Trung Quốc đe dọa đưa những người ủng hộ Đài Loan độc lập vào danh sách đen

  • Lê Vy

Bắc Kinh tuyên bố sẽ “trừng phạt nghiêm khắc” những người ủng hộ độc lập của Đài Loan theo luật pháp Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Tư (25/11) cho biết họ đang dự tính lập một danh sách đen gồm những người ủng hộ nhiệt thành cho nền độc lập của Đài Loan.

Theo Reuters, ý tưởng này lần đầu tiên được đưa ra bởi tờ báo ủng hộ Bắc Kinh ở Hồng Kông – Ta Kung Pao vào đầu tháng này. Theo Thời báo Hoàn Cầu, danh sách này có thể bao gồm các quan chức cấp cao của chính phủ Đài Loan.

Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và có thể được “thống nhất” bằng vũ lực nếu cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế, đất nước Đài Loan có chính phủ được bầu cử dân chủ, hệ thống tư pháp và luật pháp riêng, tiền tệ riêng, quân đội riêng, hệ thống chăm sóc sức khỏe riêng; bên cạnh một xã hội Đài Loan thực hành tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và tôn trọng nhân quyền, hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc.

Zhu Fenglian, phát ngôn viên của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, cho biết “danh sách những người theo chủ nghĩa ly khai Đài Loan cứng rắn” hiện đang được xem xét sẽ chỉ nhắm vào một số ít những người ủng hộ độc lập và những người tài trợ cho họ, theo Reuters. “Nó hoàn toàn không nhằm vào đại đa số đồng bào Đài Loan,” Zhu nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.

Người phát ngôn của Trung Quốc không cho biết thêm chi tiết hoặc khung thời gian áp dụng, chỉ nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện “các bước đi có mục tiêu để trừng phạt nghiêm khắc theo luật pháp” những người mà họ coi là ủng hộ độc lập cho Đài Loan. 

Truyền thông Trung Quốc cho biết Luật Chống ly khai năm 2005 – bộ luật mà Bắc Kinh tạo ra để tự cho mình quyền tấn công Đài Loan nếu nước này tuyên bố độc lập chính thức, cũng như Luật An ninh quốc gia, có thể được sử dụng để buộc tội những người Đài Loan có tên trong danh sách. 

Tuy nhiên, vì các tòa án Trung Quốc không có thẩm quyền ở Đài Loan và các nhà lãnh đạo chính phủ Đài Loan không đến thăm Trung Quốc, ngoài một số thành viên KMT của đảng đối lập, nên không rõ Bắc Kinh sẽ sử dụng danh sách đen như thế nào.

Lê Vy (theo Taiwan News)

Related posts