Pakistan: Bắt giữ băng đảng buôn bán nội tạng có liên hệ với Trung Quốc

  • Minh Nhật

Ngày 8/9 vừa qua, tờ Dawn, tờ báo tiếng Anh lâu đời nhất của Pakistan, đưa tin, cơ quan điều tra liên bang của Pakistan FIA đã phá một băng đảng xuyên quốc gia bị cáo buộc có liên quan đến việc buôn bán nội tạng phi pháp.

Pakistan: Bắt giữ băng đảng buôn bán nội tạng có liên hệ với Trung Quốc
(Ảnh: DAWN, Creative Commons)

“Đây là lần đầu tiên một băng đảng bị phá có liên quan đến hoạt động cấy ghép nội tạng người bất hợp pháp ở Trung Quốc”, ông Khan, một quan chức Pakistan cho biết.

Hôm 7/9, cảnh sát Pakistan đã bao vây văn phòng hộ chiếu và bắt giữ 7 nghi phạm, bao gồm cả người bán tạng và môi giới sau khi FIA nhận được thông tin rằng một băng đảng quốc tế đang hoạt động ở thành phố Lahore để buôn bán trái phép nội tạng người.

Theo điều tra, những người môi giới đã khuyến khích người nghèo bán gan và thận của họ, và công việc cấy ghép được thực hiện ở ngoài Pakistan. Cụ thể, hoạt động cấy ghép này được thực hiện bởi các bác sĩ tại Trung Quốc.

“Đây là lần đầu tiên một băng nhóm có liên quan đến hoạt động cấy ghép nội tạng người bất hợp pháp ở Trung Quốc như vậy được đưa ra ánh sáng. Một đại lý trả khoảng 400.000 Rs (tương đương 125 triệu VND) cho một người bán tạng và sắp xếp chuyến đi của anh ta đến Trung Quốc. Người nhận tạng thường tự mình đến đó”, ông Khan cho biết.

Ông Khan cũng cho biết, băng đảng này chỉ là một phần của một hệ thống quốc tế, và họ đã vận chuyển khoảng 30 người đến Trung Quốc để bán tạng.

Trước đó, FIA đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến việc cấy ghép nội tạng người bất hợp pháp, đặc biệt là ở Punjab, Pakistan, nơi những người nhận tạng từ vùng Vịnh thường đến để thực hiện các xét nghiệm về thận.

Vấn đề công dân tại các quốc gia Hồi giáo tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng phi pháp đã được cộng đồng quốc tế biết đến gần đây.

Trước đó vào tháng 2/2020, một nhân chứng từng tên Ali cho biết, cô đã chứng kiến việc thu hoạch và cấy ghép cái gọi là “tạng hợp giáo” tại Khoa cấy ghép Gan, bệnh viện Thái Đạt, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc vào năm 2006. Theo đó, Aili chứng kiến 37 du khách Ả Rập Xê Út đã được cấy ghép tạng của các “người hiến” đều tới từ Tân Cương. Điều này một lần nữa củng cố lo ngại rằng tội ác thu hoạch tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn đã lan rộng trong cộng đồng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp tại đây.

Ngày 18/11 vừa qua, đài Á Châu Tự do (RFA) cũng đưa tin về những bằng chứng do ông Bahtiyar Omar, giám đốc dự án Dữ liệu Vận chuyển người Duy Ngô Nhĩ UTJD, cung cấp. Theo đó, UTJD đã đưa ra trường hợp một bệnh viện truyền nhiễm ở Aksu, Tây Bắc Trung Quốc, bị chuyển đổi thành một trại tập trung. Ngay gần trại tập trung này là một nghĩa trang lớn, một lò hỏa táng, một bãi đậu xe đôi khi có hàng chục chiếc xe màu trắng. Ngoài ra, Sân bay Aksu gần đó cũng xây dựng một “đường ưu tiên” để vận chuyển nhanh nội tạng người.

Nhà báo được đề cử giải Nobel Hòa bình, ông Ethan Gutmann, bình luận: “Đối với tôi, nó cho thấy có thể xảy ra việc thu hoạch nội tạng: một trung tâm hỏa táng lớn và một bệnh viện kết nối trực tiếp với trại cưỡng bức lao động”.

Trước đó vào 9/2019, ông Ethan Gutmann từng cho biết, tội ác thu hoạch tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn đã phát triển mạnh thông qua cuộc đàn áp Pháp Luân Công và đã lan sang nhiều cộng đồng tín ngưỡng bị đàn áp khác, trong đó có cả các tín đồ Kitô giáo và Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, nhóm tù nhân tại Tân Cương rất có thể sẽ là nhóm chủ yếu kế tiếp bị thu hoạch tạng trên quy mô khổng lồ.

Minh Nhật

Related posts