Trung Quốc nói Mỹ chia rẽ các nước láng giềng, gây bất ổn Biển Đông

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Sau chuyến thăm mới đây của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien đến Việt Nam và cam kết ‘hậu thuẫn’ Việt Nam về Biển Đông ngày 21/11, đến hôm 24/11, Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam đăng đàn trên Fanpage chỉ trích Hoa Kỳ đang gây mất ổn định Biển Đông và chia rẽ Trung Quốc với các nước láng giềng.

Phát biểu khiến Trung Quốc nóng mặt trước đó của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien tại Học viện Ngoại giao ở Hà Nội hôm 21/11, ông O’Brien đã nói đến mưu đồ của Trung Quốc trong các hành động nhằm kiểm soát sông Mekong và Biển Đông.

Cố vấn An ninh Quốc gia cam kết ‘hậu thuẫn’ Việt Nam “Hoa Kỳ có một lập trường vững chắc phản đối sự cưỡng ép bắt nạt của Trung Quốc tại biển Đông và các mối đe dọa an ninh trong khu vực Mekong”.

Trên Fanpage Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nói, Trung Quốc luôn tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS), và khẳng định Trung Quốc đang giải quyết các vấn đề ở Biển Đông với các nước một cách hoà bình, không liên quan đến Mỹ.

Bài viết của Đại sứ quán Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ đã đặt vấn đề sông Mekong để vu khống Trung Quốc, phóng đại cái gọi là “mối đe doạ từ Trung Quốc”, mục đích để chia rẽ mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước thuộc khu vực sông Mekong.

Trước đó hôm 23/11, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien đã đảm bảo với Việt Nam và Philippines rằng Washington sẽ “hậu thuẫn” và chiến đấu để giữ cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Reuters đưa tin.

Related posts