Lễ Tạ Ơn & Covid

 Vũ Hiến

Với các trường hợp nhiễm Covid-19 và người nhập viện gia tăng trên khắp Hoa Kỳ lên đến con số kỷ lục trong những ngày gần đây khiến các giới chức y tế phải lên tiếng kêu gọi người dân Mỹ nên suy nghĩ lại về dự tính tổ chức Lễ Tạ Ơn năm nay.

   

Hầu như ai cũng biết là việc tụ tập đông người từ nhiều gia đình khác nhau kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ là yếu tố chính đưa tới nguy cơ cho sự lây lan vi khuẩn. Hơn nữa, khi thức ăn thức uống bày ra ê hề trên bàn thì người ta không thể nào vừa đeo mặt nạ vừa ăn được, và khi có chút rượu vào người rồi thì lại càng làm cho người ta bớt cẩn thận trong việc thực hành giữ khoảng cách xã hội.

Một bản phân tích đặc biệt đáng báo động cho thấy tỷ lệ có ít nhất một người mang dương tính Covid-19 tại một cuộc tụ họp có số người vừa phải vào dịp Lễ Tạ Ơn năm nay có thể là gần 100% ở một số khu vực vi khuẩn corona đang hoành hành mạnh nhất và tỷ lệ đó chỉ thấp hơn một chút ở những nơi khác.

Câu hỏi hiện nay là liệu các cuộc tụ họp trong dịp Lễ Tạ Ơn năm nay có đưa đến tình trạng lây lan corona nhiều thêm tại Hoa Kỳ hay không?

Ðể đưa ra dự đoán tương đối đúng có thể tin được, các chuyên gia y tế đã nhìn về người bạn láng giềng phía bắc là Canada cũng vừa mới mừng Lễ Tạ Ơn của họ khoảng hơn một tháng trước, vào ngày 12 Tháng 10. Trong khi tình trạng nhiễm Covid-19 mới gia tăng khá mạnh tại Canada thậm chí trước Lễ Tạ Ơn, các chuyên gia y tế nước này cho biết ngày lễ vừa qua của họ gần như chắc chắn đã khiến cho tình trạng lây nhiễm trở nên tồi tệ hơn.

Nên và không nên làm trong dịp Lễ Tạ Ơn – nguồn Wellfleet MA

Lý do mà các giới chức y tế Canada tin chắc rằng Lễ Tạ Ơn đã làm gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh mới là khi họ nhìn vào thống kê cho thấy con số tăng cao nhất đúng hai tuần lễ sau Lễ Tạ Ơn, trùng với thời gian ủ bệnh cho đến khi người nhiễm bệnh bắt đầu có triệu chứng và báo cáo bệnh với giới hữu trách.

Ảnh hưởng của Lễ Tạ Ơn đối với đại dịch Covid-19 có thể còn nặng hơn nữa so với thống kê nếu như một số tỉnh bang tại Canada đã không quyết định áp đặt những biện pháp ngăn chặn mới, như đóng cửa nhà hàng và rạp hát trong khoảng thời gian cùng với ngày lễ.

Một trong những giả thuyết được đặt ra là trong thời gian thực hiện biện pháp đóng cửa thì đáng lẽ ra số người nhiễm bệnh phải giảm xuống, nhưng trên thực tế thì chính Lễ Tạ Ơn đã đẩy con số đó tăng lên trở lại.

Như những gì đã xảy ra tại Canada, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ đến vào đúng dịp với hai xu hướng nguy hiểm khác đang diễn ra: các trường hợp nhiễm Covid-19 đang tăng cao một cách đáng sợ khắp nước, trong khi dấu hiệu mệt mỏi vì đại dịch ở nhiều người cũng đang gia tăng làm người ta bắt đầu lơ là với việc đề phòng. Thậm chí ngay cả những người thường rất cẩn thận trong cuộc sống hằng ngày cũng có thể coi ngày Lễ Tạ Ơn như một ngoại lệ, để cho họ có cơ hội giả vờ coi như mọi chuyện vẫn bình thường dù chỉ trong một ngày. Nhưng tất nhiên là con vi khuẩn đâu cần biết nếu đó là ngày lễ hay không.

Tổ chức tiệc ngoài trời – nguồn CDC

Nhiều người Mỹ hiện đang chuẩn bị một Lễ Tạ Ơn cho an toàn trong thời đại dịch, bỏ qua những cuộc sum họp gia đình lớn thường thấy trong dịp Lễ Tạ Ơn những năm trước để chỉ tổ chức một bữa ăn nhỏ hơn và nếu được thì trò chuyện với những người thân khác trong gia đình qua màn ảnh video. Tuy nhiên cũng có một số đông khác có thể sẽ bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo từ các chuyên gia y tế và tổ chức sum họp bất kể là việc làm đó có nguy hiểm hay không. Thật vậy, theo một cuộc khảo sát mới của trường đại học Ohio State, có gần 2 trong 5 người Mỹ đang dự tính tổ chức các cuộc sum họp với hơn 10 người vào dịp Lễ Tạ Ơn này. Vậy người ta cần làm gì để có thể giảm thiểu nguy hiểm nếu như nhất định phải tổ chức những cuộc sum họp đông người?

Theo các chuyên gia y tế thì những gì con vi khuẩn corona cần để xâm nhập vào cơ thể của người ta là sự tiếp xúc gần gũi giữa người với người trong một thời gian đủ dài và đặc biệt là ở trong nhà, nơi gió không được thông thoáng. Thế nên, luôn luôn phải giữ khoảng cách giữa người này với người kia, và nếu được thì tổ chức tiệc tùng bên ngoài trời ở những nơi thời tiết cho phép, là vì bên ngoài trời là một hệ thống thông gió tự nhiên. Nếu như không thể tổ chức ngoài trời được, các chuyên gia khuyên là hãy mở hết cửa sổ cho không khí thông thoáng để giảm bớt rủi ro bị lây bệnh, tìm cách xếp chỗ ngồi có khoảng cách đủ xa, và thay vì chỉ một bàn lớn thì nên có nhiều bàn nhỏ hơn. Hoặc tổ chức tiệc theo lối mọi người tự lấy thức ăn rồi về chỗ ngồi của mình, và đừng quên giữ khoảng cách hai mét cho an toàn nhưng vẫn không phải là quá xa để thiếu sự ấm cúng thân tình.

Vẫn theo lời khuyên của các chuyên gia y tế thì cách tốt nhất là kết nối với các thành viên trong một gia đình mở rộng qua trực tuyến trong dịp lễ năm nay để bảo đảm mọi người cùng vui vẻ và giữ gìn sức khoẻ chờ sum họp trong dịp lễ năm tới – đặc biệt là với một số thành viên trong gia đình, như ông bà nội ngoại, là những người sẽ gặp nhiều rủi ro nhất nếu nhiễm Covid-19 do tuổi già sức yếu thì không nên sum họp trong năm nay.

Theo số liệu của Ðại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ ghi nhận đã có hơn 9.1 triệu trường hợp nhiễm bệnh và khoảng 230,000 người tử vong trong thời gian kể từ khi đại dịch bắt đầu vào Tháng 3.

Người lớn tuổi nên tránh tham dự tiệc tùng đông người – nguồn CDC

Tháng 10 vừa qua là tháng ghi nhận nhiều con số kỷ lục đáng lo ngại về đại dịch Covid-19 ở Mỹ, và bước qua tháng 11, các chuyên gia y tế cho rằng Hoa Kỳ vẫn chưa chứng kiến điều tồi tệ nhất của trận đại dịch này.

Trong suốt nhiều ngày qua, số người nhiễm bệnh mới tăng đều đặn mỗi ngày và cho tới hôm Thứ Sáu 13 Tháng 11, số người nhiễm bệnh mới đã đạt mức kỷ lục là 180,000 trường hợp nhiễm bệnh trong một ngày. Trong những ngày sắp tới, không biết con số này còn gia tăng nữa hay không nhưng là những con số báo động khiến chính quyền của một số tiểu bang đã ra lệnh biện pháp hạn chế sinh hoạt và buôn bán để nhằm kiểm soát sự lây lan phát triển quá nhanh, nếu không nhiều bệnh viện có thể trở nên quá tải.

Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, cho biết với tình trạng lây lan hiện nay của Covid-19 và số trường hợp nhiễm bệnh mới gia tăng, mọi người cần phải thật cẩn thận về việc tụ họp đông người.

Tổ chức tiệc trong phạm vi gia đình nhỏ – nguồn CDC

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) mới đây cũng đã đưa ra bản hướng dẫn về việc tụ họp trong dịp lễ và những gì người Mỹ cần lưu ý trước khi du lịch, tổ chức hay tham dự tiệc tùng – hoặc đơn giản là sum họp với gia đình và bạn bè trong ngày Lễ Tạ Ơn.

Ðể tránh bị nhiễm Covid-19 hoặc giảm thiểu sự lây lan thì mọi người chỉ nên mừng Lễ Tạ Ơn ở nhà với các thành viên trong gia đình nhỏ của mình thôi.

Cơ quan CDC cũng cho biết trong bản hướng dẫn, du lịch trong dịp lễ, bằng máy bay hay bằng những phương tiện di chuyển công cộng khác, sẽ làm gia tăng cơ hội nhiễm bệnh và lây lan Covid-19, là vì việc di chuyển đây đó làm tăng khả năng tiếp xúc với con vi khuẩn. Ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình và người khác.

Không ai trong chúng ta lại muốn có được một Lễ Tạ Ơn thật vui vẻ và chỉ hai tuần sau đó phát hiện ra một trong những người mà mình gặp trong bữa tiệc phải vào bệnh viện.

VH

Related posts