Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 về số lượng du học sinh tại Mỹ

  • Nguyễn Minh

Theo báo cáo thường niên hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) vừa được công bố, du học sinh tiếp tục chiếm 5,5% trong tổng số du học sinh tại Mỹ mặc dù số lượng giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam tiếp tục xếp thứ 6 trong nhóm 10 quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đầu về số lượng du học sinh tại quốc gia này.

Top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có số lượng sinh viên theo học tại Mỹ cao nhất, năm học 2019-2020. (Nguồn: opendoorsdata.org)

Từ năm 2008, Việt Nam luôn nằm trong top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có số lượng du học sinh cao nhất tại Mỹ. Tới năm học 2015, Việt Nam leo lên vị trí thứ 6 và tiếp tục ở vị trí này đến hiện tại.

Việt Nam hiện có 23.777 du học sinh đang học tại Mỹ trong năm học 2019-2020, với tổng kinh phí 827 triệu USD bổ sung cho nền kinh tế Mỹ.

Trong 23.777 người, 69,8% học đại học, 15,3% sau đại học, 11,4% tham gia vào chương trình thực tập không bắt buộc (OPT), và 3,5% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng.

Theo IIE, trong năm học 2019-2020, tổng cộng du học sinh tại Mỹ đã giảm 108.000 người, trong đó, số lượng du học sinh quốc tế giảm 19.803 người so với năm học 2018-2019, tăng -1,8%.

Năm 2019-2020 là lần thứ hai số lượng du học sinh tại Mỹ tăng trưởng âm kể từ năm 1949 tới nay. (Nguồn: opendoorsdata.org)

Du học sinh ở Mỹ tập trung lớn tại các ngành trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Trong đó, 52% tổng số du học sinh nói trên theo học các chuyên ngành STEM.

10 tiểu bang dẫn đầu về số lượng du học sinh theo học tiếp tục là California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana.

Trung Quốc đứng đầu nhóm 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có số lượng du học sinh lớn nhất tại Mỹ, chiếm 34,6% tổng số du học sinh quốc tế. Tiếp đến là Ấn Độ (18%), Hàn Quốc (4,6%), Ả rập Saudi (2,9%), Canada (2,4%), Việt Nam (2,2%), Đài Loan (2,2%), Nhật Bản (1,6%), Brazil (1,6%), Mexico (1,3%).

Mức tăng trưởng du học sinh tại Mỹ của top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trong năm học 2019-2020. (Nguồn: opendoorsdata.org)

Đáng chú ý, trong năm học 2019-2020, chỉ có 3 khu vực tăng trưởng dương về số lượng du học sinh so với năm học trước, gồm Trung Quốc tăng 0,8%, Đài Loan tăng 1,5%, Brazil tăng 3,8%. 7 khu vực còn lại tăng âm cao nhất là 16,5% (Ả rập Saudi), thấp nhất là 0,5% (Canada).

Theo số liệu hàng năm, Ấn Độ và Trung Quốc luôn tranh chấp giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Ấn Độ giữ vị trí số 1 từ năm 2001 tới 2008. Từ năm 2009 tới nay, Trung Quốc chiếm vị trí này với vị thế áp đảo khi số du học sinh tăng từ 18,5% tổng số lên tới 34,6%, bỏ xa Ấn Độ khi số du học sinh cùng thời điểm chỉ tăng từ 15,2% tổng số lên 18%.

Nhật Bản là quốc gia duy nhất trong top 10 có số du học sinh tại Mỹ giảm dần qua các năm, từ 46.497 người, chiếm 8,5% (2000) xuống 17.554 người, chiếm 1,6% (2019).

Nguyễn Minh

Related posts