Tin Việt Nam sáng thứ Năm

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Làm rõ trách nhiệm vi phạm tại 2 Vụ thuộc Bộ GD-ĐT

Liên quan vụ ĐH Đông Đô bị phát hiện cung cấp hàng trăm bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh giả, Báo Người Lao Động ngày 25/11 đưa tin hiện các cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm tại 2 Vụ thuộc Bộ GD-ĐT.

Theo đó, các cá nhân thuộc Vụ Kế hoạch tài chính và Vụ Giáo dục đại học của Bộ GD-ĐT đăng tải đề án tuyển sinh của ĐH Đông Đô, trong đó có chỉ tiêu hệ văn bằng 2 trong khi trường chưa được cho phép đào tạo, là vi phạm quyết định của bộ trưởng. Những vi phạm này cần làm rõ trách nhiệm liên quan để xử lý.

Sắp bị mất việc, 154 cán bộ thú y ‘cầu cứu’

Theo lá đơn kêu cứu tập thể của 154 nhân viên kỹ thuật chăn nuôi thú y tại các phường, thị trấn trên địa bàn TP. Hà Nội, họ đang rất trăn trở, mất ăn, mất ngủ vì sắp tới phải chấm dứt hợp đồng lao động theo công văn số 3732 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP. Hà Nội.

Theo các nhân viên này, ngày 6/11/2019, HĐND TP. Hà Nội sẽ chuyển 177 chỉ tiêu biên chế viên chức làm nhân viên kỹ thuật chăn nuôi thú y tại 177 phường thành 177 chỉ tiêu biên chế viên chức làm nhân viên kiểm soát giết mổ và giao số chỉ tiêu biên chế viên chức này về trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và chẩn đoán xét nghiệm điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội.

Tuy nhiên, tới nay việc xét tuyển chưa thấy đâu mà quyết định ngừng hợp đồng lao động thì có. Từ thực tế này, 154 nhân viên thú y xã phường đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội cho họ cơ hội được tiếp tục làm việc.

Sẽ phạt nguội xe không dán thẻ nhưng đi vào làn thu phí tự động

Tuổi Trẻ đưa tin sáng 25/11, Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư dự án ETC đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị thu phí tại các trạm BOT, bảo đảm đến 31/12 đưa vào hoạt động đồng bộ trên cả nước.

Đồng thời hoàn thành nhanh việc tác dán thẻ đầu cuối đối với phương tiện tham gia giao thông, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và chủ xe sử dụng dịch vụ ETC.

Nghi phạm nổ súng ‘hoa cải’ ở trạm thu phí BOT đã ra đầu thú

Chiều nay, 25/11, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, xác nhận thông tin nghi phạm Bùi Xuân Đại vừa đến cơ quan công an đầu thú.

Bùi Xuân Đại (tên gọi khác là Đạt) bước đầu được xác định là nghi phạm gây ra vụ nổ súng “hoa cải” tại trạm thu phí BOT Thanh Nê (xã Bình Minh, H.Kiến Xương) tối 23/11 làm anh Bùi Huy Hoàng bị trọng thương.

Công an tỉnh Thái Bình khẳng định, vụ nổ súng là do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến các băng nhóm “xã hội đen” như thông tin trước đó.

Việt Nam lấy mẫu xét nghiệm nCoV với thực phẩm nhập khẩu

Chiều 25/11, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho VnExpress hay thời gian qua một số nước trên thế giới đã xét nghiệm và công bố tìm thấy nCoV trên bao bì thực phẩm đông lạnh. Đây có thể là một trong những nguy cơ lây nhiễm sang người. Vì vậy đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai xét nghiệm.

Việt Nam đã qua 83 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong tổng số 1.316 ca nhiễm, có 1.153 người đã bình phục; 35 người tử vong.

Cả nước có hơn 15.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly; trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 200; cách ly tập trung hơn 14.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

Related posts