Ông Lý Khắc Cường lệnh cho các tỉnh báo cáo sự thật về tình trạng kinh tế

  • Gia Huy

Theo SCMP, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nói với các quan chức chính quyền địa phương rằng họ nhất định phải “báo cáo sự thật” về tình trạng kinh tế để có thể thực hiện những bước cần thiết nhằm tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn, thúc đẩy tiêu thụ và mở rộng “đầu tư hiệu quả”.

Tuyên bố của ông Lý được đưa ra vào cuối tuần trước trong một cuộc họp video với các quan chức từ 5 tỉnh, trong đó thảo luận về tình trạng kinh tế và các biện pháp nhằm phục hồi từ đại dịch virus corona, theo một tuyên bố đăng trên mạng của chính phủ.

Chính quyền các địa phương được yêu cầu sẵn sàng đối mặt với tình trạng kinh tế nói chung của tỉnh, đồng thời cần hiểu rõ những gì mà nền kinh tế cần để đóng góp chung vào năng suất kinh tế quốc gia.

“Chỉ khi các anh nói sự thật, chúng ta mới có thể đưa ra các biện pháp thực tiễn,” ông Lý nhấn mạnh. 

Ông cũng yêu cầu các quan chức tập trung vào ổn định việc làm, mở rộng nhu cầu trong nước và tăng cường giám sát các dự án để bảo đảm “đầu tư hiệu quả.”

“Ở đâu có việc làm và thu nhập, ở có tiêu dùng,” ông nói. “Chúng ta phải đẩy mạnh chính sách việc làm để tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn nữa.”

“[Cần có] một bước đột phá nhằm thúc đẩy tiêu dùng để quay trở lại trạng thái phát triển bình thường. 

Không có chi tiết nào được tiết lộ thêm về những điều các quan chức cấp tỉnh từ Quảng Đông, Hắc Long Giang, Hồ Nam, Vân Nam và Sơn Đông nói với Thủ tướng trong cuộc thảo luận.

Virus corona đã làm trầm trọng áp lực tài chính đối với các nền kinh tế địa phương, vốn đang phải vật lộn với nguồn thu tài khoá sụt giảm trong khi các khoản nợ ngày càng tăng.

Ông Lý đã đặt câu hỏi về tính xác thực của các dữ liệu kinh tế của chính quyền địa phương từ khi ông là người đứng đầu Đảng Cộng sản ở tỉnh Liêu Ninh từ 2004 đến 2007. Ông được cho là thường sử dụng những chỉ số nhất định như mức tiêu thụ điện, khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và các khoản vay ngân hàng để đánh giá tình trạng kinh tế nói chung. Sau đó tạp chí Kinh tế đã tạo ra cái gọi là “chỉ số Lý Khắc Cường“ dựa trên những chỉ số đó. 

Nhiều chính quyền địa phương trong những năm gần đây đã vi phạm nguyên tắc chỉ đạo về cho vay khi huy động vốn, dẫn đến việc các khoản nợ tiềm ẩn tăng lên nhanh chóng, theo Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc.

Những vụ phá sản gần đây của các công ty do chính quyền địa phương kiểm soát cũng gây nên nhiều lo lắng về nợ.

“Bên cạnh 25,8 tỷ nhân dân tệ (3,9 tỷ đôla) nợ của chính quyền địa phương tính tới tháng 10/2020, còn có những khoản nợ khổng lồ của quyền địa phương bị che giấu,” Ngân hàng Nhật Nomura cho biết trong một chú giải nghiên cứu hôm thứ Ba.

Gia Huy (theo SCMP)

Related posts