu bền.

Ông cam kết rằng, trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Tổng thống Afghanistan và Taliban, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan.

Theo báo cáo, trong chiến tranh Iran-Iraq dưới thời Tổng thống Bush tại nhiệm, Hoa Kỳ đã từng đồn trú 170.000 quân tại Iraq. Trong chiến tranh Afghanistan xảy ra dưới thời Tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã từng đồn trú 100.000 lính Mỹ tại Afghanistan. Khi Tổng thống Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017, chính phủ Mỹ đã giảm số lượng binh sĩ Hoa Kỳ tại Afghanistan xuống còn 86.000 người và tại Iraq xuống còn hơn 5.000 người. Hiện tại, Hoa Kỳ có 4.500 quân đồn trú ở Afghanistan và 3.000 quân ở Iraq.

Kể từ khi Tổng thống Trump sa thải cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper vào tuần trước, thế giới bên ngoài dự đoán rằng, chính quyền Trump sẽ giảm biên chế quân đội Mỹ đóng quân ở Iraq và Afghanistan, bởi vì Esper đã liên tục từ chối giảm số lượng quân đội Mỹ ở Afghanistan xuống dưới 4.500 người.

Trước khi ông Miller công bố quyết định, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ đã tuyên bố rằng, sứ mệnh của Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, ông từ chối chỉ rõ bộ phận nào của quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan đang được chính phủ Mỹ lên kế hoạch rút về.  

Nhiệm vụ của Mỹ tại Afghanistan hiện bao gồm hai bộ phận: một nhánh chống khủng bố bao gồm các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ và đội huấn luyện được tạo thành từ các lực lượng thông thường. Ngoài ra, còn có các lực lượng NATO hỗ trợ các sứ đoàn này.

Vị quan chức cấp cao tuyên bố rằng, quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến ​​của các quan chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ và các quan chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ, theo đó, chính sách rút quân này sẽ không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ. 

Quan chức này cũng cho biết: “Các quan chức quân sự Hoa Kỳ và Nội các An ninh Quốc gia của Tổng thống tin rằng, vào ngày 15/1 năm sau, chúng tôi sẽ giảm số lượng binh sĩ ở Afghanistan xuống còn 2.500 người để hoàn thành những gì chúng tôi hiện đang làm. Do đó, chúng tôi không cần duy trì số lượng quân đội Mỹ ở Afghanistan trên 4.000 người nữa và việc cắt giảm biên chế này sẽ không loại bỏ bất kỳ khả năng nào của quân đội chúng tôi”.

Ông tiếp tục, nếu có bất ổn ở Afghanistan hoặc tình hình xấu đi, quân đội Mỹ vẫn đang ở thế tốt và có thể tăng quân tại Afghanistan nếu cần thiết. 

Ông cũng cho hay, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ, chính phủ Afghanistan và Taliban vẫn đang diễn ra. Nếu đàm phán thành công, Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan vào tháng 4 năm sau.

Quan chức này cho biết: “Chúng tôi sẽ không giảm quân số lính Mỹ ở Afghanistan xuống con số 0. Tổng thống Trump hồi tháng 6 năm nay tuyên bố, Mỹ sẽ giảm quân số binh sĩ tại Afghanistan xuống con số đủ để hoàn thành sứ mệnh. Các tướng lĩnh cùng quan chức dân sự Mỹ đã đồng ý là 2.500 người. Tổng thống đã đồng ý với họ và quyết định thực hiện quyết định này”.

Một quan chức chính phủ cấp cao khác nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã thảo luận về việc rút quân khỏi hai nước trước cuộc bầu cử tổng thống và quyết định này không liên quan gì đến kết quả của cuộc bầu cử.

Related posts